Ứng phó thế nào với kẻ biến thái thủ dâm trên xe buýt, khoe "của quý" nơi công cộng?

| Xã hội

GiadinhNet - Người phô dâm chỉ cần được phô bày những thứ cần phải kín đáo nhất ra trước đối tượng khác giới là thấy sung sướng rồi, không cần gì hơn.

BS Nguyễn Bá Hưng, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội, khẳng định hành vi thủ dâm trên xe buýt, nơi công cộng là hành vi lệch lạc tình dục và có khả năng xem xét đến một số căn bệnh như loạn dục phô bày.

"Hành vi nếu chỉ diễn ra 1-2 lần thì không coi là bệnh nhưng nếu tái diễn liên tục thì đó là bệnh lý và cần phải điều trị" - BS Hưng nói.

Ứng phó thế nào với kẻ biến thái thủ dâm trên xe buýt, khoe của quý nơi công cộng? - Ảnh 2.

Hành vi thủ dâm nơi công cộng như trên xe buýt là hành vi lệch lạc tình dục

Một số biểu hiện cụ thể của loạn tình dục phô bày là thích khoe bộ phận sinh dục cho người lạ ở nơi công cộng, không muốn hoặc không yêu cầu tiếp xúc gần hơn. Tuy nhiên, cũng không loại trừ trường hợp người xem nhiều phim khiêu dâm và không kiềm chế được bản thân dẫn đến những hành vi biến thái nơi công cộng.

Theo BS Hưng, để đánh giá đối tượng này có bị bệnh hay không cần thăm khám cụ thể và hỏi từ nhiều phía.

Ứng phó thế nào với kẻ biến thái thủ dâm trên xe buýt, khoe của quý nơi công cộng? - Ảnh 3.

Người đàn ông có hành vi phô dâm trên xe buýt vào trưa ngày 21/6.

Còn theo BS Trịnh Hoàng Giang - Phó Giám đốc Trung tâm Nam học, Bệnh viện Việt Đức - hành vi phô dâm được xếp trong nhóm lệch lạc tình dục. Đặc điểm chính của các bệnh về lệch lạc tình dục là sự thôi thúc tình dục dai dẳng và những ảo tưởng kỳ quặc có liên quan đến những đồ vật, vật dụng chứ không phải là người.

Sở dĩ gọi là lệch lạc tình dục như vậy vì đối tượng không đòi hỏi phải có quan hệ tình dục thông thường mới đạt khoái cảm.

Người phô dâm chỉ cần được phô bày những thứ cần phải kín đáo nhất ra trước đối tượng khác giới là thấy sung sướng rồi, không cần gì hơn. Thậm chí, người bệnh càng hết sức sung sướng nếu nạn nhân tỏ ra sợ hãi, phản ứng mạnh hay xấu hổ bỏ chạy.

Triệu chứng của bệnh này chính là sự hưng cảm tình dục mãnh liệt khi để lộ bộ phận sinh dục của mình trước những người không biết, không đề phòng. Để chẩn đoán chính thức thì triệu chứng này phải kéo dài trong ít nhất 6 tháng.

Điểm đáng chú ý là những người mắc chứng loạn dục phô bày chỉ mong muốn nhìn thấy những phản ứng đó, chứ hiếm khi chạm vào hay quấy rối, cưỡng bức nạn nhân. Do vậy, nữ giới khi gặp những trường hợp loạn dục phô bày thì cần phải bình tĩnh, tránh tâm lý quá lo lắng và hoảng sợ.

Theo tư vấn của TS tâm lý học Trần Thành Nam, Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội, thay vì hoảng hốt, sợ hãi hay bưng mặt xấu hổ, các bạn gái có thể chủ động lờ đi bằng cách tập trung vào những gì mình đang làm. Nếu đang đọc sách thì giả vờ chăm chú tiếp vào cuốn sách. Các bạn cũng có thể rút điện thoại ra và giả vờ nhắn tin cho một ai đó và coi như không thèm bận tâm đến thủ phạm.

Điều quan trọng đầu tiên là cần học cách kiểm soát để không thể hiện những phản ứng làm tăng kích thích hay huyễn tưởng tình dục của thủ phạm.

Một số bạn khi gặp tình huống này có thể rất tức giận và mắng chửi, ném đồ về phía thủ phạm hoặc có những câu mỉa mai. Đây là những hành vi cần tuyệt đối tránh vì sẽ chọc giận thủ phạm, dẫn tới những hành vi bạo lực khi thủ phạm tức giận.

Như Báo Gia đình & Xã hội đưa tin ngày 27/6, Công an phường Ngã Tư Sở (Đống Đa, Hà Nội) tiếp nhận thông tin trình báo về việc nam thanh niên có hành vi thủ dâm trên xe buýt 01 tuyến Gia Lâm – Yên Nghĩa. Vụ việc xảy ra vào chiều tối 26/6.

Nam thanh niên lên xe tại gần Đại học Thuỷ Lợi, mặc áo phông và quần cộc màu đen. Phát hiện anh này lên xe đứng sau ghế ngồi của hai thiếu nữ và có hành vi "tự sướng", nhiều người đã hô hoán báo cho phụ xe, tài xế và hành khách trên xe biết. Chiếc xe sau đó dừng di chuyển và vụ việc được thông báo tới công an địa bàn.

Cơ quan công an đã làm việc với nam thanh niên kể trên để xác minh làm rõ vụ việc. Mới nhất, công an phường Ngã Tư Sở đã ra quyết định xử phạt hành chính 200.000 đồng đối với nam thanh niên này theo Điều 5, Nghị định 167, vi phạm quy định về trật tự công cộng.

Trước đó, ngày 21/6, dư luận rất bức xúc trước việc một người đàn ông khoảng 40 tuổi thủ dâm trên một tuyến xe buýt ở Hà Nội khiến một nữ sinh cấp II ngồi cạnh hoảng sợ kêu cứu. Trong thực tế, những hành vi lệch lạc tình dục như phô dâm, loạn dâm hay loạn dục cọ xát là nỗi ám ảnh của không ít chị em.

T.Nguyên

vo thu
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Hà Nội sắp mở tuyến buýt điện liên tỉnh đến Hưng Yên, người dân được trợ giá

Hà Nội sắp mở tuyến buýt điện liên tỉnh đến Hưng Yên, người dân được trợ giá

Xã hội -

GĐXH - Ngày 30/9, UBND TP Hà Nội cho biết, thành phố vừa chính thức thống nhất chủ trương nghiên cứu chuyển đổi tuyến xe buýt điện liên tỉnh Bến xe Gia Lâm - Bến xe Hưng Yên từ hình thức "không trợ giá" sang "có trợ giá" nhằm đẩy mạnh phát triển giao thông xanh và liên kết vùng Thủ đô.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.