Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vì mục tiêu xây dựng khu vực Châu Á - Thái Bình Dương khỏe mạnh

Thứ năm, 09:01 24/08/2017 | Y tế

GiadinhNet – Từ 23-24/8, cuộc họp cao cấp lần thứ 7 về Y tế và Kinh tế, một trong những hoạt động trọng tâm của Hội nghị lần thứ 3 các quan chức cao cấp APEC (SOM 3) và các cuộc họp liên quan diễn ra tại TP Hồ Chí Minh do Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến chủ trì.

Phát biểu khai mạc cuộc họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam khẳng định: “Đây là phiên họp rất quan trọng, không chỉ đơn thuần là một cuộc họp cao cấp mà còn là hành động cụ thể nhằm thực hiện các cam kết của lãnh đạo cấp cao APEC vì mục tiêu xây dựng khu vực Châu Á - Thái Bình Dương khỏe mạnh”.


Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam phát biểu khai mạc cuộc họp.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam phát biểu khai mạc cuộc họp.

Thế giới hiện có rất nhiều thay đổi, khoa học công nghệ đang mang nhiều cơ hội nhưng cũng đặt ra nhiều thách thức cho nhân loại. Về sức khỏe con người, hiện nay nhiều loại bệnh mới nổi đang lan truyền rất nhanh, tình trạng già hóa dân số, mặt tiêu cực của sự phát triển mang đặc trưng ngày càng nhiều, các bệnh có tính nghề nghiệp đặc biệt là bệnh thần kinh, trầm cảm, béo phì, các bệnh không lây nhiễm cũng đang âm thầm gây tổn hại cho sức khỏe. Châu Á - Thái Bình Dương cũng như toàn thế giới đang phải đổi mặt với các vấn đề trên.


Sức khỏe là vốn quý của từng người và của toàn xã hội; đầu tư cho y tế là đầu tư cho phát triển.

Sức khỏe là vốn quý của từng người và của toàn xã hội; đầu tư cho y tế là đầu tư cho phát triển.

Chính phủ Việt Nam luôn đặc biệt chú trọng đến vấn đề y tế và bảo vệ sức khỏe người dân. Nhờ sự giúp đỡ của các tổ chức quốc tế, các quốc gia, trong đó có các thành viên APEC, Việt Nam cơ bản hoàn thành được các mục tiêu thiên niên kỷ và chuẩn bị hoàn thành các mục tiêu liên quan đến sức khỏe trong Chương trình phát triển bền vững. Việt Nam đã kiểm soát cơ bản được các dịch bệnh, vận động nhân dân tham gia không chỉ đóng bảo hiểm mà còn rèn luyện và tự chăm lo cho sức khỏe của mình.

Hiện nay, Việt Nam có bảo hiểm của nhà nước, đã bao phủ được 82% dân số. Tuy nhiên, ở Việt Nam tỷ lệ chi cho y tế chiếm 6% GDP song giá trị tuyệt đối còn thấp, trong khi thiết bị, dược phẩm đều theo giá chung của mặt bằng quốc tế. Đây là điều rất khó khăn cho các nước đang phát triển.


Các đại biểu cấp cao của Hội nghị phân tích, đánh giá, chia sẻ kinh nghiệm, cùng hướng đến mục tiêu xây dựng một khu vực châu Á - Thái Bình Dương khỏe mạnh và thịnh vượng.

Các đại biểu cấp cao của Hội nghị phân tích, đánh giá, chia sẻ kinh nghiệm, cùng hướng đến mục tiêu xây dựng một khu vực châu Á - Thái Bình Dương khỏe mạnh và thịnh vượng.

Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh: Việt Nam sẽ tiếp tục nỗ lực hơn nữa trong việc xây dựng được hệ thống chính sách bao phủ bảo hiểm toàn dân với nhiều gói dịch vụ, đáp ứng các yêu cầu đa dạng của người dân; Thay đổi cách chi tiêu trong y tế, chuyển dần từ khám bệnh, chữa bệnh là chủ yếu sang dự phòng; Giảm bớt lạm dụng các phương tiện kỹ thuật, lạm dụng thuốc; Tăng cường sử dụng các biện pháp không dùng thuốc và trong dùng thuốc thì tăng cường các loại dược phẩm có nguồn gốc từ thiên nhiên và an toàn hơn cho con người; Khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư vào phát triển các cơ sở chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng, đặc biệt là các cơ sở dưỡng lão, chăm sóc sức khỏe cho người già để đón trước xu thế già hóa.

Cũng theo Phó Thủ tướng, ngày càng có thêm rất nhiều dịch bệnh mới, lan truyền nhanh, gần đây nhất là Zika hoặc nhiều loại bệnh chưa biết tên vẫn là thách thức đối với ngành y tế gây ra những ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng.

Phó Thủ tướng khẳng định, sức khỏe là vốn quý của từng người và của toàn xã hội; đầu tư cho y tế là đầu tư cho phát triển. Nhà nước không chỉ lo về cơ chế để người dân có điều kiện chăm sóc sức khỏe tốt nhất mà còn phải hướng người dân cùng với nhà nước lo cho y tế dự phòng, đào tạo đội ngũ y bác sĩ có tay nghề chuyên môn giỏi, phát triển y tế vùng sâu vùng xa để các đối tượng dễ bị tổn thương như trẻ em, phụ nữ, người đồng bào được tiếp cận với dịch vụ y tế tốt nhất.

Trong 2 ngày 23-24/8/2017, Hội nghị sẽ phân tích, đánh giá, chia sẻ kinh nghiệm từ đó đề ra những khuyến nghị thiết thực và cụ thể cho các nền kinh tế APEC, cùng hướng đến mục tiêu xây dựng một khu vực châu Á - Thái Bình Dương khỏe mạnh và thịnh vượng.

