Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ 2 anh em ruột cướp ngân hàng: Ý định ban đầu không phải cướp ngân hàng, gia cảnh cực bất ngờ

Thứ tư, 16:54 03/03/2021 | Pháp luật

GiadinhNet - Theo điều tra ban đầu, Hào đặt mua khẩu súng tự chế bằng kim loại cùng 50 viên đạn với ý định ban đầu là để cướp tiệm vàng.

Ngày 3/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Tiên (Kiên Giang) đã ra quyết định tạm giữ hình sự Trịnh Đình Hào (21 tuổi) và Trịnh Đình Phú (18 tuổi) cùng ngụ xã Thuận Yên, TP. Hà Tiên để làm rõ về hành vi cướp tài sản.

Vụ 2 anh em ruột cướp ngân hàng: Ý định ban đầu không phải cướp ngân hàng, gia cảnh cực bất ngờ - Ảnh 1.

Hào và Phú tại cơ quan công an. Ảnh: Tiền Phong

Theo kết quả điều tra ban đầu, trước đó Hào có mua 1 khẩu súng bắn đạn cao su và 50 viên đạn với số tiền 21.000.000 đồng thông qua mạng xã hội. Đến khoảng 10 giờ ngày 2/3, Hào nhận được điện thoại của nhân viên giao hàng hẹn đến đường Trần Hầu, thành phố Hà Tiên để nhận hàng.

Sau đó Hào gọi điện thoại cho em trai ruột là Trịnh Đình Phú chạy xe môtô biển số 68H1-141.12 đến đón và chở Hào đến nhận gói hàng.

Hào lấy 11 viên đạn lắp vào súng rồi rủ Phú đi cướp tiệm vàng nhưng Phú không đồng ý, Hào liền dùng súng bắn một phát và đe dọa nếu Phú không đi cùng sẽ bị bắn.

Sợ quá nên Phú nhận lời đi cùng với Hào. Hào kêu Phú chở đi mua 2 đôi găng tay, 2 đôi giầy thể thao, 2 mũ bảo hiểm, khẩu trang trùm kín đầu, mặt và 1 túi xách rồi kêu Phú chạy xe chở lòng vòng trên các tuyến đường trong TP. Hà Tiên để quan sát.

Khi đi ngang Ngân hàng Agribank - Chi nhánh Hà Tiên (ở khu phố 1, phường Đông Hồ) Hào nảy sinh ý định cướp. Lập tức, Hào kêu Phú chở đến đoạn đường vắng để tháo biển số xe, mặc áo khoác, mang găng tay, đội mũ vải kín đầu và thay đôi giày rồi quay trở lại ngân hàng nói trên. Hào đi vào trong quan sát tình hình.

Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, Hào gọi điện cho Phú quay lại đậu xe dưới lề đường nổ máy sẵn. Phú cầm túi xách và dao vào trong cùng với Hào và dùng súng khống chế bảo vệ ngân hàng, yêu cầu dẫn vào trong quầy giao dịch.

Hào đứng phía cửa ra vào dùng súng bắn 2 phát lên trần nhà để đe dọa, yêu cầu nhân viên không được chống cự, những người đến giao dịch ra ngoài. Phú cầm theo túi xách và dao đi vào bên trong quầy giao dịch yêu cầu các nhân viên ngân hàng đang có mặt ngồi xuống.

Phát hiện sự việc, nhân viên bảo vệ ở bên ngoài đã nổ súng và tri hô. Sợ bị bắt, Hào và em trai bỏ chạy ra ngoài và bị công an khống chế.

Vụ 2 anh em ruột cướp ngân hàng: Ý định ban đầu không phải cướp ngân hàng, gia cảnh cực bất ngờ - Ảnh 2.
Vụ 2 anh em ruột cướp ngân hàng: Ý định ban đầu không phải cướp ngân hàng, gia cảnh cực bất ngờ - Ảnh 3.

Tang vật vụ án được công an thu giữ. Ảnh: Tiền Phong

Đáng nói, 2 nghi phạm là con của một gia đình khá giả trên địa bàn. Riêng Phú đang là học sinh lớp 12 của một trường phổ thông tại Hà Tiên.

Công an TP. Hà Tiên đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Hương Ly (tổng hợp)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 8 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 8 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 8 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Top