Vợ đòi ly hôn, chồng dùng kéo đâm chết

| Pháp luật

Nói chuyện đến khoảng 1g sáng mà thấy vợ vẫn không chịu thay đổi ý định ly hôn, Võ Hồng Huynh nảy sinh ý định giết chết vợ rồi tự tử.

Sáng 29/3, TAND tỉnh Bình Dương tuyên phạt Võ Hồng Huynh - 30 tuổi, quê TP.HCM 15 năm tù về tội giết người.

Theo nội dung cáo trạng, Võ Hồng Huynh và vợ là Nguyễn Thanh Diệu - 27 tuổi, quê Bình Dương, sống chung tại P.Tân An, TP.Thủ Dầu Một và đã có một con trai 7 tuổi.

Bị cáo Võ Hồng Huynh được dẫn giải ra xe - Ảnh: Xuân An
Bị cáo Võ Hồng Huynh được dẫn giải ra xe - Ảnh: Xuân An

Trong quá trình chung sống, hai vợ chồng thường nảy sinh mâu thuẫn nên chị Diệu đã viết đơn ly hôn nộp tại TAND TP.Thủ Dầu Một.

Chiều 4/10/2015, Huynh cùng một số người bạn tổ chức uống bia tại nhà cha mẹ ruột của Huynh. Đến khoảng 22g cùng ngày, Huynh chạy xe máy về nhà cha mẹ vợ để gặp Diệu.

Tại đây, Huynh và Diệu cùng ngồi trên giường trong phòng ngủ của hai vợ chồng phía trước nhà để nói chuyện về việc nộp đơn ly hôn của chị Diệu. Đến khoảng 1g ngày 5-10-2015, thấy Diệu vẫn giữ nguyên ý định ly hôn nên Huynh nảy sinh ý định giết chết Diệu rồi tự tử.

Lúc này, Huynh lấy cây kéo để sẵn trên bàn cuối giường đâm liên tiếp vào vai và đầu của chị Diệu khiến chị Diệu gục xuống, bất động trên giường. Đâm vợ xong, Huynh dùng kéo tự đâm vào cổ của mình để tự tử và bất tỉnh.

Tuy nhiên, đến khoảng 2g40 cùng ngày, Huynh tỉnh dậy và lấy điện thoại gọi cho chị ruột của mình để nói về việc đâm chết vợ. Người chị cùng chồng đến nhà thì thấy chị Diệu tử vong trên giường. Còn Huynh được đưa đến Bệnh viện để cấp cứu và xuất viện sau đó một tuần.

Theo Xuân An (Tuổi Trẻ)

Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Phạt 27 triệu đồng nhóm thanh thiếu niên lạng lách, quệt chân chống xuống đường rồi quay clip câu view

Phạt 27 triệu đồng nhóm thanh thiếu niên lạng lách, quệt chân chống xuống đường rồi quay clip câu view

Pháp luật -

GĐXH - Sau khi video ghi cảnh nhóm thanh thiếu niên lạng lách, đánh võng, quệt chân chống xuống đường tóe lửa được đăng lên mạng xã hội, lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Ninh đã vào cuộc xác minh, xử lý. Tổng mức phạt đối với các trường hợp vi phạm và người giao xe là 27 triệu đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.