Mai Anh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
5 giờ nghẹt thở ‘cứu’ cẳng chân gần đứt lìa của nam sinh 15 tuổi

5 giờ nghẹt thở ‘cứu’ cẳng chân gần đứt lìa của nam sinh 15 tuổi

Sống khỏe - 11 giờ trước

Các bác sĩ Khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa Hà Đông đã phẫu thuật thành công một ca phức tạp, bảo toàn cẳng chân gần như lìa khỏi cơ thể cho một nam sinh 15 tuổi.

Phẫu thuật thành công cho nam sinh 15 tuổi gặp tai nạn đứt gần rời cẳng chân

Phẫu thuật thành công cho nam sinh 15 tuổi gặp tai nạn đứt gần rời cẳng chân

Y tế - 12 giờ trước

GĐXH - Theo các bác sĩ, bệnh nhân vào viện với vết thương phức tạp, nguy cơ hoại tử chi cao do mất hoàn toàn lưu thông tuần hoàn. Nếu không can thiệp kịp thời, phần chân sẽ hoại tử buộc phải cắt cụt và bệnh nhân sẽ mất chân vinh viễn.

Hành trình 'áp lực tạo kim cương' của bác sĩ nội trú

Hành trình 'áp lực tạo kim cương' của bác sĩ nội trú

Y tế - 3 ngày trước

Bác sĩ Phạm Chu Hoàng chia sẻ gần như toàn bộ thời gian học nội trú đều diễn ra tại bệnh viện, nơi anh không chỉ học kiến thức mà còn rèn ý chí và tinh thần.

Hưởng ứng Ngày an toàn cho người bệnh Thế giới 17/9 – trách nhiệm và tình thương từ mọi người

Hưởng ứng Ngày an toàn cho người bệnh Thế giới 17/9 – trách nhiệm và tình thương từ mọi người

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - An toàn cho người bệnh không chỉ là trách nhiệm của ngành y, mà còn là lời nhắc nhở về tình thương và sự sẻ chia trong từng khoảnh khắc chăm sóc.

5 sinh viên nhập viện cấp cứu sau bữa ăn ở trường

5 sinh viên nhập viện cấp cứu sau bữa ăn ở trường

Y tế - 4 ngày trước

Sau bữa ăn sáng tại Trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh, 5 sinh viên thuộc Trường ĐHSP Huế có dấu hiệu đau bụng, nghi bị ngộ độc thực phẩm nên được đưa đến viện cấp cứu.

Vì sao nữ bác sĩ nội trú chọn chuyên ngành nội tim mạch khiến cả hội trường vỡ oà, vỗ tay không ngớt: Giải mã TOP 1 khoa khó nhất trong ngành Y

Vì sao nữ bác sĩ nội trú chọn chuyên ngành nội tim mạch khiến cả hội trường vỡ oà, vỗ tay không ngớt: Giải mã TOP 1 khoa khó nhất trong ngành Y

Y tế - 4 ngày trước

Trong lựa chọn của Top 20 ứng viên xuất sắc, bác sĩ nội trú Top 5 điểm cao nhất gây ấn tượng mạnh mẽ khi chọn chuyên ngành Nội tim mạch, tại trường Đại học Y Hà Nội.

Người phụ nữ nhập viện cấp cứu vì viêm tụy cấp thừa nhận từng mắc bệnh này cách đây 20 năm

Người phụ nữ nhập viện cấp cứu vì viêm tụy cấp thừa nhận từng mắc bệnh này cách đây 20 năm

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân viêm tụy cấp có biểu hiện đau bụng dữ dội do biến chứng sỏi túi mật. Bác sĩ phẫu thuật đã lấy ra hàng nghìn viên sỏi.

PGS Nguyễn Lân Hiếu chỉ ra 2 nhược điểm của các bác sĩ nội trú khi chọn chuyên ngành: Không nên a dua và cũng đừng cố đấm ăn xôi

PGS Nguyễn Lân Hiếu chỉ ra 2 nhược điểm của các bác sĩ nội trú khi chọn chuyên ngành: Không nên a dua và cũng đừng cố đấm ăn xôi

Y tế - 4 ngày trước

Buổi chọn chuyên ngành bác sĩ nội trú diễn ra vô cùng gay cấn, bởi các bộ môn có rất ít chỉ tiêu nên nếu không lọt vào TOP đầu tinh hoa, rất có thể các bác sĩ sẽ không được chọn khoa mình yêu thích.

Đi khám tiểu buốt, người đàn ông 36 tuổi tá hỏa khi bác sĩ phát hiện ‘bí mật đáng sợ’ trong cơ thể

Đi khám tiểu buốt, người đàn ông 36 tuổi tá hỏa khi bác sĩ phát hiện ‘bí mật đáng sợ’ trong cơ thể

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Trong phút bồng bột, bệnh nhân đã tự đưa một đoạn ống cao su mềm dài khoảng 1 mét vào niệu đạo. Dị vật nhanh chóng trôi sâu vào bàng quang, mắc kẹt và không thể tự lấy ra.

Bé trai 4 tuổi nhiễm khuẩn huyết, suy gan, suy thận do bà nội tự làm điều này chữa mèo cắn

Bé trai 4 tuổi nhiễm khuẩn huyết, suy gan, suy thận do bà nội tự làm điều này chữa mèo cắn

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhi được đưa tới viện trong tình trạng suy hô hấp, mu bàn chân trái sưng nề, nóng đỏ, có những phần thâm đen, hoại tử, vùng sưng đã lan lên cẳng chân trái.

Top