Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vẫn có con dù chồng liệt nửa người

Thứ ba, 08:00 29/09/2015 | Dân số và phát triển

GiadinhNet - Tỷ lệ vô sinh ở Việt Nam hiện khoảng 7,7%, đáng lưu ý tỷ lệ vô sinh thứ phát (sau khi người phụ nữ đã sinh con) tăng cao. Với phụ nữ, nguyên nhân hay gặp nhất là tắc hai vòi tử cung, hội chứng buồng trứng đa nang, bất thường tử cung, lạc nội mạc tử cung… Với nam giới, do bất thường về số lượng, chất lượng tinh trùng như giãn tĩnh mạch tinh hoặc không tinh trùng do tắc ống dẫn tinh, xuất tinh ngược…

 

Các bác sĩ chuyên khoa cho rằng, việc xác định tỷ lệ vô sinh của các cặp vợ chồng nói chung và của nam giới nói riêng là rất khó khăn. 		Ảnh minh họa
Các bác sĩ chuyên khoa cho rằng, việc xác định tỷ lệ vô sinh của các cặp vợ chồng nói chung và của nam giới nói riêng là rất khó khăn. Ảnh minh họa

 

Niềm hạnh phúc vô bờ

Khi đón đứa con được thụ tinh ống nghiệm ra đời, anh H.T (SN 1982) cùng vợ (SN 1983) và cả gia đình vỡ òa trong niềm vui sướng. Nhiều người thân trong gia đình anh đã khóc nức nở trong ngày sinh của cháu. Họ khóc vì quá sung sướng, hạnh phúc và khóc vì sự kỳ diệu mà trước đây họ cứ nghĩ là “điều không tưởng”.

Anh H.T bị tai nạn liệt nửa người trong 10 năm, không thể thực hiện được chức năng làm chồng. Là người yêu chồng, vợ anh không một lời than thân trách phận, cùng gia đình tìm mọi cách để có được đứa con, đứa cháu. Được sự hỗ trợ sinh sản của Bệnh viện chuyên khoa Nam học và Hiếm muộn Hà Nội, vợ chồng anh đã thực hiện thành công ca thụ tinh ống nghiệm tại bệnh viện và sinh một bé trai nặng 3,2kg, bằng tinh trùng của người bố.

Trường hợp của vợ chồng anh H.T là một trong số hàng nghìn ca được hỗ trợ sinh sản thành công trong số hơn một triệu cặp vợ chồng vô sinh, hiếm muộn trên cả nước, đem lại hạnh phúc cho rất nhiều gia đình. Một ca thụ tinh ống nghiệm mang tính “kinh điển” trong lĩnh vực này phải kể đến trường hợp chị K.D (ở Hoàng Mai, Hà Nội) với người chồng đã mất. Sau khi chồng mất do tai nạn, thể theo nguyện vọng của người vợ, mô tinh hoàn của người chồng được lấy tại Bệnh viện chuyên khoa Nam học và Hiếm muộn Hà Nội và sử dụng thụ tinh ống nghiệm cho người vợ sau 3 năm lưu trữ. Kết quả, hai bé trai sinh đôi chào đời ngày 9/12/2013, nặng 2,4kg và 2,9kg. Đến nay các bé đều phát triển khỏe mạnh, bình thường. Hay như trường hợp gia đình anh Phạm Phương Duy (29 tuổi) và chị Mai Hải Yến (27 tuổi, ở Na Hang, Tuyên Quang), sau 3 năm kết hôn không có con cũng chạy chữa nhiều nơi, nhờ phương pháp thụ tinh ống nghiệm đã có được hạnh phúc với 2 cô con gái được hơn 2 tuổi.

Vô sinh và hiếm muộn đang là thách thức đối với ngành sản khoa. Các bác sĩ chuyên khoa cho rằng, việc xác định tỷ lệ vô sinh của các cặp vợ chồng nói chung và của nam giới nói riêng là rất khó khăn. Hầu hết các cặp vợ chồng chỉ khi không có thai trong một thời gian dài, họ mới đi khám và thông báo với thầy thuốc. Một tỷ lệ không nhỏ các cặp vợ chồng còn đi khám, chữa bệnh tại các thầy lang, do vậy việc phát hiện tỷ lệ vô sinh rất khó.

