UBND quận Long Biên, Hà Nội: "Khai tử" cho người sống

| Xã hội

GiadinhNet - Chính quyền ký quyết định thu hồi đất khi thành phố chưa có quyết định, khai tử cả người đang sống.

UBND quận Long Biên, Hà Nội: "Khai tử" cho người sống 1

Dự án nằm im vì vướng GPMB. Ảnh: Phúc Lợi.

Hơn 1.000 hộ dân tại quận Long Biên đang hết sức bức xúc trước việc chính quyền quận này thu hồi đất nhưng đền bù thiếu công bằng cho người dân khi thực hiện dự án tuyến đường nối quốc lộ 1B với Khu đô thị Việt Hưng. Chính quyền ký quyết định thu hồi đất khi thành phố chưa có quyết định, khai tử cả người đang sống.

Làm ẩu

Cách đây 12 năm, UBND TP Hà Nội đã có quyết định phê duyệt dự án xây dựng tuyến đường nối từ quốc lộ 1B vào Khu đô thị Việt Hưng. Tổng mức đầu tư dự án lên trên 723 tỉ đồng. Dự án liên quan đến quyền lợi của 1.301 hộ dân. Tuy nhiên, đến nay dự án này vẫn lâm vào cảnh bế tắc trong giải phóng mặt bằng, người dân bức xúc trước cách làm cẩu thả của chính quyền quận Long Biên, nhiều quy định trong quá trình GPMB đã bị bỏ qua. Theo tố cáo của người dân phường Phúc Lợi, quận Long Biên (đối tượng bị thu hồi đất- PV) gửi đến Báo GĐ&XH thì Hội đồng đền bù GPMB quận Long Biên đã không họp dân công khai dự án, không phát tờ kê khai, không xác minh nội dung kê khai, không xác minh điều tra hiện trạng sử dụng đất. Vì những sự “bỏ qua” ấy mà dẫn đến một loạt các vấn đề thiếu minh bạch khi thực hiện phương án đền bù cho người dân.
 

Ẩu như quận Long Biên

“Trước đó, Báo GĐ&XH cũng đã có bài phản ánh về việc UBND quận Long Biên thu hồi đất thực hiện dự án nút giao thông Nguyễn Sơn. Khu đất 77 Nguyễn Sơn là thuộc quyền quản lý, sử dụng của Công ty Cung ứng dịch vụ hàng không. Về mặt pháp luật, đơn vị này mới là đối tượng bị thu hồi đất, được hưởng đền bù GPMB về đất và tài sản trên đất. Tuy nhiên, với cách làm tùy tiện, quan liêu, Hội đồng đền bù GPMB quận Long Biên lại tiến hành thu hồi, đền bù cho hai cá nhân đang thuê diện tích đất trên để kinh doanh. Số tiền đã giải ngân nhầm đối tượng lên đến gần 7 tỉ đồng. Tính đến ngày 21/12/2012, UBND quận Long Biên vẫn chưa thu hồi hết số tiền đền bù nhầm này”.

Theo tài liệu của chúng tôi, sau khi dựa vào báo cáo của UBND phường Phúc Lợi, ngày 5/10/2011, ông Đỗ Huy Chiến- Phó Chủ tịch UBND quận Long Biên đã trực tiếp ký các quyết định thu hồi đất đến từng hộ gia đình. Trong khi đó, đến tận ngày 27/4/2012 UBND TP Hà Nội mới có quyết định thu hồi đất tổng thể cho dự án (Quyết định số 1753/UBND).

Trường hợp hộ gia đình ông Trần Tuyết Hòa (phường Phúc Lợi), UBND quận Long Biên ra Quyết định số 4466, ngày 5/10/2011 thu hồi 120m2 đất nông nghiệp của ông, căn cứ vào Văn bản số 3703 của Sở TN&MT Hà Nội. Thực tế văn bản giải quyết về đất của Sở TN&MT số 3703 được ký ngày 25/10/2011. Như vậy khi thu hồi đất của người dân để phục vụ dự án, UBND quận Long Biên đã căn cứ vào một văn bản… chưa được ban hành.

“Dựng” người chết sống lại
 
Theo tố cáo của người dân, với cách làm việc quan liêu, thiếu thẩm tra, xác minh, UBND quận Long Biên đã ký quyết định thu hồi đất của người đã chết hoặc thu hồi nhầm đất. “Nếu có việc kê khai thì người sử dụng đất không thể kê khai người đã chết vào, không thể kê khai tên người khác vào đất của mình”- một người dân bức xúc nói.

Đơn cử như trường hợp của bà Chu Thị Lâm (tổ 13, phường Phúc Lợi). Bà Lâm đã qua đời được 6 năm, mảnh đất trên 100m2 do cháu bà là chị Chu Thị Hồng Hạnh thừa kế hợp pháp. Không biết là bà Lâm đã chết, năm 2011 UBND quận Long Biên vẫn ký quyết định thu hồi số đất trên và đối tượng bị thu hồi là bà Chu Thị Lâm. Sau thời gian dài khiếu nại của người dân, được biết vừa qua, ông Đỗ Huy Chiến- Phó Chủ tịch UBND quận Long Biên mới có Quyết định số 4199 “sửa sai”, chuyển tên từ bà Lâm sang bà Hồng Hạnh.

Thế nhưng Quyết định số 4199 của ông Phó Chủ tịch UBND quận lại cẩu thả khi “khai tử” một người đang sống. Trong quyết định này, ông Đỗ Huy Chiến chỉ đạo Phòng TN&MT quận: “Điều chỉnh quyết định thu hồi đất Số 5597 của quận Long Biên từ thu hồi 119m2 đất nông nghiệp của hộ bà Nguyễn Thị Cổn thành thu hồi 119m2 đất nông nghiệp của hộ bà Chu Thị Hồng Hạnh”.

Bà Cổn hiện đang còn sống, giữa bà Cổn và bà Chu Thị Lâm (đã chết) không có quan hệ với nhau. Như vậy, bằng Quyết định 4199 của UBND quận Long Biên, bà Cổn là người đang sống lại bị “hoán vị” cho người đã chết là bà Lâm.

Hà Châu

baoin
Ý kiến của bạn
Sau lệnh mở cửa xả đáy hồ Hòa Bình: Hà Nội yêu cầu người dân dọc 3 tuyến đê khẩn trương chủ động ứng phó

Sau lệnh mở cửa xả đáy hồ Hòa Bình: Hà Nội yêu cầu người dân dọc 3 tuyến đê khẩn trương chủ động ứng phó

Thời sự -

GĐXH - Sau khi Bộ Nông nghiệp và Môi trường quyết định mở một cửa xả đáy hồ thủy điện Hòa Bình từ 11 giờ ngày 11/7, Hà Nội đã yêu cầu các địa phương ven sông khẩn trương triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho người dân và các hoạt động trên sông.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.