Vợ người bị bắt vì chém trộm: Chồng tôi bảo vệ 6 mạng người

| Pháp luật

"Chúng tôi không biết kẻ gian có mấy người, con dâu và 3 cháu nội thì nằm ngay tầng 1. Chồng tôi làm vậy để bảo vệ 6 thành viên gia đình", vợ người bị khởi tố vì chém trộm nói.

Hơn chục ngày sau khi ông Lê Minh Phương (50 tuổi, ở phường Tây Tựu) bị Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) khởi tố, bắt tạm giam về hành vi Giết người do chém kẻ trộm gây thương tích 61%, hiện trường vụ án là tiệm tạp hóa vẫn khép cửa.

Khoảng sân rộng chừng 50 m2 bày bán nhiều hàng, gia chủ chừa một lối đi nhỏ, len lỏi giữa bộn bề các loại nhu yếu phẩm để vào nhà. Qua khỏi lớp cửa xếp là con ngõ liên thôn, hàng ngày có nhiều người qua lại.

Bà Nguyễn Thị Bích Liên (44 tuổi, vợ bị can) ngồi co ro bên người thân, bế cháu nội mới sinh 2 tháng. Người phụ nữ bảo họ chẳng còn tâm trí bán hàng kể từ khi ông Phương vướng lao lý.


Căn nhà nơi xảy ra vụ án có lớp cửa xếp cao 3 m, xung quanh quây mái tôn. Ảnh: Hoàng Lam.

Căn nhà nơi xảy ra vụ án có lớp cửa xếp cao 3 m, xung quanh quây mái tôn. Ảnh: Hoàng Lam.

Bóng đen lúc nửa đêm

Bà Liên kể đêm 23/11, vợ chồng đang ngủ ở tầng 2 thì nghe tiếng động phía ngoài. Nhìn qua cửa sổ, người phụ nữ thấy bóng đen vụt qua cửa, đi vào khu để hàng. Ánh đèn đường hắt qua khe cửa xếp, bóng người lạ càng rõ hơn.

“Đoán có kẻ trộm, anh dặn tôi phải ở lại phòng ngủ, nhất định không được đi xuống dưới”, người vợ kể và nói sau đó chồng bà một mình đi ra ngoài.

Lúc có người đột nhập, phòng khách sát cửa hàng tạp hóa có con dâu và 3 cháu bé đang ngủ, cửa không khóa. Thời điểm đó, chỉ có ông Phương là đàn ông, cậu con trai cả đi vắng.

Bà Liên nói khi đó nhớ đến các vụ trộm đột nhập, tấn công cả nhà. Nữ chủ nhà không ngờ có lúc kẻ gian lại lẻn vào tận nhà mình.

Ngồi run rẩy trong bóng tối, người phụ nữ toan hô hoán nhưng sợ kẻ lạ làm liều nên chững lại, trấn tĩnh và gọi điện báo cho con dâu để khóa cửa phòng khách.


Bà Liên chỉ nơi kẻ gian đột nhập, đã được chủ nhà gia cố lại sau khi vụ việc xảy ra. Ảnh: Hoàng Lam.

Bà Liên chỉ nơi kẻ gian đột nhập, đã được chủ nhà gia cố lại sau khi vụ việc xảy ra. Ảnh: Hoàng Lam.

Cửa hàng từng mất trộm tiền

Theo lời kể, sau ít phút phát hiện kẻ đột nhập, bà Liên và người thân nghe một giọng nam kêu cứu. Sau khi bật điện, họ chứng kiến thiếu niên tên Tùng (15 tuổi, ở cùng cụm dân cư) ngồi bệt trên vũng máu, trên người có nhiều thương tích.

Các nhân chứng cho hay lúc đó Tùng vẫn tỉnh táo và đọc số điện thoại để ông Phương cùng vợ gọi báo cho người nhà anh ta.

Khi người thân Tùng và cảnh sát khu vực đến hiện trường, họ đã cho nạn nhân ăn bánh và uống sữa trước khi đưa lên xe cứu thương. Ngay trong đêm, lực lượng chức năng đưa ông Phương và người thân về trụ sở công an.

Nữ chủ nhà 44 tuổi cho biết nửa tháng trước, cửa hàng của vợ chồng chị bị mất trộm hơn chục triệu đồng.

