Việt Nam đối mặt với nhiều dịch bệnh mới nổi
GiadinhNet - Ngày 23/6, Bộ Y tế đã tổ chức cuộc họp khẩn để bàn về công tác phòng, chống dịch bệnh mùa hè. Trên thế giới, các dịch bệnh mới nổi đang có diễn biến hết sức phức tạp. Việt Nam đang kiểm soát tốt các dịch bệnh nhưng không được chủ quan và đặc biệt truyền thông cần phải đi trước một bước trong việc cảnh báo người dân…
|
|
|
Tiêm vaccine sởi trên toàn quốc trong thời gian vừa qua đạt kết quả cao. Ảnh: Chí Cường |
Theo thông báo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), tích lũy đến ngày 18/6, toàn thế giới ghi nhận 703 ca nhiễm MERS-CoV tại 22 quốc gia của các khu vực Trung Đông, trong đó có ít nhất 250 ca tử vong. Phần lớn các trường hợp bệnh được ghi nhận tại Saudi Arabia. Đa số các trường hợp mắc bệnh là dân sở tại, số ít là khách du lịch.
Theo ông Trần Đắc Phu – Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), tại Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp nào mắc bệnh MERS-CoV. Tuy nhiên, Việt Nam đã chuẩn bị kỹ các phương án dự phòng. Các sân bay quốc tế như Nội Bài, Đà Nẵng và Tân Sơn Nhất đều có mẫu tờ khai y tế cho du khách từ các nước Trung Đông đến Việt Nam, tổ chức tuyên truyền cho du khách cách phòng tránh hoặc phát hiện nhiễm Mers - CoV. Các bệnh viện như Nhiệt đới Trung ương, Pasteur TPHCM… đều đã chuẩn bị sẵn quy trình xét nghiệm, giám sát bệnh Mers –CoV.
Về cúm A/H7N9, trong tuần qua, WHO thông báo ghi nhận 1 trường hợp nhiễm cúm A/H7N9 tại tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Tính đến nay, có 449 trường hợp nhiễm cúm A/H7N9, trong đó có 158 ca tử vong (tỷ lệ tử vong là 35,2%). Các trường hợp nhiễm cúm A/H7N9 chủ yếu tại Trung Quốc (15 tỉnh, thành phố), Đài Loan, Hồng Kông và Malaysia. Tại Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc cúm A/H7N9.
Trong tuần, thế giới ghi nhận bổ sung 2 trường hợp mắc và tử vong do cúm A/H5N1 tại Indonesia. Từ đầu năm 2014 đến nay, trên thế giới có 15 trường hợp nhiễm cúm A/H5N1, trong đó có 8 trường hợp đã tử vong. Tại Việt Nam, trong tuần qua không có trường hợp nào nhiễm cúm A/H5N1. Tích lũy từ đầu năm 2014 đến nay, Việt Nam ghi nhận 2 trường hợp tử vong do cúm A/H5N1 tại tỉnh Bình Phước và Đồng Tháp. Các trường hợp này đều có tiền sử tiếp xúc, giết mổ gia cầm bị bệnh.
Theo ông Trần Đắc Phu, tình hình dịch sởi đã giảm mạnh. Trong tuần ghi nhận 141 trường hợp dương tính với sởi, so với tuần trước giảm 17%. Trong tuần, có 9 tỉnh, thành phố (Bắc Giang, Phú Thọ, Hưng Yên, Lạng Sơn, Hà Giang, Cao Bằng, Đắk Lắk, Long An, Cao Bằng) không ghi nhận trường hợp sốt phát ban nghi sởi. Hiện nay chỉ ghi nhận số mắc rất rải rác, đơn lẻ, không có ổ dịch tập trung.
Các trường hợp sốt phát ban nghi sởi nhập viện tại 3 bệnh viện: Bạch Mai, Nhiệt đới, Nhi Trung ương liên tục giảm. Số bệnh nhân nhập viện cao nhất là ngày 5/5/2014 với 52 trường hợp, đến nay trung bình trong tuần chỉ ghi nhận 9 ca nhập viện/ngày. “Kết quả triển khai tiêm vét vaccine sởi trên phạm vi toàn quốc tính đến ngày 18/6 đạt 97%. Các tỉnh sẽ tiếp tục triển khai tiêm chủng bổ sung trong tháng 6/2014”, ông Trần Đắc Phu cho biết.
Vào mùa vải cũng là mùa của viêm não virus, trong tuần cả nước ghi nhận 9 trường hợp mắc viêm não virus, không có ca tử vong. Tích lũy số mắc/tử vong từ đầu năm 2014 đến nay, cả nước ghi nhận 319 trường hợp mắc, 4 trường hợp tử vong. So với cùng kỳ năm 2013 số ca mắc giảm 20,1%.
Trong việc phòng chống dịch bệnh mùa hè, việc đầu tiên vẫn là phòng dịch và tiêm vaccine. Theo ông Trương Quốc Cường (Cục trưởng Cục Quản lý dược), hiện nay, các loại thuốc trong điều trị dịch bệnh mùa hè đều đầy đủ.
Tại cuộc họp, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến kết luận, truyền thông cần phải đi trước một bước trong phòng chống dịch bệnh mùa hè, trong đó có cả trung tâm giáo dục truyền thông các tỉnh. Cần tuyên truyền tốt việc rửa tay bằng xà phòng, tiêm phòng các loại vaccine phòng các dịch bệnh mùa hè. Cần phải tập huấn liên tục trong công tác điều trị cho các bác sĩ và điều dưỡng tuyến dưới.
|
Nguy cơ bại liệt tăng cao
Thông tin từ Cục Y tế dự phòng, thống kê của chương trình thanh toán bệnh bại liệt toàn cầu, tính từ đầu năm đến nay đã ghi nhận 94 trường hợp nhiễm virus bại liệt hoang dại (tăng 39 trường hợp so với năm 2013) tại 10 nước trên thế giới. Ông Trần Đắc Phu, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng cho biết, tại Việt Nam, bệnh bại liệt đã được công nhận loại trừ vào năm 2000. Cho đến nay, Việt Nam không ghi nhận trường hợp nhiễm virus bại liệt hoang dại. Tuy nhiên, trước mối đe dọa của bệnh bại liệt vào Việt Nam do sự giao lưu quốc tế gia tăng, Bộ Y tế đã chỉ đạo quyết liệt các viện Vệ sinh dịch tễ, Pasteur, Trung tâm Y tế dự phòng và các cơ quan liên quan giám sát chặt chẽ sự xâm nhập của virus bại liệt hoang dại vào Việt Nam (nếu có) để kịp thời ứng phó. Đồng thời duy trì việc tổ chức cho trẻ em uống vaccine phòng bệnh bại liệt đạt tỷ lệ cao để bảo vệ thành quả thanh toán bệnh bại liệt tại Việt Nam. H.Phương |