Vì sự nghiệp, chồng đòi ly hôn và bắt tôi bỏ con

| Tâm sự

Anh nói anh còn hoài bão và kế hoạch lớn lao cộng thêm vấn đề nảy sinh trong gia đình, anh đòi ly hôn rồi bắt tôi bỏ thai.

Năm nay tôi 28 tuổi, công việc ổn định, thu nhập tương đối... cuộc sống có thể nói gần như hoàn hảo nếu nhìn từ bề ngoài. Nhưng thực sự, bên trong cuộc sống của tôi đã không còn được như mong đợi, như cái nhìn ngưỡng mộ của người ngoài.

Đính hôn được gần một năm rưỡi với người chồng tôi hết mực yêu thương từ hồi học cấp ba, tôi đã có thai. Tuy thật tâm không mong muốn nhưng vì nó được tạo nên bởi tình yêu nên tôi không có lý do gì để mà từ bỏ đi cái thai cả.

Và sống gió bắt đầu từ giây phút tôi biết về sự tồn tại của em bé trong bụng. Người đàn ông tôi yêu thương chưa sẵn sàng cho bước ngoặt lớn này vì còn những hoài bão và kế hoạch lớn lao cộng thêm những vấn đề nảy sinh trong gia đình bỗng khiến anh trở nên người đàn ông phũ phàng, lạnh lùng. Hai vợ chồng thường xuyên cãi vã, rồi những áp lực trong công việc đã khiến anh xa lánh vợ, thậm chí lâu dần hai đứa đã không thể hòa nhập với nhau được nữa.

Đau lòng thay khi chia tay anh còn yêu cầu tôi phá bỏ cái thai để sau này không làm khổ nhau vì gánh nặng. Tôi đau đớn tột cùng, không thể tả xiết. Tôi có nói rõ với anh rằng tôi không thể làm chuyện đó và mong anh nghĩ lại, dù gì đó cũng là giọt máu của anh và tôi. Nhưng không, đáp lại điều đó anh chỉ trả lời lạnh lùng: "Nếu cô muốn giữ đứa bé thì coi nó như là con của mình, tôi không muốn liên quan gì tới mẹ con cô nữa. Tốt nhất cô hãy tự động đừng liên lạc và dính dáng gì tới cuộc đời tôi nữa...".

babau1-2615-1415870492.jpg

Ảnh minh họa: Pregnancy.

Lúc đó thật sự tôi như chết đứng và đã khóc suốt đầu thời kỳ thai kỳ. Rồi như trời sập nhiều chuyện buồn khác cùng lúc ập vào tôi, gia đình cãi vã, tôi trở nên cô lập không một ai che chở, công việc mệt mỏi. Có lúc tôi đã định quyên sinh cho xong. Nhưng rồi nghĩ đến đứa bé trong bụng, tôi không thể nào làm như vậy được.

Và từ lúc đó tới giờ đã được gần nửa năm, còn đôi ba tháng nữa thôi là tôi sẽ sinh con... một mình.Tôi không liên lạc được với người cha của bé, gia đình không ai đoái hoài hỏi thăm, tôi cứ một thân một mình ngày ngày đi làm, vẫn vui cười, vẫn ngoại giao và tối về ngôi nhà nhỏ bé một mình.

Bạn bè không ai biết, chỉ có vài người bạn thân mới nắm rõ hoàn cảnh, ngoài ra ai cũng cho rằng tôi đang sống hạnh phúc, địa vị xã hội, tiền bạc và giờ một mái ấm gia đình hạnh phúc. Lâu lâu đi gặp bạn bè, nếu được hỏi tôi chỉ nói ông xã bận, đang làm việc, đi nước ngoài... và cứ thế tôi giả bộ cười, giả bộ hạnh phúc đề rồi đêm về nằm ôm bụng khóc.

Đôi khi tôi đã cố động viên mình, nhưng nghĩ tới cuộc sống sau này khi sinh con ra không một người thân bên canh, tôi chẳng biết phải làm sao!

Theo Sad Mom
Ngôi sao

 

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tâm sự -

GĐXH - Ở tuổi 70, tôi từng nghĩ mình đã tìm được chỗ dựa cho những năm tháng cuối đời khi sang tên mảnh đất mặt phố cho con trai để đổi lấy lời hứa phụng dưỡng. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, tôi phải lẳng lặng kéo va li ra ở trọ. Đến lúc ấy tôi mới cay đắng ngộ ra: Tài sản có thể cho con, nhưng quyền tự chủ tuổi già thì tuyệt đối đừng trao tay bất kỳ ai.

Nghỉ hưu ở nhà chăm cháu, đến lúc muốn đi du lịch, tôi lặng người với câu hỏi của con trai

Nghỉ hưu ở nhà chăm cháu, đến lúc muốn đi du lịch, tôi lặng người với câu hỏi của con trai

Tâm sự -

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi dành nhiều năm liền để chăm cháu. Tôi chưa bao giờ nghĩ đó là sự hy sinh, bởi thương con thương cháu thì giúp được gì tôi đều sẵn lòng. Chỉ đến khi muốn đi đâu đó vài ngày cùng bạn bè, tôi mới nhận ra cuộc sống của mình từ lâu đã gắn với lịch trình của các con. Và một câu hỏi của con trai khiến tôi lặng người: Có phải lâu nay, sự có mặt của tôi đã trở thành điều mặc nhiên với các con...

Gần 5 năm chăm hai cháu ngoại, đến ngày muốn về quê, tôi chạnh lòng khi nghe câu nói của thông gia

Gần 5 năm chăm hai cháu ngoại, đến ngày muốn về quê, tôi chạnh lòng khi nghe câu nói của thông gia

Tâm sự -

GĐXH - Suốt nhiều năm qua, tôi gác lại cuộc sống riêng để lên thành phố chăm hai cháu ngoại, chỉ mong con gái bớt vất vả. Đến khi chồng ở quê đau yếu, các cháu nội cũng cần người chăm nom, tôi quyết định trở về. Nhưng khi vô tình nghe được cuộc trò chuyện của thông gia, tôi mới cay đắng nhận ra, có lẽ những năm tháng mình nghĩ là tình thân, trong mắt họ lại chỉ là một sự tiện lợi.

Rời căn chung cư 150m² của con trai để vào viện dưỡng lão: Quyết định 'cởi trói' cho cả ba thế hệ của người mẹ tuổi 70

Rời căn chung cư 150m² của con trai để vào viện dưỡng lão: Quyết định 'cởi trói' cho cả ba thế hệ của người mẹ tuổi 70

Tâm sự -

GĐXH - Có con cái thành đạt, nhà cao cửa rộng giữa trung tâm thành phố, người mẹ già 70 tuổi vẫn kiên quyết ký hợp đồng vào viện dưỡng lão. Quyết định “ngược đời” này đã phản ánh những góc khuất trong tâm lý của người cao tuổi trong gia đình hiện đại.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.