Khám ngay sau một năm “thả” vẫn không có con

Theo GS Nguyễn Đình Tảo, Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ phôi (Học viện Quân y), với các cặp vợ chồng trong một năm không thực hiện biện pháp tránh thai mà không có thai, nên đi khám để phát hiện nguy cơ hiếm muộn. Việc này cũng nên thực hiện với các cặp vợ chồng đã sinh con lần đầu, phòng trường hợp vô sinh thứ phát.

Còn GS.BS Trần Thị Phương Mai - Giáo sư đầu ngành về sản phụ khoa, nguyên Vụ trưởng Vụ Sức khỏe Bà mẹ và trẻ em (Bộ Y tế) cho biết, đối với những cặp vợ chồng trong độ tuổi 35 trở lên đã cố gắng có con thì trong 6 tháng chưa thành công, có thể đã bị hiếm muộn. Những trường hợp này cần đến ngay các trung tâm hỗ trợ sinh sản để được khám, tư vấn. Lý do vì phụ nữ độ tuổi 35 trở lên ít cơ hội có thai hơn phụ nữ dưới tuổi 35 do nội tiết tố suy giảm. Khi người phụ nữ khoảng 45 tuổi, hơn 70% sảy thai ngay cả khi đã thụ thai thành công với trứng của mình.

Tuổi tác của nam giới cũng ảnh hưởng đến khả năng làm cho người phụ nữ có thai và làm tăng nguy cơ biến chứng, con bị dị tật bẩm sinh và bất thường di truyền. Một số nghiên cứu cho thấy, tỉ lệ trẻ bị hội chứng tự kỷ và tâm thần phân liệt cao hơn ở những đứa trẻ có cha hơn 40 tuổi.

Đáng chú ý, hầu hết các cặp vợ chồng hiếm muộn đều không đi khám sớm khi phát hiện dấu hiệu vì tâm lý ngại ngần, mặc cảm, sợ áp lực dư luận xã hội, lo điều trị tốn kém… BS Nguyễn Khắc Lợi, Giám đốc Bệnh viện chuyên khoa Nam học và Hiếm muộn Hà Nội cho biết, nếu được khám và tư vấn sớm, có thể việc điều trị dễ dàng hơn và chi phí ít hơn. Mặt khác, nếu phải thực hiện hỗ trợ sinh sản thì tuổi người vợ trẻ, lượng thuốc phải dùng ít hơn, chi phí ít hơn, thậm chí, nhiều cặp vợ chồng chỉ cần hướng dẫn thời điểm quan hệ là có thể mang thai tự nhiên mà không tốn kém nhiều.

Đừng bỏ qua thời điểm “vàng”

Hiện nay, Việt Nam đã đạt được nhiều tiến bộ trong lĩnh vực hỗ trợ sinh sản, với tỷ lệ thành công từ 30 - 40%. Theo PGS.TS Nguyễn Viết Tiến, Thứ trưởng Bộ Y tế, kỹ thuật của Việt Nam trong việc hỗ trợ sinh sản đứng ở hàng đầu trong khu vực.

Hiện trong nước, Trung tâm Hỗ trợ sinh sản (Bệnh viện Phụ sản Trung ương) là nơi tiếp nhận số cặp vợ chồng vô sinh điều trị và đạt kết quả cao nhất, tiếp đó là Bệnh viện  Từ Dũ và một số trung tâm hỗ trợ sinh sản khác. Chia sẻ về điều này, ThS.BS Lê Thị Thu Hiền, Phó Giám đốc Bệnh viện chuyên khoa Nam học và Hiếm muộn Hà Nội cho biết, tính riêng tại bệnh viện này, tỉ lệ có thai trong bơm tinh trùng vào buồng tử cung (IUI) đạt 31%, tỉ lệ có thai trong chuyển phôi tươi là 42%, chuyển phôi đông lạnh là 65%. Bệnh viện đã đón nhận 12.781 lượt bệnh nhân tới khám, chữa bệnh, trong đó có gần 2.368 cặp vợ chồng thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm với tỷ lệ thành công rất cao.

