Việt Nam sắp tham gia công ước về việc làm cho người khuyết tật
GiadinhNet - Ngày 29/10, tại Hà Nội, Bộ Lao Động Thương binh và Xã hội phối hợp với tổ chức Lao động quốc tế (ILO) đã tổ chức hội thảo tham vấn ý kiến đối với dự thảo báo cáo đánh giá sự tương tích giữa pháp luật Việt Nam với các quy định của Công ước số 159 về tái thích ứng nghề nghiệp và việc làm cho người khuyết tật.
Công ước 159 là công ước về thích ứng nghề nghiệp việc làm của người khuyết tật. Công ước này được Tổ chức Lao động quốc tế thông qua ngày 20 tháng 6 năm 1983, tính đến tháng 10/2015 đã có 83 quốc gia tham gia phê chuẩn công ước này.
Việt Nam hiện nay có khoảng 7 triệu người khuyết tật (chiếm 7,8% ). Theo kết quả điều tra khi xây dựng luật năm 2009 cho thấy có 89% người khuyết tật chưa qua bất kỳ hình thức đào tạo nghề nào, tỷ lệ này ở nữ là 93 % và ở nam là 90,8%. Trong những người qua đào tạo có 59,7% sơ cấp, 19,4% trình độ từ cao đẳng, đại học.
Tật khiếm thính có tỷ lệ cao nhất, chiếm gần 29%, tiếp đến là nhóm khuyết tật vận động 14,3 %. Điều đáng lưu ý là số người khuyết tật đang học nghề ít chỉ 1,94 %, số còn lại hầu như không có nguyện vọng học nghề chiếm 13,7%.
Việt Nam tham gia công ước việc làm cho người khuyết tật
Ngày 28/11/2014, Quốc hội Việt Nam chính thức phê chuẩn Công ước của Liên hợp quốc về quyền của người người khuyết tật với tỷ lệ 100% số phiếu tán thành. Còn theo kế hoạch của Việt Nam, công ước 159 dự kiến sẽ được trình các cấp có thẩm quyền xem xét và phê chuẩn năm 2016.
Việc gia nhập công ước 159 là thể hiện sự cam kết trong lĩnh vực lao động và việc làm cho người khuyết tật, qua đó thể hiện sự tôn trọng, bảo vệ và đảm bảo quyền con người, quyền công dân của Việt Nam.
X.Thắng/Báo Gia đình & Xã hội