|
Số phận đã mỉm cười với nhiều con người khi chung tay đi tìm công lý cùng PV Báo GĐ&XH. Xin được kể về một vài số phận - những con người đã vượt qua bao đắng cay, để có được niềm hạnh phúc khi Báo GĐ&XH như người bạn trung thành bên cạnh. |
Vụ án bắt đầu từ việc tranh chấp sử dụng khu vực ao Cầu Nẩy (xã Thanh Mai, huyện Thanh Oai, Hà Tây (cũ) - những hộ gia đình thầu ao thả cá đã xô xát với những người lấn chiếm ao trái phép. Hậu quả của vụ xô xát khiến cả hai bên đều bị thương tích với nhiều mức độ khác nhau.
Theo kết quả điều tra: Nguyễn Trường Đại có hành vi dùng axít hắt vào mắt gây bỏng và mù loà cho anh Phạm Văn Dũng (tỉ lệ thương tật được xác định là 66,8%); Nguyễn Văn Nhân (sinh viên trường CĐSP Hà Tây), Nguyễn Đức Thuận (sinh viên Trường Cao đẳng Bách Khoa Hà Nội) đánh gây thương tích cho các anh Phạm Văn Hùng (thương tật 15,4%) và Hà Huy Trọng (tỉ lệ thương tật 0%).
Lá đơn kêu cứu...
Từ căn cứ trên, các bị can Đại, Nhân, Thuận đã bị VKSND tỉnh Hà Tây (cũ) truy tố tội danh "cố ý gây thương tích". Ngày 21/7/2005, TAND tỉnh Hà Tây (cũ) đưa vụ án ra xét xử theo trình tự sơ thẩm và tuyên Đại 8 năm tù giam, Nhân 24 tháng tù giam, Thuận 30 tháng tù giam.
Không đồng ý với phán quyết của phiên tòa sơ thẩm, gia đình các bị cáo đồng loạt kêu oan và làm đơn kêu cứu gửi đến Báo GĐ&XH nhờ giúp đỡ. Các phóng viên nhanh chóng toả đi thu thập hồ sơ, tiến hành làm việc với các cơ quan chức năng của địa phương.
|
|
|
Ba bị cáo Đại, Nhân, Thuận tại phiên tòa sơ thẩm lần 2 và được TAND tỉnh Hà Tây (cũ) tuyên vô tội sau gần 2 năm bị giam giữ. |
Khi tiếp xúc với những tài liệu liên quan, đánh giá các chứng cứ, chúng tôi nhận định: Có nhiều dấu hiệu của việc cố ý làm trái và sai lệch vụ án từ các cơ quan tiến hành tố tụng tỉnh Hà Tây (cũ). Hồ sơ vụ án có nhiều mâu thuẫn, không đủ cơ sở để khẳng định các bị cáo này có mặt hay không khi xảy ra vụ xô xát; các biên bản hỏi cung có đến 15 chỗ bị gạch xoá, sửa chữa mà không có chữ ký của bị cáo hoặc người làm chứng.
Từ những thông tin mà nhóm phóng viên thu thập được, loạt bài điều tra về vụ án này đã được đăng tải dài kỳ trên Báo GĐ&XH. Loạt bài viết đã phân tích những bất cập, chỉ ra những mâu thuẫn của vụ án. Ngày 16/9/2005, TANDTC đã tiến hành xét xử theo trình tự phúc thẩm và tuyên huỷ bản án sơ thẩm của TAND tỉnh Hà Tây (cũ) để điều tra lại. Nhận định của HĐXX trong phiên phúc thẩm tương đồng với những quan điểm của Báo GĐ&XH.
Vô tội
Trong phiên xét xử, HĐXX của TA NDTC tuyên: "Chứng cứ vụ án còn nhiều mâu thuẫn, chưa đủ cơ sở để khẳng định việc Nhân, Thuận có mặt ở khu vực Cầu Nẩy, có sử dụng axít hay không và gây thương tích cho những ai? Trong quá trình điều tra, khi lấy lời khai của các bị can, bị hại, người làm chứng, còn tuỳ tiện gạch xoá không có xác nhận, có trang thiếu chữ ký của bị can, người làm chứng".
Sau hơn một năm điều tra lại theo yêu cầu của TANDTC, ngày 16/10/2006 cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tây (cũ) có bản kết luận điều tra mới. Tuy nhiên, điều đáng nói là bản kết luận này không có gì mới, không thực hiện theo đúng yêu cầu của TANDTC, nhưng VKSND tỉnh Hà Tây (cũ) vẫn truy tố các bị cáo Đại, Nhân, Thuận với tội danh trên.
Vậy nhưng, trong phiên sơ thẩm lần 2 vào ngày 6 - 7/8/2007, TAND tỉnh Hà Tây (cũ) đã tuyên các bị cáo Đại, Nhân, Thuận vô tội. Như vậy, sau gần hai năm bị bắt tạm giam, các bị cáo Đại, Nhân và Thuận đã được minh oan.
Trong lá thư cảm ơn của các gia đình Đại, Nhân, Thuận gửi đến Báo GĐ&XH có đoạn: "Đại gia đình chúng tôi xin chân thành cảm ơn ông Tổng biên tập cùng các phóng viên Báo GĐ&XH đã trực tiếp điều tra, đăng tải nhiều bài về vụ việc xảy ra tại ao Cầu Nẩy ở Thanh Mai, Thanh Oai, Hà Tây (cũ), trực tiếp minh oan cho con cháu của chúng tôi. Trong thời gian qua, Báo GĐ&XH đã nhiều lần làm việc với các cơ quan chức năng tỉnh Hà Tây (cũ), nhằm điều tra, đăng tải những bài báo phản ánh những bất cập trong vụ án này. Nhờ có tiếng nói của quý Báo đã giúp cho các cơ quan pháp luật tỉnh Hà Tây (cũ) thấy vấn đề bất bình thường và sai phạm trong quá trình điều tra, truy tố xét xử vụ án. Đến nay, những oan khuất, đau khổ, tổn thất, mất mát trong suốt thời gian gần 4 năm qua (tính từ thời điểm 3 bị cáo Đại, Thuận, Nhân bị bắt tạm giam vào giữa năm 2003- PV) đã được làm sáng tỏ. Ngày 6- 7/8/2007, HĐXX sơ thẩm lần 2 của TAND tỉnh Hà Tây (cũ) đã tuyên 3 cháu Nguyễn Trường Đại, Nguyễn Văn Nhân, Nguyễn Đức Thuận vô tội. Yêu cầu các trường Đại học Bách khoa, CĐSP Hà Tây và UBND xã Thanh Mai khôi phục quyền lợi chính đáng cho 3 cháu Đại, Nhân, Thuận...".
Quốc Tuấn