Hà Nội
23°C / 22-25°C

Việt Nam ủng hộ Chiến lược toàn cầu về sức khỏe phụ nữ

Thứ sáu, 10:41 03/06/2011 | Y tế

GiadinhNet - Đoàn đại biểu Bộ Y tế Việt Nam do TS. Nguyễn Quốc Triệu, Bộ trưởng Bộ Y tế dẫn đầu vừa tham dự Kỳ họp lần thứ 64 Đại hội đồng Y tế Thế giới tại Thụy Sĩ, sau đó thăm và làm việc tại Cộng hòa Áo, Cộng hòa Hungary.

Bộ trưởng Nguyễn Quốc Triệu và đoàn Bộ Y tế trong chuyến công tác.

 
Thách thức phải đối mặt
 
Kỳ họp lần thứ 64 Đại hội đồng Y tế Thế giới diễn ra từ ngày 16-24/5 tại Geneva, Thụy Sĩ với chủ đề “Phòng ngừa và kiểm soát các bệnh không lây nhiễm”. Tham dự Kỳ họp năm nay có 174 quốc gia cùng các tổ chức quốc tế, các nhà tài trợ song phương và đa phương trên toàn thế giới. Các nội dung được thảo luận tại Đại hội đồng năm nay gồm: Ứng phó với đại dịch cúm, thực hiện Điều lệ Y tế Quốc tế, các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ liên quan đến y tế, tăng cường hệ thống y tế, tầm nhìn và Chiến lược Tiêm chủng toàn cầu, dự thảo Chiến lược của WHO về HIV/AIDS 2011-2015, vấn đề thuốc giả, thanh toán bệnh đậu mùa, cơ chế kiểm soát và phòng ngừa dịch tả, sốt rét, bệnh Dracunliasis (một loại bệnh do giun Dracunliasis gây ra), phòng ngừa và kiểm soát các bệnh không lây nhiễm, dinh dưỡng trẻ nhỏ và thiếu niên, phòng ngừa thương tích ở trẻ em, chiến lược quản lý an toàn việc tiêu thụ nước uống của con người, thanh niên và các nguy cơ sức khỏe, và các vấn đề chuyên môn khác như: bệnh bại liệt, biến đổi khí hậu và tác động đến sức khỏe con người, quản lý thuốc trừ sâu và các chất hóa học quá hạn, rác thải y tế, sức khỏe bà mẹ - trẻ em, sử dụng thuốc v.v...
 
Bà Margaret Chan, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới đã có bài phát biểu tại phiên họp toàn thể ngày 16/5/2011, trong đó đặc biệt nhấn mạnh đến tầm quan trọng của công tác phòng ngừa và kiểm soát các bệnh không lây nhiễm. Trong bài phát biểu của mình, bà Margaret Chan nêu lên những thách thức mà thế giới đang phải đối mặt trong vấn đề chăm sóc sức khỏe người dân, đặc biệt là sức khỏe bà mẹ - trẻ em, phòng ngừa và điều trị sốt rét, kháng thuốc...
 
 
Bệnh không lây nhiễm tăng nhanh ở Việt Nam
 

Bên lề Kỳ họp Đại hội đồng, Bộ trưởng Nguyễn Quốc Triệu đã gặp mặt và làm việc với các Bộ trưởng Bộ Y tế ASEAN vào ngày 16/5/2011. Tại đây, các Bộ trưởng đã cùng nhau thảo luận về những vấn đề y tế của khu vực và sự phối hợp giữa các nước ASEAN với Tổ chức Y tế Thế giới trong việc giải quyết các vấn đề sức khỏe của khu vực. Ngoài ra Bộ trưởng còn có buổi làm việc với Ngài Bill Gates, đồng chủ tịch Quỹ Bill and Melinda Gates để thảo luận về vấn đề kháng thuốc điều trị sốt rét tại lưu vực sông Mê-kông. Bên cạnh đó đoàn Việt Nam đã tham dự buổi trao đổi với Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc và các quốc gia về tình hình hộ sinh trên thế giới...

Với chủ đề “Phòng ngừa và kiểm soát các bệnh không lây nhiễm”, trong bài phát biểu của mình trước cộng đồng quốc tế tại Phiên toàn thể ngày 17/5, Bộ trưởng Bộ Y tế Việt Nam Nguyễn Quốc Triệu đã nêu bật gánh nặng các bệnh không lây nhiễm tại Việt Nam và những kết quả mà Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời nêu lên những định hướng Việt Nam cần thực hiện trong thời gian tới.
 
