Vây bắt đối tượng nhiễm HIV, 3 cảnh sát bị thương phải xử lý chống phơi nhiễm

| Pháp luật

Nhận được tin báo của người dân về một đối tượng nhiễm HIV trộm cắp xe máy, 3 chiến sĩ công an ở Thanh Hóa đã tổ chức vây bắt và bị đối tượng này chống trả quyết liệt, khiến 3 công an bị thương phải xử lý chống phơi nhiễm HIV.

Ngày 10-7, tin từ Công an huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa cho biết có 3 chiến sĩ công an của đơn vị vừa được đưa đi khám và xử lý chống phơi nhiễm HIV tại Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Thanh Hóa do bị thương trong quá trình vây bắt một đối tượng nhiễm HIV .

 Vây bắt đối tượng nhiễm HIV, 3 cảnh sát bị thương phải xử lý chống phơi nhiễm  - Ảnh 1.

Hà Văn Duẩn và chiếc xe máy tang vật

Trước đó, ngày 7-7, Công an huyện Quan Hóa, nhận được tin báo của một người dân trên địa bàn trình báo về việc trong quá trình đi chặt luồng trên đồi thì bị kẻ gian trộm cắp 1 chiếc xe máy.

Công an huyện Quan Hóa đã nhanh chóng phối hợp với Công an thị trấn Hồi Xuân triển khai các biện pháp nghiệp vụ để tiến hành điều tra, xác minh và xác định đối tượng Hà Văn Duẩn (SN 1991; ngụ khu Ban, thị trấn Hồi Xuân) là nghi phạm gây ra vụ trộm cắp. Gây án xong, Duẩn bỏ lên chòi canh ở đồi Luồng (thuộc khu Ban).

Tuy nhiên, trong lúc vây bắt, Duẩn đã chống trả quyết liệt khiến 3 chiến sĩ Công an thị trấn Hồi Xuân bị thương và nghi tiếp xúc với máu của đối tượng.

Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận bản thân có 3 tiền án về các tội trộm cắp và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Từ tháng 6-2020 đến nay đối tượng đã thực hiện 5 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn. Đặc biệt, Duẩn đã bị nhiễm HIV từ năm 2013.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Quan Hóa hoàn thiện hồ sơ để đưa đối tượng ra xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Người lao động

Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.