Hà Nội
23°C / 22-25°C

Việt Nam có 9 tấn hóa chất nghi gây dị tật đầu nhỏ ở trẻ sơ sinh

Thứ ba, 12:24 16/02/2016 | Y tế

GiadinhNet – Tại Việt Nam, hóa chất diệt ấu trùng muỗi Pyriproxyfen – hóa chất đang bị nghi ngờ liên quan đến dị tật đầu nhỏ ở trẻ - được sử dụng trong phạm vi hẹp, trong nước thải, nước công trình xây dựng.

Sáng 16/2, Văn phòng đáp ứng dịch bệnh đã tổ chức cuộc họp về các vấn đề liên quan đến dịch bệnh do virus Zika. Hiện nay, dịch bệnh do virus Zika tiếp tục diễn biến phức tạp tại nhiều nước khu vực châu Mỹ, vùng Carribe.


Ở Việt Nam, hóa chất diệt ấu trùng muỗi- loại hóa chất đang bị nghi ngờ liên quan dị tật đầu nhỏ - được sử dụng trong phạm vi hẹp. Ảnh: AP

Ở Việt Nam, hóa chất diệt ấu trùng muỗi- loại hóa chất đang bị nghi ngờ liên quan dị tật đầu nhỏ - được sử dụng trong phạm vi hẹp. Ảnh: AP

Một vấn đề được quan tâm hiện nay, đó là có ý kiến cho rằng nguyên nhân gây chứng đầu nhỏ ở trẻ sơ sinh là do hóa chất diệt ấu trùng muỗi – Pyriproxyfen - có trong nước sinh tại Brazil.

Phát biểu tại cuộc họp,, ông Tony Mount, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh truyền nhiễm Mỹ tại Việt Nam cho rằng, vấn đề này đang được tiến hành điều tra và chưa có kết luận rõ ràng. Việc dùng thuốc diệt ấu trùng muỗi tại Brazil đã áp dụng thời khá dài tại vùng có dịch sốt xuất huyết và sốt rét.

Hiện nay 2 vấn đề nổi cộm có thể liên quan đến virus Zika hiện nay là hội chứng đầu nhỏ và viêm đa rễ thần kinh đang tiếp tục được điều tra. Ngày càng có bằng chứng rõ ràng nhưng vẫn chưa thể khẳng định virus Zika liên quan đến 2 hội chứng này.

Được biết, hóa chất pyriproxyfen dùng ở tất cả các quốc gia, chứ không riêng gì Brazi.lPGS.TS Trần Đắc Phu, Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế) chia sẻ: “Tôi không cho rằng việc sử dụng hóa chất diệt muỗi ảnh hưởng gì đến sức khỏe cũng giống như Brazil đã tuyên bố”.

Trả lời câu hỏi trước mắt có cho ngừng hóa chất trên hay không, đại diện Cục Quản lý Môi trường Y tế (Bộ Y tế) cho rằng, hiện cơ quan chức năng khẳng định chưa liên quan. Đây là hóa chất duy nhất khuyến cáo cho ăn uống sinh hoạt.

Việt Nam có cho phép nhập khẩu hóa chất trên từ năm 2010, từ năm 2012 mới bắt đầu nhập khẩu. Đến tháng 4/2014 là hơn 9.000 kg, tuy nhiên mới chỉ bán hơn 2.000 kg.

Tại Việt Nam, hóa chất này chỉ được sử dụng phạm vi hẹp, không sử dụng trong nước ăn uống, nước sinh hoạt mà dùng xử lý diệt ấu trùng muỗi trong nước thải, nước công trình xây dựng.

Để phát hiện virus Zika trong cộng đồng, TS Nguyễn Văn Kính, Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đề nghị hệ thống sản khoa khi siêu âm cho các bà mẹ nếu thấy não nhỏ hơn so với tuổi thai, nghi ngờ thì cho xét nghiệm luôn, trường hợp cần thiết phải chỉ định đình chỉ thai nghén.

Còn theo ông Nguyễn Đức Vinh, Vụ Sức khỏe Bà mẹ-Trẻ em (Bộ Y tế) cho rằng không đến mức khiến người dân thêm hoang mang trong khi đang còn các bệnh khác.

“Hiện nay khá nhiều bệnh viện sản khoa, bệnh viện nhi tiến hành sàng lọc trước sinh, sơ sinh. Vụ sẽ tiến hành tập huấn sớm cho các cán bộ sản khoa kiến thức về virus Zika, cũng như mối liên quan đến hội chứng đầu nhỏ, trước mắt tập trung vào các điểm quan trọng” – TS Nguyễn Đức Vinh nói.

Theo ông Đặng Quang Tấn, Phó cục trưởng Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế), đến nay đã có 33 quốc gia có ghi nhận nhiễm virus Zika, một số ghi nhận ca bệnh xâm nhập, là người du lịch về từ châu Mỹ, vùng Caribe như: Thái Lan, Đức, Hà Lan, Australia, Mỹ, Pháp, Tây Ban Nha, Trung Quốc.

Một số quốc gia bước đầu ghi nhận các ca tử vong do virus Zika như: Venezuela 2 ca, Brazil 3 trường hợp. Tại Mỹ cũng ghi nhận 2 thai phụ bị sảy thai sau khi nhiễm virus Zika, có tiền sử đi du lịch đến khu vực châu Mỹ đang có dịch.

GS.TS Nguyễn Thanh Long - Thứ trưởng Bộ Y tế yêu cầu ngay tuần sau cần tiến hành tập huấn ngay về dịch bệnh do virus Zika; đồng thời mở rộng hơn nữa đối tượng giám sát, không chờ bệnh nhân vào viện. Những người đi từ vùng có dịch trở về dù có hay không có triệu chứng, đặc biệt là phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ cần đến các cơ quan y tế lấy mẫu để có thể chủ động giám sát sớm.

