Ứng xử với tiền “lì xì” của con

| Xã hội

GiadinhNet - Cứ mỗi dịp sau Tết Nguyên đán, chuyện ứng xử với tiền mừng tuổi (lì xì) của con lại được bàn tán xôn xao trên nhiều trang cá nhân, diễn đàn với đa chiều ý kiến.

Có người cho rằng, tiền lì xì của con là của con nên lập tài khoản gửi tiết kiệm cho con. Tuy nhiên, số này chỉ dành cho những gia đình có điều kiện, quan hệ rộng. Người cho rằng, tiền lì xì của con tiêu thế nào là việc của chúng, cha mẹ không nên can thiệp. Suy nghĩ cởi mở cho con tự quyết với số tiền lì xì khá nguy hiểm. Khi con chưa tự kiếm ra tiền, việc chi tiêu của con, kể cả tiền lì xì thì bố mẹ vẫn nên giám sát, quản lý. Không thu giữ nhưng cũng đừng “thả cửa”, dễ làm hại cho con, thực tế đã có rất nhiều bài học đắt giá rồi.

Có rất nhiều cách ứng xử với tiền lì xì Tết được nêu ra nhưng bị phản ứng nhiều nhất là việc “cưỡng bức tịch thu” tiền lì xì của con. Hành động này bị nhiều người cho là không nên với con.

Thậm chí có trẻ nhỏ còn cảnh giác lo bị mất số tiền được mừng tuổi với cha mẹ. Chia sẻ trên trang cá nhân, nickname Huyền Trang bày tỏ: “Cu con mới có 6 tuổi kiên quyết ôm khư khư hơn 2 triệu đồng tiền mừng tuổi đến lớp vì sợ mẹ ở nhà lấy mất. Của đáng tội, mình cũng tịch thu trước đó được hơn 1 triệu rồi. Cả tháng lương mới được 3 triệu mà con ôm hơn 2 triệu đi học cứ thấy bồn chồn không yên các mẹ ạ”.

Một thực tế mà ai cũng cần công tâm nhìn nhận rằng, mỗi gia đình một hoàn cảnh, một điều kiện sống khác nhau. Số tiền mừng tuổi theo đó cũng mang tính chất, giá trị khác nhau. Có gia đình tiền mừng tuổi của con chỉ mang tính vui vẻ, ước lệ. Nhưng với những gia đình làm nông nghiệp, làm công nhân, viên chức không có tiền thưởng Tết thì tiền cho khoản lì xì Tết khá đau đầu nhưng không thể bỏ qua được bởi hết Tết còn nhiều việc phải tiêu. Vì vậy, nhiều cha mẹ nghĩ tiền lì xì con có được là do cha mẹ “đầu tư” lì xì cho con nhà người khác nên có quyền “tịch thu”.

Tuy nhiên, dịp Tết gia đình nào cũng lên kế hoạch chi tiêu trong đó có cả khoản lì xì nên đây là khoản tiền mất đi. Vì vậy, khi con nhận tiền lì xì là khoản tiền của con nên khi cần dùng đến cần tôn trọng nói chuyện để con tránh bị cảm giác hụt hẫng.

Chẳng có mẫu số chung nào cho mọi gia đình nhưng để tránh được tất cả những bàn luận ở trên thiết nghĩ cần đưa tiền lì xì về đúng nghĩa nguyên bản của nó. Ngày xưa, người lớn lì xì cho trẻ con chỉ mang tính tượng trưng, mừng trẻ thêm tuổi mới và cầu chúc bình an, mạnh khoẻ.

Ngày nay, phong tục mừng tuổi không còn giữ được giá trị như xưa thậm chí còn bị biến tướng, gây nhiều cảnh dở khóc, dở cười: Xảy ra chuyện tị nạnh, so sánh thiệt hơn.

Mai Hạnh

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.