Viêm lộ tuyến cổ tử cung có ảnh hưởng đến khả năng mang thai
GiadinhNet - Không ít phụ nữ lập gia đình đã lâu, hoặc đã có con, nhưng chờ đợi tin vui mới vẫn chưa tới. Sự thật chỉ được hé lộ khi họ đi khám phụ khoa...
Sinh đẻ nhiều lần có nguy cơ gây viêm lộ tuyến cổ tử cung
Lấy chồng được hơn một năm, dù hai bên gia đình luôn giục giã chuyện sinh con và cả hai vợ chồng cũng đều cố gắng, nhưng chị Hồng Loan (31 tuổi, quận 9, TP HCM) vẫn chưa thấy tin vui. Chị Loan kể, chị bị đau bụng dưới bên phải hơn mấy tháng nay. Đi khám ở mấy bệnh viện khác nhau, chị được cho siêu âm bụng, xét nghiệm máu, xét nghiệm giun sán, nội soi đại trực tràng nhưng vẫn không tìm ra nguyên nhân bệnh. Sau khi khám ở một vài nơi khác, chị được kết luận là viêm phụ khoa, nhưng tình trạng đau vẫn không đỡ. Mỗi lần “gần gũi” là một lần đau đớn cùng cực đối với chị. Đến khi tiến hành khám tại Bệnh viện Từ Dũ (TPHCM), chị được kết luận bị viêm lộ tuyến cổ tử cung. Chị Loan rất ngạc nhiên vì chị không bị đau hay ngứa ở vùng kín, chỉ gần đây bị đau bụng bên phải, ra khí hư nhiều hơn bình thường. Bản thân chị đã khắc phục bằng cách dùng băng vệ sinh hàng ngày.
Nhưng điều khiến chị Loan ngạc nhiên hơn cả chồng chị chính là thủ phạm gây bệnh. Trong quá trình “gần gũi”, anh thường “hoạt động” mạnh khiến niêm mạc âm đạo và cổ tử cung bị tổn thương, lâu dần gây viêm và lan rộng ra dẫn đến viêm lộ tuyến tại cổ tử cung. Chưa có con nên chị Loan rất hoang mang, lo lắng, liệu sau này có thể có thai và quá trình mang thai có an toàn không?
BS CK1 Bùi Thị Thu Hà, Khoa Chăm sóc trước sinh (Bệnh viện Từ Dũ) chia sẻ: Lộ tuyến là một tổn thương lành tính ở cổ tử cung, hay gặp ở phụ nữ độ tuổi sinh đẻ do các tế bào tuyến trong ống cổ tử cung phát triển lan ra phía ngoài. Khi soi qua máy, bác sĩ sẽ thấy lớp tế bào bề mặt cổ tử cung đã bị tổn thương, viêm loét làm lộ ra các tuyến, là một lớp đệm có nhiều mạch máu. Bình thường lớp đệm này nằm ẩn phía dưới và được các lớp tế bào niêm mạc bề mặt cổ tử cung bảo vệ. Khi các lớp tế bào niêm mạc bong đi, nó sẽ lộ ra và là môi trường thuận lợi cho các vi khuẩn gây bệnh phát triển.
Theo BS Thu Hà, một số nguyên nhân gây bệnh có thể kể đến như: Thay đổi đột ngột môi trường pH bên trong âm đạo (do xịt rửa sâu, dị ứng các loại nước rửa vệ sinh), nạo hút thai làm tổn thương niêm mạc tử cung, hoạt động tình dục quá thô bạo, viêm nhiễm cơ quan sinh dục kéo dài... Đặc biệt, việc sinh con nhiều lần cũng có nguy cơ khiến phụ nữ dễ mắc viêm lộ tuyến cổ tử cung.
Có thể ảnh hưởng đến khả năng mang thai
Các chuyên gia sản khoa cho hay: Mức độ viêm lộ tuyến nặng hay nhẹ được đánh giá thông qua sự tổn thương của tế bào ở mức độ nông hay sâu. Lộ tuyến nông là vùng tổn thương có thể xuất hiện trên diện rộng nhưng lớp tế bào liên kết ở bề mặt chưa hết hẳn. Còn lộ tuyến sâu là khi các lớp tế bào đã mất hết, lớp đệm phía dưới lộ hẳn lên bề mặt. Để đánh giá thật chính xác mức độ tổn thương, bác sĩ chuyên khoa phải soi cổ tử cung và làm xét nghiệm tế bào. Từ kết quả thu được, bác sĩ mới đưa ra hướng điều trị, can thiệp phù hợp đối với từng bệnh nhân.