Thứ trưởng Bộ Y tế cũng yêu cầu Cục Quản lý Môi trường Y tế rà soát, tăng cường quản lý việc sử dụng hóa chất diệt muỗi. Nếu phát hiện có sự liên quan giữa hóa chất này với nguyên nhân gây dị tật đầu nhỏ, Việt Nam sẽ dừng ngay việc sử dụng hóa chất này.

 

Võ Thu/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ Y tế thông tin mới nhất về biến thể 've sầu' của COVID-19

Bộ Y tế thông tin mới nhất về biến thể 've sầu' của COVID-19

Y tế - 1 ngày trước

Biến thể SARS-CoV-2 BA.3.2 của COVID-19 với số lượng đột biến lớn và khả năng né miễn dịch đang âm thầm lan rộng tại Mỹ và nhiều quốc gia. Tuy nhiên, theo Tổ chức Y tế thế giới, đến nay chưa có bằng chứng cho thấy biến thể này làm gia tăng mức độ nặng của bệnh, số ca nhập viện hoặc tử vong.

Bệnh tay chân miệng ở phía Nam vào chu kỳ tăng: EV71 chiếm ưu thế, cảnh báo nguy cơ ca nặng gia tăng

Bệnh tay chân miệng ở phía Nam vào chu kỳ tăng: EV71 chiếm ưu thế, cảnh báo nguy cơ ca nặng gia tăng

Sống khỏe - 2 ngày trước

Ngày 29/3, đoàn công tác Bộ Y tế do Thứ trưởng Nguyễn Thị Liên Hương dẫn đầu đã có buổi làm việc với một số đơn vị ở TPHCM và 8 địa phương phía Nam về tình hình thu dung, điều trị và dự phòng bệnh tay chân miệng.

Ba người tại Cần Thơ phải nhập viện vì ăn loại cá chứa chất kịch độc

Ba người tại Cần Thơ phải nhập viện vì ăn loại cá chứa chất kịch độc

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Chỉ trong 2 ngày, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ đã tiếp nhận 3 trường hợp ngộ độc cá nóc.

Gắp thành công giun lươn dài 1,5 cm sống ký sinh trong mắt bệnh nhân

Gắp thành công giun lươn dài 1,5 cm sống ký sinh trong mắt bệnh nhân

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn vừa kịp thời gắp bỏ một con giun lươn còn sống ký sinh trong mắt nữ bệnh nhân 22 tuổi, cảnh báo nguy cơ nhiễm ký sinh trùng nguy hiểm nếu chủ quan trong ăn uống và sinh hoạt.

Tay chân miệng vượt ngưỡng cảnh báo, TPHCM tăng cường phòng dịch

Tay chân miệng vượt ngưỡng cảnh báo, TPHCM tăng cường phòng dịch

Sống khỏe - 6 ngày trước

Trước diễn biến gia tăng nhanh của bệnh tay chân miệng và sự xuất hiện của chủng virus độc lực cao, TPHCM đang triển khai đồng loạt các biện pháp nhằm kiểm soát và hạn chế lây lan dịch bệnh.

Gặp người đột quỵ, ngừng tim trên phố: Cứu như thế nào?

Gặp người đột quỵ, ngừng tim trên phố: Cứu như thế nào?

Y tế - 1 tuần trước

Từng phút vàng trôi qua, đôi tay người dân chính là nhịp đập nối dài giữ sự sống cho nạn nhân.

Quyết định cao cả của người mẹ hiến tạng con trai chết não để cứu nhiều người khác: 'Con không còn, nhưng con sẽ sống theo một cách khác'

Quyết định cao cả của người mẹ hiến tạng con trai chết não để cứu nhiều người khác: 'Con không còn, nhưng con sẽ sống theo một cách khác'

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Thứ Bảy, ngày 21/3/2026, người đàn ông còn trẻ, gặp tai nạn giao thông dù đã được các bác sĩ Bệnh viện E khẩn trương cấp cứu, hồi sức tích cực nhưng do thương tổn não quá nặng đã rơi vào tình trạng chết não.

Sản phụ sinh hạ thành công con ở tuổi 60

Sản phụ sinh hạ thành công con ở tuổi 60

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Trung ương đã thực hiện thành công ca mổ lấy thai đặc biệt cho một sản phụ 60 tuổi. Em bé chào đời khỏe mạnh với cân nặng 2,8kg.

Phẫu thuật ghép tim và gan thành công cho bệnh nhân mắc bệnh hiếm

Phẫu thuật ghép tim và gan thành công cho bệnh nhân mắc bệnh hiếm

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Bệnh nhân nam, 53 tuổi, từng được chẩn đoán bệnh hiểm amyloidosis di truyền tại Bệnh viện Việt Pháp Hà Nội năm 2024, vừa được ghép đồng thời tim và gan thành công.

Người phụ nữ 60 tuổi ở Hà Nội được phẫu thuật thay khớp gối toàn phần dưới sự hỗ trợ của robot

Người phụ nữ 60 tuổi ở Hà Nội được phẫu thuật thay khớp gối toàn phần dưới sự hỗ trợ của robot

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Sáng ngày 18/3, Bệnh viện E chính thức triển khai phẫu thuật thay khớp gối toàn phần dưới sự hỗ trợ của robot CORI cho 4 người bệnh nữ. Đây là sự kiện đánh dấu lần đầu tiên bệnh viện ứng dụng công nghệ robot trong lĩnh vực thay khớp.

Top