Hiện nay Việt Nam đang phải đối mặt với gánh nặng bệnh tật kép, bao gồm cả bệnh lây nhiễm và bệnh không lây nhiễm, trong đó gánh nặng các bệnh không lây nhiễm đã và đang tạo áp lực lớn lên hệ thống y tế Việt Nam. Trong khi tỉ lệ mắc các bệnh lây nhiễm giảm nhanh thì tỷ lệ mắc các bệnh không lây nhiễm lại tăng lên nhanh chóng.
 
Theo số liệu báo cáo thống kê bệnh viện của 51 tỉnh/thành phố Việt Nam, tỷ lệ mắc bệnh lây nhiễm giảm từ 59,2% năm 1986 xuống còn 24,94% năm 2006 và đến năm 2009 là 22,9%. Trong khi đó, tỷ lệ mắc bệnh không lây nhiễm lại tăng nhanh từ 39% năm 1983 lên 62,02% năm 2006 và đến năm 2009 là 66,32%. Tỷ lệ tử vong do các bệnh không lây nhiễm cũng tăng mạnh trong thời gian qua, từ 41,48% năm 1986 lên 61,62% năm 2006 và đến năm 2009 là 63,34%.
 
Kết thúc bài phát biểu, Bộ trưởng Nguyễn Quốc Triệu nhấn mạnh cam kết ủng hộ của Việt Nam đối với các sáng kiến toàn cầu về phòng chống các bệnh không lây nhiễm, đặc biệt là Tuyên bố Mát-xcơ-va tại Diễn đàn cấp Bộ trưởng lần thứ nhất về lối sống lành mạnh và kiểm soát các bệnh không lây nhiễm vừa diễn ra ngày 28-29/4/2011 tại Nga và các hoạt động hướng tới Cuộc họp cấp cao của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc về các bệnh không lây nhiễm sẽ diễn ra vào tháng 9/2011 tại New York, Hoa Kỳ.
 
Tại Kỳ họp, đoàn Việt Nam cũng đã bày tỏ sự đánh giá cao và ủng hộ của Việt Nam đối với Chiến lược toàn cầu về sức khỏe phụ nữ và trẻ em do Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc phát động. Việc Việt Nam ủng hộ Chiến lược này là bằng chứng để cộng đồng quốc tế thấy được sự quan tâm của Việt Nam đối với công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ - trẻ em, cũng như cam kết của Việt Nam trong việc thực hiện các Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ, qua đó sẽ tạo cơ hội để tranh thủ và huy động sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế cho hoạt động chăm sóc sức khỏe nhân dân nói chung và chăm sóc sức khỏe bà mẹ - trẻ em Việt Nam nói riêng. Việc thực hiện Chiến lược toàn cầu cũng sẽ góp phần vào việc thực hiện các Mục tiêu Thiên niên kỷ và các mục tiêu của Chiến lược bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân, cũng như Chiến lược Dân số-Sức khỏe Sinh sản giai đoạn 2011-2020.       
 

Cũng trong chuyến đi này, nhận lời mời của Bộ trưởng Liên bang về Y tế, Gia đình và Thanh niên Cộng hòa Áo và Bộ trưởng Các Nguồn lực Quốc gia Hungary, Bộ trưởng Nguyễn Quốc Triệu cùng đoàn đại biểu Bộ Y tế Việt Nam đã thăm và làm việc tại Cộng hòa Áo từ ngày 19-22/5 và Cộng hòa Hungary từ ngày 23-25/5. Chuyến thăm và làm việc đã góp phần củng cố, tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và hai quốc gia Châu Âu này trong lĩnh vực y tế, đặc biệt hợp tác cung cấp dịch vụ y tế, đào tạo cán bộ, chuyển giao công nghệ, dược phẩm và trang thiết bị y tế.

PV

baoin
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Mệt mỏi, sụt cân sau thời gian dài táo bón, người phụ nữ 48 tuổi nhận kết quả không ngờ

Mệt mỏi, sụt cân sau thời gian dài táo bón, người phụ nữ 48 tuổi nhận kết quả không ngờ

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Bản thân bệnh nhân nghĩ rằng do táo bón kéo dài dẫn đến chảy máu. Tuy nhiên, khi đi khám, kết quả nội soi đã khiến chị bất ngờ.

Người phụ nữ 67 tuổi ở Hà Nội mang khối u gan phình gấp 10 lần chỉ sau vài tháng dùng thuốc nam truyền miệng

Người phụ nữ 67 tuổi ở Hà Nội mang khối u gan phình gấp 10 lần chỉ sau vài tháng dùng thuốc nam truyền miệng

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Từ một khối u nhỏ chỉ 2 cm, người bệnh cho rằng chưa nguy hiểm nên đã quyết định tự điều trị tại nhà bằng thuốc nam không rõ nguồn gốc. Sau vài tháng, khối u tăng lên 20cm, hoại tử, buộc phải cắt gần một nửa lá gan.

