Vết đốt nhỏ - mối lo lớn

| Y tế

GiadinhNet - Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO): Mỗi năm trên thế giới, có hơn 1 tỷ người bị nhiễm và hơn 1 triệu ca tử vong do bệnh lây truyền qua vật chủ trung gian (vector) như sốt rét, sốt xuất huyết, bệnh sán máng, bệnh nhiễm Leishmania, bệnh Chagas, sốt vàng, bệnh giun chỉ bạch huyết...

Con số tử vong đáng báo động này vẫn còn thấp so với số người phải chịu đau đớn và khổ sở sau khi hết nhiễm trùng bởi di chứng suy nhược kéo dài, biến dạng cơ thể, thương tật hoặc bị mù.

Bệnh lây truyền qua vector là bệnh ở người gây ra bởi tác nhân gây bệnh (virus, vi khuẩn, ký sinh trùng...) với sự góp sức của vật chủ trung gian làm lây truyền bệnh. 1/6 số trường hợp mắc bệnh và tàn phế trên toàn thế giới là do các bệnh lây truyền qua vector, với ước tính hơn một nửa dân số thế giới hiện có nguy cơ mắc các bệnh này. Các nhóm người nghèo nhất của xã hội và các nước kém phát triển bị ảnh hưởng nhiều nhất. 
 
T.Nguyên
 
Nam Định: Ra quân điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ

Cục Thống kê tỉnh Nam Định vừa tổ chức lễ ra quân điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ. Nam Định đã chọn 736 địa bàn mẫu điều tra, bao gồm 123 địa bàn khu vực thành thị và 613 địa bàn khu vực nông thôn tại 229 xã, phường, thị trấn của 10 huyện, thành phố. Mỗi địa bàn chọn ra 30 hộ mẫu để điều tra. Trong đó có 485 địa bàn điều tra phiếu ngắn với 14.550 hộ và 251 địa bàn điều tra phiếu dài với 7.530 hộ. Ngoài thông tin định danh, nội dung điều tra có 5 phần chính, bao gồm một số thông tin về các thành viên của hộ, thông tin về lịch sử sinh sản của phụ nữ từ 15-49 tuổi, thông tin về nhà ở... trong vòng 5 năm qua. 
 
Mai Anh
 
Vụ bà cụ 76 tuổi mang “thai đá”:Sẽ mổ cấp cứu nếu khối thai gây biến chứng

BS Nguyễn Hồng Quang – Giám đốc Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) khu vực Cam Ranh (Khánh Hòa) cho biết: Cuối tuần qua, các bác sĩ BVĐK tỉnh Khánh Hòa và BVĐK khu vực Cam Ranh đã tổ chức hội chẩn liên viện lần thứ 2 cho bệnh nhân Nguyễn Thị S (76 tuổi) – trường hợp mang thai đá hi hữu tại Việt Nam, nhập viện ngày 22/3 vừa qua.

Kết quả hội chẩn lần 2 cho thấy, khối thai trong cơ thể cụ S chính là “thai đá”. Hiện khối thai này chưa ảnh hưởng đến sức khỏe bệnh nhân nên chưa có chỉ định mổ, hướng tiếp theo vẫn là điều trị nội khoa đau lưng cho bệnh nhân. Các bác sĩ sẽ mổ cấp cứu trong trường hợp khối thai gây biến chứng.
 
V.Thu
 
Cảnh báo bệnh dại xuất hiện sớm
 
Trong tháng 2 và tháng 3, tại Lai Châu và Lào Cai đã xuất hiện nhiều người dân bị chó nghi dại tấn công. Thống kê của Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Lai Châu cho biết, từ đầu năm đã có 295 người đến tiêm phòng vaccine dại (tăng 44% so với cùng kỳ năm 2013). Tình hình bệnh dại ở chó, mèo năm nay xuất hiện sớm hơn mọi năm.

Các chuyên gia y tế khuyến cáo, sắp bước vào mùa hè, mọi người cần nâng cao ý thức cảnh giác, đề phòng chó dại tấn công; Các hộ gia đình nuôi chó cần quản lý chó nuôi chặt chẽ, không thả rông. Chính quyền các địa phương cần kiểm tra kỹ lưỡng số lượng chó nuôi chưa được tiêm phòng dại để tiêm phòng đầy đủ. Nếu bị chó cắn, người dân không nên chủ quan, cần khẩn trương đến cơ quan y tế để được điều trị. Các hộ nuôi chó cần tự giác đưa chó đi tiêm phòng dại để đảm bảo an toàn cho gia đình và cộng đồng. 
 
N. Hằng
 
Tiêm vaccine viêm gan B khi trẻ mới sinh: Phòng đến 90% trường hợp lây truyền từ mẹ sang con

Ước tính khoảng 30% số dân thế giới (1,8 tỷ người) có dấu ấn của nhiễm virus viêm gan B. Trong số này khoảng 350 triệu người có biểu hiện nhiễm virus mãn tính và ít nhất một triệu người chết vì bệnh này hằng năm. Khoảng 90% số người nhiễm virus viêm gan B mãn tính do nhiễm virus từ khi còn nhỏ, chỉ có 10% trong số trẻ bị nhiễm có biểu hiện lâm sàng.

