Virus Zika tiếp tục lan nhanh ở thành phố đông dân nhất cả nước

| Y tế

GiadinhNet – Sáng 4/11, Trung tâm Y tế dự phòng TP HCM cho biết, số ca mắc mới virus Zika của thành phố này tiếp tục tăng.

Theo đó, tính đến hết ngày 3/11, TP HCM chính thức có 21 ca nhiễm virus Zika được công bố.Mới nhất, ngày 3/11, có thêm 1 ca bệnh ở quận Hoc Môn được xác định nhiễm virus Zika.


Trung tâm Y tế dự phòng sẽ triển khai hoạt động phun hóa chất diệt trừ muỗi vằn trên diện rộng trong thời gian tới. Ảnh: Zing

Trung tâm Y tế dự phòng sẽ triển khai hoạt động phun hóa chất diệt trừ muỗi vằn trên diện rộng trong thời gian tới. Ảnh: Zing

Hiện quận 9, 12, Bình Thạnh là những quận có số người nhiễm virus Zika nhiều nhất với mỗi quận là 3 ca.

Bên cạnh đó, trong chiều 3/11, có thêm 9 trường hợp chẩn đoán xác định.

“Đây là những kết quả xét nghiệm của những mẫu thu thập trong hơn 1 tuần qua. Hiện Trung tâm đang điều tra dịch tễ và sẽ sớm cập nhật thông tin” – đại diện Khoa Kiểm soát bệnh truyền nhiễm, Trung tâm Y tế dự phòng TP HCM cho biết.

Nếu công bố xác định 9 ca trên đây, TP HCM đã có 30 ca nhiễm virus Zika.

Sở Y tế TP HCM cho biết sẽ triển khai thêm 16 điểm giám sát tại các bệnh viện tư nhân, ngoài 30 điểm giám sát đã công bố trước đó.

Võ Thu

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/9/2026, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức Hội thảo Khoa học lần thứ 7 với chủ đề “Di truyền trong Y học sinh sản: Chiến lược toàn diện từ phôi đến thai kỳ an toàn”, quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực Di truyền, Hỗ trợ sinh sản, Sản khoa và Chẩn đoán trước sinh.

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Y tế -

GĐXH - Trong nhiều năm qua, bài toán quá tải tại các bệnh viện tuyến cuối Trung ương luôn là áp lực thường trực của ngành Y tế Hà Nội. Không ít người dân Hà Nội khi gặp ca bệnh khó, phức tạp đều mang tâm lý phải "lên tuyến trên" mới an tâm. Tuy nhiên, cục diện này đang thay đổi rõ rệt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.