Vợ cán bộ mắc bệnh “đi lạc”

| Xã hội

GiadinhNet - Việc 4 bà vợ của các “quan xã” ở một tỉnh thuộc Bắc Trung Bộ bỗng nhiên có tên trong danh sách hộ nghèo của nhà khác đang khiến một vùng quê trở nên không yên bình và dư luận bức xúc.

Người dân càng bất bình hơn với cách lý giải về căn nguyên sự việc. Theo đó, sự “nhầm lẫn” này là bởi một vị cán bộ văn hóa xã đã tự ý chèn tên những người này vào danh sách theo kiểu “tình thương mến thương". Vậy là hết dê, gà, nhím, giờ đến vợ của các cán bộ cũng mắc bệnh “đi lạc”.

Tuy nhiên, đây cũng không phải là chuyện chưa từng xảy ra. Trước đây, dư luận cũng từng một phen ồn ào khi vợ của một phó bí thư xã (tại một tỉnh phía Nam) bất ngờ được chuyển hộ khẩu sang ấp khác, làm “con” của một gia đình không có họ hàng để được xét hộ...cận nghèo. Tương tự, trưởng ấp ở một địa phương nọ đã "bay" sang làm chú một người không cùng huyết thống, cũng chỉ để được xét hộ nghèo. Chỉ vì những lợi ích trước mắt, họ đã nhanh chóng bán rẻ danh dự, lương tâm của mình.

Thế nhưng trên thực tế lại có những người từ chối nhận hộ nghèo để nhường cho người khác như trường hợp bà Ngô Thị Sâm 87 tuổi, xã Diễn Thọ, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Dù xét về gia cảnh, nhà bà thuộc diện không thể nào nghèo hơn được nữa. Rồi hàng chục hộ dân ở huyện miền núi Con Cuông (Nghệ An) từng làm nên phong trào “xin ra khỏi hộ nghèo” để phấn đấu mong muốn thật sự thoát nghèo. Một phụ nữ trong số hàng chục hộ gia đình nói trên từng chia sẻ rằng: “Lên xã nộp đơn, xã nói mình đang nghèo, ra khỏi hộ nghèo là mất hết quyền lợi. Mình nói mình xin ra là để tìm cách làm ăn mà thoát nghèo chứ không muốn ngồi chờ gạo cứu đói”. Đọc những câu chuyện như vậy thấy cay cay nơi sống mũi. Họ có thể nghèo về của cải vật chất nhưng giàu về tính nhân văn.

Không biết có bao nhiêu quan địa phương thấy được những tấm gương cao đẹp thế này và cũng không biết trong số đó có bao nhiêu người thấy mắc cỡ vì mình đã ăn chặn, đã lãng phí "ăn" vào tiền, vào chế độ của những người dân nghèo.

Những vụ việc như thế này nếu luật không có chế tài xử lý nghiêm khắc chắc chắn sẽ làm cho các cuộc vận động vì người nghèo gặp khó khăn. Phải nghiêm túc xử lý những đơn vị liên đới, thiếu trách nhiệm trong việc quản lý sử dụng ngân sách hỗ trợ người nghèo. Qua những sự việc này, một lần nữa chứng tỏ sự giám sát bộ máy chính quyền ở cơ sở nhiều nơi còn yếu kém.

Tâm và tầm đều không thể vượt qua sự vị kỷ cá nhân thì làm sao làm nô bộc của dân tốt được. Những vị quan xã như vậy cần phải thanh lọc.

Mai Hạnh

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.