Tại các nước trong khu vực Đông Nam Á có tới 50% số trẻ em có thể bị nhiễm trong 5 năm đầu tiên của cuộc đời nếu chúng không được tiêm chủng. Ðiều này đặc biệt quan trọng, vì nhiễm virus viêm gan B càng sớm thì tỷ lệ mang virus viêm gan B mãn tính càng cao. Các chuyên gia y tế khuyến cáo: Việc tiêm vaccine viêm gan B sơ sinh (trong vòng 24 giờ khi trẻ mới sinh) sẽ có khả năng phòng được từ 80 đến 90% các trường hợp lây truyền từ mẹ sang con. Hiệu quả phòng ngừa sẽ giảm dần theo từng ngày và không đạt được nếu tiêm sau 7 ngày. 

L. Giang
 
Chủ động đưa trẻ từ 9-24 tháng đi tiêm vaccine sởi
 
Ngày 5/4, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã ký Công điện gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố đề nghị tăng cường chỉ đạo phòng chống bệnh sởi và triển khai kế hoạch tiêm vaccine phòng dịch sởi.

Bộ Y tế yêu cầu tăng cường phòng chống dịch sởi, đồng thời khuyến cáo các bậc cha mẹ chủ động đưa trẻ trong độ tuổi tiêm chủng (từ 9 - 24 tháng tuổi) chưa được tiêm hoặc tiêm chưa đủ mũi vaccine sởi đến các cơ sở tiêm chủng để tiêm phòng.

Khi phát hiện có các dấu hiệu sốt, ho, chảy nước mũi, phát ban cần đưa trẻ đến các cơ sở y tế sớm để kịp thời khám, điều trị phòng các biến chứng và diễn biến nặng của bệnh sởi.

Theo Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), từ cuối năm 2013 đến nay, tại Việt Nam đã ghi nhận trên 5.000 trường hợp nghi mắc sởi tại 59/63 tỉnh, thành phố. Lứa tuổi mắc chủ yếu là trẻ nhỏ chưa được tiêm vaccine phòng bệnh sởi hoặc tiêm chưa đủ số mũi theo quy định.
 
T.Nguyên

 
 
nguyentuan
Ý kiến của bạn
Mang bình oxy đi từ Nam ra Bắc tìm sự sống, người đàn ông 59 tuổi được hồi sinh từ nghĩa cử của cô gái 22 tuổi

Mang bình oxy đi từ Nam ra Bắc tìm sự sống, người đàn ông 59 tuổi được hồi sinh từ nghĩa cử của cô gái 22 tuổi

Y tế -

Một cô gái 22 tuổi không may qua đời đã để lại món quà vô giá là lá phổi khỏe mạnh, giúp hồi sinh sự sống cho người đàn ông 59 tuổi mắc xơ phổi giai đoạn cuối. Đi ô tô mang theo bình oxy 40 lít dòng rã 4 ngày, cả gia đình và bệnh nhân quyết tâm tìm lại sự sống.

Cụ bà 84 tuổi sốc tim nguy kịch vì van tim thoái hóa sau 14 năm, được cứu sống nhờ chiến lược điều trị 2 giai đoạn

Cụ bà 84 tuổi sốc tim nguy kịch vì van tim thoái hóa sau 14 năm, được cứu sống nhờ chiến lược điều trị 2 giai đoạn

Y tế -

GĐXH - Mang van tim sinh học suốt 14 năm, cụ bà 84 tuổi bất ngờ rơi vào tình trạng sốc tim, suy hô hấp và phù phổi cấp khi van bị thoái hóa nặng, kèm nhồi máu cơ tim cấp. Sau khi đánh giá nguy cơ không thể phẫu thuật mở, các bác sĩ đã lựa chọn chiến lược điều trị hai giai đoạn, giúp người bệnh vượt qua giai đoạn nguy kịch.

Phường Hoàng Liệt: Khám sức khỏe, tặng quà tri ân cho người có công, đối tượng chính sách

Phường Hoàng Liệt: Khám sức khỏe, tặng quà tri ân cho người có công, đối tượng chính sách

Y tế -

GĐXH - Sáng nay (17/7), UBND phường Hoàng Liệt phối hợp với Bệnh viện Đại học Y Dược - Cơ sở Linh Đàm tổ chức Hội nghị khai mạc chương trình khám sức khỏe, tặng quà tri ân cho người có công, đối tượng chính sách. Đây là hoạt động thiết thực nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2026).

'Được khám sức khỏe miễn phí là điều người dân chúng tôi rất mong chờ'

'Được khám sức khỏe miễn phí là điều người dân chúng tôi rất mong chờ'

Y tế -

GĐXH - Từ sáng sớm 16/7, hàng trăm người dân phường Thượng Cát đã có mặt tại Bệnh viện Lão khoa Hà Nội để tham gia chương trình khám sức khỏe định kỳ miễn phí theo kế hoạch của Sở Y tế Hà Nội. Không chỉ giúp phát hiện sớm nhiều bệnh lý tiềm ẩn, chương trình còn hướng tới mục tiêu quản lý sức khỏe toàn dân bằng hồ sơ sức khỏe điện tử, từng bước chuyển từ tư duy "chữa bệnh" sang "phòng bệnh".

Cuộc thi 'Sự hy sinh thầm lặng' lần thứ VII: Viết tiếp những câu chuyện đẹp của người thầy thuốc

Cuộc thi 'Sự hy sinh thầm lặng' lần thứ VII: Viết tiếp những câu chuyện đẹp của người thầy thuốc

Y tế -

Ở bất cứ nơi đâu có người bệnh cần được chăm sóc, từ bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh đến vùng sâu, vùng xa, biên giới hay hải đảo... đội ngũ cán bộ y tế vẫn ngày đêm tận tụy cống hiến, vượt qua nhiều khó khăn để bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.