Theo người nhà bị can, thời điểm phát hiện Tùng lẻn vào, cửa xếp vẫn khóa. Sau khi sự việc xảy ra, họ phát hiện kẻ gian đột nhập qua khe hở ở mái tôn trước hiên nhà. Nơi đây sát tường nhà hàng xóm.


Thanh kiếm bị can dùng để chém nạn nhân dài gần 1 m, rộng khoảng 4 cm. Ảnh: T.V.

Thanh kiếm bị can dùng để chém nạn nhân dài gần 1 m, rộng khoảng 4 cm. Ảnh: T.V.

"Chồng tôi làm vậy để bảo vệ 6 mạng người"

Sau khi vụ án xảy ra, hay tin cơ quan điều tra khởi tố ông Phương về tội Giết người với kết quả giám định thương tật của nạn nhân là 61%, bà Liên cùng người thân chết lặng.

Nói về hành động của chồng, nữ gia chủ cho rằng ông Phương gây án trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh, bản thân người đàn ông này cũng bức xúc vì cửa hàng từng bị trộm.

Luật sư Nguyễn Anh Thơm (Đoàn luật sư Hà Nội) đánh giá bị can Phương chém trộm nhiều nhát, trong đó có nhát chém vào vùng trọng yếu (đầu) gây tổn hại sức khỏe 61% là hành vi nghiêm trọng, có dấu hiệu phạm tội Giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh, được quy định tại Điều 95 Bộ luật hình sự.

Bị can khai do nghi kẻ đột nhập trộm cắp nên đã ra tay. Cơ quan điều tra cần làm rõ lời khai của nạn nhân để có căn cứ xử lý thiếu niên bị chém.

Về hành vi thiếu niên 15 tuổi lẻn vào tiệm tạp hóa, luật sư cho hay theo Điều 173 Bộ luật Hình sự năm 2015, người có hành vi phạm tội thuộc độ tuổi trẻ em (14-16 tuổi) chỉ bị xử lý hình sự nếu trộm tài sản trị giá từ 200 triệu đồng trở lên.

Theo Zing.vn

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Từ dấu vết điện thoại bị trộm đến cuộc truy bắt xuyên Việt của cảnh sát hình sự Thái Nguyên

Từ dấu vết điện thoại bị trộm đến cuộc truy bắt xuyên Việt của cảnh sát hình sự Thái Nguyên

Pháp luật -

GĐXH - Sau hơn một năm điều tra, truy xét, Công an tỉnh Thái Nguyên đã bắt giữ đối tượng còn lại trong vụ đột nhập cửa hàng Thế Giới Di Động, trộm 17 điện thoại di động, chủ yếu là iPhone, gây thiệt hại hơn 400 triệu đồng. Đáng chú ý, hai đối tượng quen nhau qua nhóm Facebook “Hội vỡ nợ muốn làm liều” rồi rủ nhau gây án.

Bắc Ninh: Khởi tố giang hồ mạng 'Ngọc Rambo' cùng đồng bọn về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc

Bắc Ninh: Khởi tố giang hồ mạng 'Ngọc Rambo' cùng đồng bọn về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc

Pháp luật -

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Ninh vừa chính thức ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Thanh Ngọc (tức “Ngọc Rambo”) cùng 05 đối tượng đồng phạm để điều tra, xử lý về các tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” dưới hình thức mua bán số lô, số đề.

Lạng Sơn: Khởi tố trợ lý Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đường Lâm trong vụ án vận chuyển trái phép chất phóng xạ

Lạng Sơn: Khởi tố trợ lý Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đường Lâm trong vụ án vận chuyển trái phép chất phóng xạ

Pháp luật -

GĐXH - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Trần Nhật Anh – nhân viên kiêm trợ lý Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đường Lâm liên quan vụ án vận chuyển trái phép tinh quặng đất hiếm và chất phóng xạ.

Hà Nội: Dùng kích điện 'tận diệt' thủy sản trên sông, liên tiếp 3 đối tượng bị xử lý nghiêm

Hà Nội: Dùng kích điện 'tận diệt' thủy sản trên sông, liên tiếp 3 đối tượng bị xử lý nghiêm

Pháp luật -

GĐXH - Lực lượng chức năng Công an thành phố Hà Nội đã ra quân tuần tra, kiểm soát và liên tiếp phát hiện, xử lý nhiều trường hợp sử dụng kích điện để khai thác thủy sản trái phép trên tuyến sông Hồng và sông Đuống, kiên quyết đấu tranh với các hành vi hủy hoại nguồn lợi thủy sản.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.