BS Lê Thị Thu Hiền cũng lưu ý, các cặp vợ chồng chẳng may bị hiếm muộn, nghi ngờ bị hiếm muộn hoặc có nguy cơ hiếm muộn dù tài chính rất quan trọng nhưng nên lưu ý đi khám sớm, đừng vì lý do tài chính mà chần chừ vì sẽ bỏ qua giai đoạn “vàng” điều trị. Đến khi chuẩn bị đủ tài chính rồi thì không còn cơ hội điều trị nữa. Và cũng không phải ai hiếm muộn cũng cần phải thực hiện các kỹ thuật hỗ trợ sinh sản tốn kém, đã có nhiều trường hợp chỉ cần bác sĩ tư vấn, hỗ trợ thuốc nhẹ nhàng, tốn ít chi phí mà vẫn đạt được kết quả. BS Hiền cũng cho hay, chi phí điều trị trung bình bệnh vô sinh, hiếm muộn tại Việt Nam hiện vào khoảng 60 triệu đồng (3.000 USD), thấp hơn nhiều so với các nước trong khu vực, như: Mỹ là 14.000 USD, Singapore trên 10.000 USD, Thái Lan trên 9.000 USD, hay Campuchia cũng khoảng 6.000 USD.

 

Nghiên cứu trên toàn quốc do Bệnh viện Phụ sản Trung ương và Đại học Y Hà Nội tiến hành trên 14.300 cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ (15 - 49) ở 8 tỉnh đại diện cho 8 vùng sinh thái của Việt Nam cho thấy, tỷ lệ vô sinh của các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ là 7,7%, trong đó vô sinh nguyên phát là 3,9% và vô sinh thứ phát là 3,8%. Qua khảo sát, tỷ lệ vô sinh chung cao nhất ở tỉnh Khánh Hòa (gần 14%) và thấp nhất là ở Hải Phòng (3,8%) và Quảng Ninh (3,9%). Đáng báo động là có khoảng 50% cặp vợ chồng vô sinh có độ tuổi dưới 30. 

Hà Thư/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người sống lâu nhất thế giới không đến phòng tập thể dục hay chạy marathon, muốn được như họ thì hãy làm 3 điều

Người sống lâu nhất thế giới không đến phòng tập thể dục hay chạy marathon, muốn được như họ thì hãy làm 3 điều

Dân số và phát triển - 1 giờ trước

Môi trường sống của các cụ trăm tuổi ở "Vùng Xanh" (Blue Zones) khiến họ cứ mỗi 20 phút lại tự nhiên vận động một chút - thay vì dồn buổi tập vào một thời điểm cố định trong ngày.

Cuộc thi "Rung chuông vàng" nâng cao kiến thức dân số và sức khỏe sinh sản trong trường học

Cuộc thi "Rung chuông vàng" nâng cao kiến thức dân số và sức khỏe sinh sản trong trường học

Dân số và phát triển - 15 giờ trước

GĐXH - Thông qua cuộc thi, học sinh được trang bị kiến thức về dân số, phát triển và sức khỏe sinh sản vị thành niên; rèn kỹ năng sống, ứng xử, phòng chống xâm hại và bạo lực học đường. Đây cũng là sân chơi lành mạnh để các em thể hiện trí tuệ, sáng tạo, giao lưu và chia sẻ quan điểm về những vấn đề văn hóa - xã hội.

8 bước chủ động phòng tránh và giảm thiểu trầm cảm sau sinh

8 bước chủ động phòng tránh và giảm thiểu trầm cảm sau sinh

Dân số và phát triển - 1 ngày trước

Trầm cảm sau sinh là một rối loạn tâm trạng nghiêm trọng, gây rủi ro cao cho sức khỏe tinh thần của người mẹ và sự an toàn của trẻ sơ sinh. Tìm hiểu 8 bước tiếp cận quan trọng giúp phụ nữ giảm thiểu nguy cơ trầm cảm sau sinh và vững vàng trong hành trình nuôi con.