BS Thu Hà cho hay, viêm lộ tuyến có thể ảnh hưởng đến khả năng mang thai vì chất dịch viêm chảy ra làm môi trường trong âm đạo thay đổi. Đặc biệt, dịch viêm có thể chứa các bạch cầu có tác dụng thực bào, tiêu diệt tinh trùng. “Lộ tuyến cổ tử cung có thể là vị trí ưa thích để một số vi khuẩn tấn công như: Trùng roi âm đạo, nấm, tạp khuẩn hoặc các tác nhân lây qua đường tình dục khác.Ví dụ vi khuẩn chlamydia, vi khuẩn lậu, herpes... Các tác nhân này sau đó có thể viêm ngược dòng gây viêm tắc vòi trứng, viêm nội mạc tử cung, viêm tiểu khung…”, BS Thu Hà nói.
Các chuyên gia sản khoa cho biết, điều trị lộ tuyến cổ tử cung không khó, nếu phạm vi lộ dưới 5mm thì bác sĩ có thể đặt thuốc để co lại. Còn khi đã lộ hơn 5mm, phải tiến hành hủy tuyến (có thể bằng phương pháp đốt laze hoặc áp lạnh) để tuyến mới tự mọc lại. BS CKII Trần Thị Tuyết Lan – nguyên Trưởng khoa Sản II (Bệnh viện Phụ sản Trung ương) cho rằng, nếu bệnh còn ở giai đoạn nhẹ, mới chớm, bệnh nhân có thể được chỉ định đặt thuốc theo đơn. Điều quan trọng là phải tái khám sau khi kết thúc đợt điều trị để xem bệnh đã khỏi hoàn toàn hay chưa, nếu cần thiết thì phải đặt một liều thuốc bổ sung. Phải tuyệt đối kiêng quan hệ tình dục khi đang điều trị. Trong trường hợp nặng, bệnh nhân có thể được chỉ định diệt tuyến bằng tia laze, đốt nhiệt hoặc phải tiến hành thủ thuật khoét chóp cổ tử cung. “Thực ra đốt điện hoàn toàn không đau, không để lại sẹo đến mức như chúng ta vẫn tưởng tượng và không có gì đáng sợ, chỉ yêu cầu phải kiêng quan hệ tình dục từ 1-2 tháng”, BS Trần Thị Tuyết Lan nói.
Với những chị em được phát hiện lộ tuyến khi đang mang thai, các bác sĩ thường sẽ không chỉ định dùng các phương pháp hủy tuyến vì lo ngại ảnh hưởng đến thai nhi mà chỉ sử dụng thuốc để chống viêm nhiễm, đợi sau sinh sẽ can thiệp chữa bệnh.
Hiện phương pháp được nhiều người lựa chọn và cho hiệu quả tốt nhất là chiếu tia hồng ngoại, với ưu điểm liền sẹo nhanh, không tác động quá sâu xuống các lớp niêm mạc nhạy cảm bên dưới, ít gây biến chứng như xơ hóa, dính tử cung và các tổn thương sâu. BS Tuyết Lan khẳng định: Lộ tuyến cổ tử cung đã khỏi hoàn toàn thì khả năng tái nhiễm sẽ không cao nếu chị em tuân thủ nguyên tắc vệ sinh vùng kín hàng ngày và sau khi “gần gũi”.
Các chuyên gia sản khoa cho hay, viêm nhiễm phụ khoa bao gồm cả viêm lộ tuyến cổ tử cung, nếu không điều trị dứt điểm, tình trạng viêm sẽ tác động nhiều đến các tế bào và dễ gây ung thư cổ tử cung. Các trường hợp bị viêm lộ tuyến nặng thường do người bệnh không kiên trì điều trị dứt điểm. Các lớp tế bào viêm lộ tuyến quá lâu ngày không được phục hồi nên bị biến đổi cấu trúc và dễ dàng dẫn đến ung thư. Vì thế, chị em (nhất là ở độ tuổi sinh đẻ) khi thấy dấu hiệu bất thường như ngứa ngáy khó chịu, ra nhiều khí hư ở vùng kín thì phải lập tức đi khám chuyên khoa để sớm phát hiện bệnh và điều trị kịp thời. Nếu bị viêm nhiễm kéo dài, cần điều trị tích cực, dứt điểm cho bệnh khỏi hoàn toàn.
Rèn thói quen khám phụ khoa định kỳ
Theo các chuyên gia, dù đã được tuyên truyền khá nhiều nhưng đến nay, đa phần phụ nữ Việt Nam vẫn ngại đi khám phụ khoa định kỳ, chỉ khi nào quá ngứa ngáy, khó chịu hay có biểu hiện bệnh rõ ràng mới đi khám. Nhiều trường hợp ung thư chỉ xuất phát từ một viêm nhiễm nhỏ. Do đó, chị em nên chủ động đi khám phụ khoa 6 tháng một lần đối với người chưa có gia đình và 3 tháng một lần với người đã có gia đình.
