Vì sao Việt Nam chọn đăng cai APEC năm 2017

| Xã hội

GiadinhNet – Việt Nam đăng cai Apec 2017, được kỳ vọng sẽ không chỉ đem lại cho Việt Nam những đánh giá cao trong công tác tổ chức, mà còn thể hiện vai trò người dẫn đường của Việt Nam.

Chiều 13/11, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đã có những trao đổi sau Tuần lễ Cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC).

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh nêu lên nhiều lý do mang ý nghĩa về chiến lược trong chính trị, kinh tế và ngoại giao. Việc lựa chọn đăng cai APEC vào năm 2017 được Việt Nam đưa ra tại Vladivostok vào năm 2012.

Đầu tiên là chủ trương từ Đại hội XI của Đảng nêu rõ tích cực và phát huy vai trò vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Năm 2017 có những ý nghĩa lớn, bởi đó là nền tản để APEC năm 2020 sẽ hoàn thiện các mục tiêu Bo-go theo như đã đề ra. Tại APEC 2017 đã đưa ra tầm nhìn, đưa được những vấn đề chung của APEC cho giai đoạn sau 2020.

“Các nước lúc đầu không sốt sắng với ý kiến của Việt Nam về những vấn đề sau 2020, nhưng Việt Nam nêu quan điểm sau 2020 là giai đoạn mới của APEC, những vấn đề thảo luận đều cần đề cập trong các văn kiện...” - Phó Thủ tướng nói.


Lãnh đạo 21 nền kinh tế APEC đã ra Tuyên bố Đà Nẵng.

Lãnh đạo 21 nền kinh tế APEC đã ra Tuyên bố Đà Nẵng.

Đặc biệt, người đứng đầu ngành ngoại giao Việt Nam tiết lộ, chọn năm 2017 đăng cai APEC vì đó là thời điểm trên thế giới có nhiều sự thay đổi về đội ngũ lãnh đạo, việc tổ chức năm 2017 là năm đầu nhiệm kỳ của các nhà lãnh đạo mới. Đúng như dự kiến, 10 nền kinh tế APEC đã có sự thay đổi về đội ngũ lãnh đạo và Việt Nam khẳng định tiếp tục hợp tác.

“Tổng Bí thư - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngay sau Đại hội Đảng XIX đã sang Việt Nam dự APEC và ông chọn là nước ngoài đầu tiên đến thăm cấp Nhà nước. Với Mỹ, đây là năm đầu tiên cầm quyền của Tổng thống Donald Trump. Và vì đi tham dự APEC và thăm chính thức Việt Nam nên Mỹ đã lên kế hoạch đi thăm một số nước châu Á” - Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Rõ ràng, thành quả là khẳng định vai trò và vị thế của Việt Nam trong khu vực, tăng cường được quan hệ với các nước đối tác lớn, qua đó thúc đẩy tăng trưởng, đã có 121 thoả thuận với hơn 20 tỷ USD được ký kết. APEC Việt Nam 2017 đã cuốn hút các doanh nghiệp lớn trong khu vực APEC và người dân trên cả nước.

Đề cập tới vai trò chủ nhà của Việt Nam tại APEC 2017, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cho biết, vấn đề quan trọng nhất là làm sao tạo được sự quan tâm chung của các nền kinh tế APEC và Việt Nam đã làm được điều đó. Bằng chứng là Việt Nam đã đưa ra chủ đề “Tạo động lực mới, vun đắp tương lai chung” và 4 ưu tiên của Năm APEC 2017.

Bốn ưu tiên mà Việt Nam đưa ra đó là: Thúc đẩy tăng trưởng bền vững, sáng tạo và bao trùm; đẩy mạnh liên kết kinh tế sâu rộng; nâng cao năng lực cạnh tranh và sáng tạo của các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa trong kỷ nguyên số; và tăng cường an ninh lương thực và nông nghiệp bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu.

“Ta đã chọn đúng chủ đề và đúng những mối quan tâm chung mà các nền kinh tế cùng quan tâm. Không nước nào, không nền kinh tế nào thấy mình đứng ngoài 4 ưu tiến đó. Bởi vậy, tất cả đã được ghi nhận và tạo được sự đồng thuận” - Phó Thủ tướng cho hay.

Lãnh đạo 21 nền kinh tế ra Tuyên bố Đà Nẵng với 2 phụ lục được quan tâm, điều đó đã khẳng định sự thành công tuyệt đối của APEC 2017 mà Việt Nam là chủ nhà.

Phó Thủ tướng cho biết, nhìn lại Tuần lễ Cấp cao 2017 thấy vị thế của Việt Nam đối với các nước cao hơn rất nhiều. Đối với Việt Nam, đây là năm APEC thành công nhất trong 10 năm qua khi có sự tham dự của đông đủ các nhà lãnh đạo kinh tế khu vực APEC.

Đặc biệt, lần đầu tiên Tổng thống Mỹ, Tổng Bí thư - Chủ tịch Trung Quốc tham dự Hội nghị Thượng đỉnh kinh doanh APEC (CEO Summit). Tổng thống Nga Putin, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe nhận lời đến tham dự APEC từ rất sớm.

Câu hỏi đặt ra là điều gì đã thu hút lãnh đạo các nền kinh tế hàng đầu thế giới? Rõ ràng là vì vị thế của Việt Nam.

“Vì chúng ta có quan hệ tốt với các nước, chúng ta có đối tác toàn diện nên tạo được thế khi đi thương lượng và mời các nhà lãnh đạo đến Việt Nam. Thậm chí, trong dịp này có 4 đoàn thăm chính thức Việt Nam là Mỹ, Trung Quốc, Canada và Chile.

Cùng đó, nhiều lãnh đạo cũng bật mí muốn đi thăm Việt Nam trong dịp này, nhưng trong điều kiện tổ chức Tuần lễ APEC nên chúng ta chỉ tổ chức đón tiếp được 4 đoàn.” - Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Năm 2006, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức APEC. Sau 11 năm, Việt Nam tiếp tục được làm chủ nhà của diễn đàn kinh tế lớn nhất thế giới này. Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định, đây là sự “hiếm hoi” trong khu vực APEC. Sau 1 thập kỷ, Thế và Lực của Việt Nam đã khác rất nhiều.

Giao Thủy

Đỗ Lực
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.