Virus Zika lây qua đường tình dục

| Y tế

Một người đàn ông tại Texas (Mỹ) được phát hiện nhiễm virus Zika do quan hệ với bệnh nhân vừa trở về từ vùng dịch ở Venezuela.

Thông tin được Trung tâm Kiểm soát và Phòng tránh Dịch bệnh Mỹ (CDC) xác nhận ngày 2/2. Theo CNN, đây là trường hợp lây nhiễm qua đường tình dục đầu tiên được xác định tại Mỹ.

Ảnh: The Guardian.
Ảnh: The Guardian.

Giám đốc CDC là Tom Frieden cho biết: "Đã có những ca lây bệnh thông qua truyền máu hoặc quan hệ tình dục nên chúng tôi không quá ngạc nhiên. Virus ở trong máu khoảng một tuần. Còn thời gian nó tồn tại trong tinh trùng là điều cần nghiên cứu". 

CDC tuyên bố sẽ sớm đưa ra cảnh báo tập trung vào "đối tác nam của phụ nữ đang hoặc có thể mang bầu", đồng thời khuyến cáo các cặp đôi bảo vệ lẫn nhau bằng việc sử dụng bao cao su. 

Trước đây thế giới chỉ mới xuất hiện 2 ca lây nhiễm Zika qua đường tình dục. Trong đợt bùng phát năm 2013 tại Polynesia thuộc Pháp, mẫu tinh trùng và nước tiểu của một người đàn ông Tahiti 44 tuổi được phát hiện dương tính với virus trong khi mẫu máu lại âm tính. Còn năm 2008, nhà vi sinh học người Colorado là Brian Foy mắc Zika sau khi đến Senegal; vợ của ông cũng nhiễm bệnh dù bà chưa bao giờ rời khỏi Colorado và không hề tiếp xúc với muỗi mang virus.

Theo VnExpress

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/9/2026, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức Hội thảo Khoa học lần thứ 7 với chủ đề “Di truyền trong Y học sinh sản: Chiến lược toàn diện từ phôi đến thai kỳ an toàn”, quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực Di truyền, Hỗ trợ sinh sản, Sản khoa và Chẩn đoán trước sinh.

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Y tế -

GĐXH - Trong nhiều năm qua, bài toán quá tải tại các bệnh viện tuyến cuối Trung ương luôn là áp lực thường trực của ngành Y tế Hà Nội. Không ít người dân Hà Nội khi gặp ca bệnh khó, phức tạp đều mang tâm lý phải "lên tuyến trên" mới an tâm. Tuy nhiên, cục diện này đang thay đổi rõ rệt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.