Về nhà mẹ đẻ chơi, người đàn ông bị đối tượng tâm thần dùng dao sát hại

| Pháp luật

GiadinhNet - Về nhà mẹ đẻ chơi, anh N.Đ.S. (SN 1985, trú tại Nghệ An) bị một đối tượng tâm thần dùng dao sát hại.

Phát hiện người đàn ông tử vong bất thường tại nhà mẹ đẻPhát hiện người đàn ông tử vong bất thường tại nhà mẹ đẻ

GiadinhNet - Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) đang điều tra nguyên nhân cái chết bất thường của một người đàn ông trên địa bàn.

Thông tin từ Công an huyện Hương Sơn (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an tỉnh bắt giữ đối tượng Nguyễn Ngọc Nhung (SN 1968, ngụ tại thôn Lâm Bình, xã Sơn Lâm, huyện Hương Sơn) đề điều tra, xác minh về hành vi Giết người.

Về nhà mẹ đẻ chơi, người đàn ông bị đối tượng tâm thần dùng dao sát hại - Ảnh 2.

Ngôi nhà nơi xảy ra sự việc.

Nguyễn Ngọc Nhung được xác định là đối tượng đã dùng dao sát hại anh N.Đ.S. khi người này đang ở nhà mẹ ruột của mình là bà P. Anh S. sinh sống ở tỉnh Nghệ An, thỉnh thoảng mới về nhà mẹ ruột ở xã Sơn Lâm, huyện Hương Sơn.

Được biết, Nguyễn Ngọc Nhung mắc bệnh tâm thần, không biết chữ.

Trước đó, vào khoảng 8h ngày 12/5, tại nhà bà N.T.P. (mẹ đẻ của anh S.) người dân thôn Lâm Trung (xã Sơn Lâm) phát hiện anh N.S. nằm chết trên giường, dưới nền nhà có nhiều vết máu, cạnh đó có 2 con dao nhọn. Ngay sau đó người dân đã trình báo cơ quan chức năng.

Khi xảy ra vụ việc, bà P. đang đi làm ở huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh), không có mặt ở nhà.

Nguyễn Sơn
Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.