Việt Nam tiếp nhận gần 1,5 triệu liều vaccine COVID-19

| Y tế

GiadinhNet - Số vaccine này do Chính phủ Pháp và Ý hỗ trợ Việt Nam thông qua Cơ chế COVAX.

Trong số này có 672.000 liều vaccine Astra Zeneca do Chính phủ Pháp hỗ trợ và 812.060 liều vaccine Astra Zeneca từ Chính phủ Ý.

Tại buổi lễ tiếp nhận tượng trưng lô vaccine được tổ chức sáng nay tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn khẳng định sẽ sớm phân bổ số vaccine này cho các địa phương và bảo đảm việc sử dụng thiết thực và hiệu quả nhất.

Việt Nam tiếp nhận gần 1,5 triệu liều vaccine COVID-19  - Ảnh 1.

Gần 1,5 triệu liều vaccine COVID-19 của AstraZeneca vừa về tới Việt Nam. Ảnh: UNICEF

Thứ trưởng Bộ Ngoại Giao Tô Anh Dũng đánh giá cao sự hỗ trợ quý báu và kịp thời của Chính phủ và nhân dân Pháp và Ý, cũng như sự hỗ trợ của COVAX trong việc đảm bảo tiếp cận công bằng với vaccine.

Đến nay, Việt Nam đã tiếp nhận hơn 36 triệu liều vaccine COVID-19 từ nhiều nguồn khác nhau, trong đó có 11,7 triệu liều từ cơ chế COVAX. Vaccine AstraZeneca đang chiếm tỷ lệ lớn nhất trong số các loại vaccine COVID-19 có mặt tại Việt Nam.

Đến ngày 14/9, Việt Nam đã tiêm được hơn 30,4 triệu liều vaccine cho người dân, trong số này có hơn 5,5 triệu người đã tiêm đủ 2 mũi vaccine.

Bộ Y tế cho biết từ nay đến cuối năm có khoảng 103 triệu liều vaccine sẽ về Việt Nam. 

Võ Thu

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/9/2026, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức Hội thảo Khoa học lần thứ 7 với chủ đề “Di truyền trong Y học sinh sản: Chiến lược toàn diện từ phôi đến thai kỳ an toàn”, quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực Di truyền, Hỗ trợ sinh sản, Sản khoa và Chẩn đoán trước sinh.

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Y tế -

GĐXH - Trong nhiều năm qua, bài toán quá tải tại các bệnh viện tuyến cuối Trung ương luôn là áp lực thường trực của ngành Y tế Hà Nội. Không ít người dân Hà Nội khi gặp ca bệnh khó, phức tạp đều mang tâm lý phải "lên tuyến trên" mới an tâm. Tuy nhiên, cục diện này đang thay đổi rõ rệt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.