Quả thận 'dập nát' của nam bệnh nhân 31 tuổi được bác sĩ đưa ra ngoài cơ thể rồi ghép lại thành công

Quả thận 'dập nát' của nam bệnh nhân 31 tuổi được bác sĩ đưa ra ngoài cơ thể rồi ghép lại thành công

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Sau tai nạn giao thông nghiêm trọng, nam bệnh nhân 31 tuổi đứng trước nguy cơ mất quả thận phải suốt đời. Tuy nhiên, bằng kỹ thuật ghép thận tự thân đầu tiên, các bác sĩ đã “hồi sinh” thành công quả thận từng bị đứt rời và dập nát nặng.

Ca can thiệp tán sỏi hiếm gặp: Thận 'chui lên ngực', cột sống gập cứng khiến đường vào gần như bị khóa kín

Ca can thiệp tán sỏi hiếm gặp: Thận 'chui lên ngực', cột sống gập cứng khiến đường vào gần như bị khóa kín

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Một ca tán sỏi qua da đặc biệt vừa được các bác sĩ khoa Phẫu thuật Tiết niệu và Nam học, Bệnh viện E thực hiện thành công cho người bệnh nam 65 tuổi có biến dạng cột sống nghiêm trọng suốt gần 20 năm.

Người phụ nữ nghe kém suốt 2 năm, bác sĩ phát hiện xương nhỏ nhất cơ thể bị 'đóng cứng'

Người phụ nữ nghe kém suốt 2 năm, bác sĩ phát hiện xương nhỏ nhất cơ thể bị 'đóng cứng'

Y tế - 2 tuần trước

GĐXH - Sau nhiều năm sống trong tình trạng nghe kém kéo dài, một phụ nữ 46 tuổi đã dần phục hồi sức nghe sau ca phẫu thuật nội soi thay thế xương bàn đạp bằng trụ gốm sinh học tại Bệnh viện E.

Bé trai 10 tuổi gần như chỉ thấy sáng tối, cải thiện thị lực sau phẫu thuật đục thủy tinh thể

Bé trai 10 tuổi gần như chỉ thấy sáng tối, cải thiện thị lực sau phẫu thuật đục thủy tinh thể

Y tế - 2 tuần trước

GĐXH - Một bệnh nhi 10 tuổi mắc đục thủy tinh thể bẩm sinh kèm bệnh lý võng mạc trẻ sinh non vừa được phẫu thuật thành công, cải thiện đáng kể thị lực sau nhiều năm nhìn mọi thứ trong tình trạng mờ nhòe.

Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 6: Đưa lối sống lành mạnh đến gần hơn với người dân

Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 6: Đưa lối sống lành mạnh đến gần hơn với người dân

Y tế - 2 tuần trước

Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 6 khai mạc trong không khí sôi động, rực rỡ sắc màu. Hàng nghìn người dân cùng 20 đội chơi tham gia các hoạt động vận động, khám tư vấn sức khỏe và trình diễn tập thể, lan tỏa tinh thần sống khỏe, năng động và gắn kết cộng đồng.

Người dân hào hứng khám sức khỏe miễn phí tại Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 6

Người dân hào hứng khám sức khỏe miễn phí tại Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 6

Y tế - 2 tuần trước

SKĐS - Hàng nghìn người dân TPHCM đã tham gia thăm khám, kiểm tra thể trạng và nhận tư vấn dinh dưỡng miễn phí từ các chuyên gia, bác sĩ tại Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 6 tại Dinh Thống Nhất.

Loại quả nhiều người chê 'nhạt nhẽo' lại là kho dưỡng chất 'vàng' cho tim mạch và đôi mắt

Loại quả nhiều người chê 'nhạt nhẽo' lại là kho dưỡng chất 'vàng' cho tim mạch và đôi mắt

Bệnh thường gặp - 2 tuần trước

GĐXH - Theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình, bí ngòi không chỉ là thực phẩm dễ chế biến mà còn chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho cơ thể. Từ hỗ trợ thị lực, tăng cường sức khỏe tim mạch đến cải thiện tiêu hóa và bổ sung chất chống oxy hóa, bí ngòi được xem là lựa chọn tốt cho chế độ ăn uống lành mạnh hằng ngày.

Chính thức: Hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi

Chính thức: Hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi

Dân số và phát triển - 3 tuần trước

Chính phủ ban hành Nghị định số 168/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Dân số. Một trong những nội dung đáng chú ý của nghị định là phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi được hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng từ năm 2027.

Top