Thoái vị đĩa đệm cột sống lưng: Cần làm gì để hết đau?

Thoái vị đĩa đệm cột sống lưng: Cần làm gì để hết đau?

Dân số và phát triển - 1 ngày trước

GĐXH - Chỉ một ngày khi đồng ý phẫu thuật thoát vị đĩa đệm cột sống lưng, cô L. đã có thể tự đi lại và được xuất viện sau 1 tuần.

Mất cân bằng giới tính khi sinh ở Hà Nội (3): Giải pháp toàn diện và sức mạnh hệ thống chính trị

Mất cân bằng giới tính khi sinh ở Hà Nội (3): Giải pháp toàn diện và sức mạnh hệ thống chính trị

Dân số và phát triển - 2 ngày trước

GĐXH - Sau khi nhìn nhận rõ thách thức từ con số và gốc rễ từ tư tưởng xã hội, cuộc chiến kiểm soát nhằm giảm thiểu tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh tại Hà Nội bước sang một giai đoạn mới: Giai đoạn hành động sáng tạo và quyết liệt.

Mang thai bị viêm âm đạo ảnh hưởng thế nào đến thai nhi?

Mang thai bị viêm âm đạo ảnh hưởng thế nào đến thai nhi?

Dân số và phát triển - 2 ngày trước

GĐXH - Viêm âm đạo do nấm không gây nguy hiểm trực tiếp đến tính mạng, nhưng nếu không được điều trị kịp thời có thể dẫn đến một số bệnh lý cho thai phụ và thai nhi.

Mất cân bằng giới tính khi sinh ở Hà Nội (2): Nguyên nhân sâu xa và rào cản nhận thức

Mất cân bằng giới tính khi sinh ở Hà Nội (2): Nguyên nhân sâu xa và rào cản nhận thức

Dân số và phát triển - 2 ngày trước

GĐXH - Tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) dai dẳng tại Hà Nội không phải là kết quả của sự ngẫu nhiên. Nó là hệ quả trực tiếp của sự xung đột giữa các giá trị tiến bộ về bình đẳng giới và những tư tưởng truyền thống đã ăn sâu vào tiềm thức xã hội.

Mất cân bằng giới tính khi sinh ở Hà Nội (1): Thách thức  lớn cho an sinh và chất lượng dân số Thủ đô

Mất cân bằng giới tính khi sinh ở Hà Nội (1): Thách thức lớn cho an sinh và chất lượng dân số Thủ đô

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

GĐXH - Hà Nội, Thủ đô với gần 8,8 triệu dân đã đạt được mức sinh thay thế lý tưởng (khoảng 2,1 con/phụ nữ) và đang phấn đấu tiếp tục duy trì mức sinh thay thế trong năm 2025 và những năm tiếp theo. Tuy nhiên, đằng sau thành tựu này, thành phố đang phải đối mặt với một thách thức lớn và dai dẳng là tình trạng mất cân bằng tỉ số giới tính khi sinh.

Đi khám xương khớp nghĩ bệnh tuổi trung niên, người phụ nữ 52 tuổi bất ngờ phát hiện tiền ung thư cổ tử cung

Đi khám xương khớp nghĩ bệnh tuổi trung niên, người phụ nữ 52 tuổi bất ngờ phát hiện tiền ung thư cổ tử cung

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

GĐXH - Đang ở độ tuổi được khuyến cáo tầm soát ung thư cổ tử cung, người bệnh được bác sĩ khuyến nghị thực hiện xét nghiệm HPV. Kết quả cho thấy dương tính với HPV type 1

5 nhóm phụ nữ nên chú ý khám sàng lọc ung thư cổ tử cung

5 nhóm phụ nữ nên chú ý khám sàng lọc ung thư cổ tử cung

Dân số và phát triển - 6 ngày trước

Sàng lọc ung thư cổ tử cung rất quan trọng để phát hiện sớm và cải thiện đáng kể cơ hội điều trị thành công. Vậy những chị em nào nên đặc biệt chú ý sàng lọc căn bệnh này?

Top