Vi phạm trật tự đô thị bủa vây phố Hạ Đình

| Xã hội

GiadinhNet - Phố Hạ Đình (phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân) không dài nhưng tình trạng vi phạm trật tự đô thị lại diễn ra khá phức tạp.

Vi phạm trật tự đô thị bủa vây phố Hạ Đình 1

Chợ cóc ngay đầu ngõ 85 phố Hạ Đình. Ảnh: TG

 
Ngay đầu ngõ 85 (phố Hạ Đình) là một chợ cóc dài hàng trăm mét, người dân chiếm dụng diện tích lớn vỉa hè, lòng đường để họp chợ. Vào những khung giờ cao điểm, lượng người dừng đỗ, mua hàng tăng cao khiến tình trạng tắc đường diễn ra rất nan giải.

Nối tiếp với chợ cóc trên ngõ 85 về phía cuối phố Hạ Đình là trụ sở Công ty Cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông, số 87-89 phố Hạ Đình. Dọc suốt chiều dài hàng trăm mét, phía mặt phố Hạ Đình là 2 dãy hàng ăn nối tiếp nhau từ đầu đến cuối trụ sở Công ty. Do khu vực phố Hạ Đình có lượng lớn sinh viên, công nhân ở trọ nên các hàng, quán lúc nào cũng đông khách.

Bởi sự nhộn nhịp của “chợ ăn” này mà hầu hết khu vực hành lang bảo vệ trước trụ sở Công ty Cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông lúc nào cũng bộn bề giấy rác của các hàng ăn vứt ra. Khi các hàng ăn nghỉ thì khu vực này mới được dọn dẹp, nhưng mùi tanh hôi của những thùng nước thải đổ ra khiến phố Hạ Đình trở nên ô nhiễm.

Bức xúc trước tình trạng này, người dân đã nhiều lần phản ánh nhưng vẫn chưa được giải quyết. 

Nguyễn Thị Hằng
 (Thanh Xuân, Hà Nội)
baoin
Ý kiến của bạn
Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.