Ung thư gan dẫn đầu các ca bệnh ung thư tại Việt Nam
GiadinhNet - Thông tin trên được đưa ra tại Hội nghị Gan mật toàn quốc lần thứ 14 vừa diễn ra tại Hà Nội. Nếu năm 2017, ở Việt Nam ung thư phổi chiếm tỷ lệ mắc cao nhất, tiếp đến là ung thư vú, đứng thứ 3 là ung thư gan thì năm nay, số lượng bệnh nhân mắc ung thư gan đã tăng đáng kể, dẫn đầu các ca bệnh ung thư ở Việt Nam.
Theo Thiếu tướng, GS.TS Lê Trung Hải, nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Quân y 103, Chủ tịch Hội Gan Việt Nam, ung thư gan tại Việt Nam gia tăng chóng mặt là do người dân không có thói quen tầm soát bệnh và thói quen ăn uống, uống nhiều rượu bia. Trong đó, viêm gan do virus B và C là tác nhân hàng đầu gây xơ gan, dẫn đến ung thư gan.
Việt Nam hiện có số người bị viêm gan do virus B và C rất cao với 20 triệu người. Người dân chỉ đề phòng các loại virus như HIV mà không biết rằng, virus viêm gan B và C rất dễ lây nhiễm qua đường truyền máu và quan hệ tình dục không lành mạnh. Thậm chí, chỉ một vết xây xát da cũng có thể truyền bệnh. Nguyên nhân thứ hai gây bệnh về gan của người Việt là sử dụng nhiều rượu bia. Theo thống kê, Việt Nam đứng thứ 2 Đông Nam Á, thứ 9 châu Á và đứng thứ 20 trên thế giới về tỷ lệ người sử dụng rượu bia trên tổng số dân. Việc lạm dụng rượu bia gây nên gan thoái hoá mỡ, từ đó dẫn đến nhiều bệnh lý về gan như xơ gan, ung thư gan…
Tỷ lệ người mang virus rất cao, trong khi nhận thức và sự quan tâm của người dân không cao là nguy cơ khiến loại virus bị xem là “sát thủ thầm lặng” này phát tán nhiều hơn. Trong khi đó, người dân không có thói quen khám bệnh tầm soát về viêm gan nên phần lớn để đến khi bị xơ gan, thậm chí ung thư mới biết. Khi đó chi phí điều trị vô cùng tốn kém và tổn thất. Trong khi đó, nếu phát hiện sớm để điều trị viêm gan do virus viêm gan B và C, chi phí rẻ, khả năng khỏi bệnh lên đến 95%.
Các chuyên gia cũng khuyến cáo, muốn gan khỏe mạnh cần có biện pháp bảo vệ tế bào gan sớm, khi các tế bào gan còn khả năng phục hồi hoàn toàn nếu bị tổn thương.
PV