Quỳnh An/Báo Gia đình & Xã hội
Cụ bà 91 tuổi suy tim nặng được thay van tim qua da, chỉ vài giờ sau đã có thể ăn uống
Y tế - 14 phút trướcGĐXH - Ở tuổi 91 với nhiều bệnh nền nặng, cụ bà gần như không còn khả năng tự thở và đứng trước nguy cơ tử vong cao. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật thay van động mạch chủ qua da, người bệnh đã hồi phục tích cực chỉ sau vài giờ can thiệp.
Nhiều ca chấn thương mắt nguy hiểm được cứu thị lực nhờ can thiệp chuyên sâu
Y tế - 6 giờ trướcGĐXH - Chấn thương mắt có thể xảy ra bất cứ lúc nào trong cuộc sống hàng ngày. Các chuyên gia nhãn khoa khuyến cáo, ngay khi gặp các sự cố tai nạn hoặc dị vật bay vào mắt, người dân tuyệt đối không tự ý mua các loại thuốc nhỏ mắt có chứa corticoid khi chưa có chỉ định của bác sĩ và không dùng các biện pháp dân gian để đắp lên mắt.
Xây dựng hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng
Y tế - 3 ngày trướcGĐXH – Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Viện Công nghệ GFS vừa ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược trong giai đoạn 2026 – 2030 nhằm thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và phát triển hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng.
Tăng cường nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em
Y tế - 3 ngày trướcGĐXH – Theo các chuyên gia, công tác chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em không chỉ dừng ở điều trị bệnh mà cần được tiếp cận theo hướng toàn diện, dựa trên sự kết hợp hài hòa giữa dinh dưỡng hợp lý, vệ sinh khoa học, chăm sóc y tế phù hợp và xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh.
Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III: 'Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động'
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH – Hội Vật lý trị liệu Việt Nam vừa tổ chức thành công Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III năm 2026 với chủ đề: “Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động” tại thành phố Đà Nẵng.
Đông y Hà Nội bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số và hội nhập
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Đại hội đại biểu Hội Đông y thành phố Hà Nội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026–2031 diễn ra hôm nay trong bối cảnh y học cổ truyền Việt Nam đứng trước cơ hội chuyển mình mạnh mẽ. Từ một lĩnh vực chủ yếu mang tính kế thừa và lưu truyền dân gian, Đông y đang từng bước trở thành một cấu phần quan trọng của nền y tế hiện đại, hướng tới mô hình chăm sóc sức khỏe xanh, bền vững và toàn diện.
Ngày Thalassemia Thế giới (8/5): Nhiều người mang gen bệnh mà không biết
Y tế - 1 tuần trướcBệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) có thể di truyền cho thế hệ sau; hiện Việt Nam có khoảng trên 12 triệu người mang gen bệnh và có trên 20.000 người bệnh mức độ nặng cần phải điều trị cả đời.
Giữa tầng không, bác sĩ Bạch Mai kịp thời cứu hành khách trên chuyến bay Hà Nội - Paris
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - GS.TS.BS Mai Duy Tôn - Giám đốc Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai đã kịp thời thăm khám, xử trí một trường hợp hành khách nước ngoài có dấu hiệu liệt mặt, giúp chuyến bay không phải hạ cánh khẩn cấp.
Hơn 227.000 người bệnh đang điều trị tại các bệnh viện trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5
Sống khỏe - 2 tuần trướcTheo báo cáo nhanh của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), trong kỳ nghỉ Lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, các cơ sở khám, chữa bệnh trên cả nước đã thực hiện nghiêm túc công tác thường trực bảo đảm khám chữa bệnh và cấp cứu tai nạn giao thông theo chỉ đạo của Bộ Y tế.
Ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh chưa được khống chế, nguy cơ lan rộng
Sống khỏe - 2 tuần trướcSau gần 1 tháng ghi nhận ca bệnh đầu tiên, ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh vẫn chưa được khống chế, với số ca mắc tăng nhanh. Ngành y tế địa phương cảnh báo nguy cơ lan rộng nếu không kiểm soát triệt để các ổ bọ gậy trong cộng đồng.
Dịch tay chân miệng ở Hà Nội: Hơn 2.308 người mắc, 95% bệnh nhân trẻ dưới 5 tuổi, ngành y tế Thủ đô dồn lực tổng vệ sinh môi trường; người dân phải thực hiện '3 sạch'
Y tếGĐXH - Theo Sở Y tế Hà Nội, trong gần 4 tháng của năm 2026, Hà Nội đã ghi nhận 2.308 trường hợp mắc dịch tay chân miệng tại 126 xã phường. Số ca mắc có xu hướng gia tăng so với cùng kỳ 2025. Trong đó 95% là trẻ em dưới 5 tuổi. Ngành y tế Thủ đô khuyến cáo các gia đình cần thực hiện "3 sạch" để phòng chống dịch.