Vụ 4 trẻ sơ sinh tử vong ở Bắc Ninh: Do sinh non, kèm bệnh lý?

| Y tế

GiadinhNet - Thông tin từ Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Bắc Ninh cho biết, có 4 trường hợp trẻ sơ sinh tử vong rải rác từ tối 19/11 tới sáng nay, 20/11.


Bệnh viện Sản - Nhi Bắc Ninh, nơi xảy ra sự việc (ảnh tư liệu)

Bệnh viện Sản - Nhi Bắc Ninh, nơi xảy ra sự việc (ảnh tư liệu)

Cụ thể, liên quan tới vụ việc trên, trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, ông Lê Văn Nam - Giám đốc Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Bắc Ninh cho biết, từ tối ngày 19/11 tới sáng nay 20/11, đã có 4 trường hợp trẻ sơ sinh bị tử vong tại bệnh viện. Cả 4 trường hợp trên đều trong diện sinh non, kèm bệnh lý (có trẻ sinh tại Bệnh viện Sản - Nhi Bắc Ninh, có trẻ từ bên ngoài nhập viện để điều trị).

"Đây là những trẻ sinh non và mắc bệnh viêm phổi cùng một số bệnh khác. Trẻ đang điều trị tại Bệnh việ ít nhất là 3 ngày và nhiều nhất là 10 ngày. Sự việc xảy ra vào đúng thời điểm Bệnh viện đang xảy ra việc bé 2 tháng tử vong sau khi tiêm thuốc vừa qua, do đó người nhà bệnh nhi bức xúc có thể đưa lên mạng xã hội", ông Nam cho biết thêm.

Được biết, vào thời điểm này Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Bắc Ninh liên tục báo cáo Sở Y tế mọi hoạt động trong ngày liên quan đến vấn đề khám, điều trị. Việc 4 trẻ tử vong BV đã báo cáo lên Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh. Hiện Bệnh viện đang chăm sóc điều trị cho 90 trẻ sơ sinh, trong đó 30 bé sinh non nằm lồng ấp, phải thở máy.

X.Thắng

Xuân Thắng
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/9/2026, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức Hội thảo Khoa học lần thứ 7 với chủ đề “Di truyền trong Y học sinh sản: Chiến lược toàn diện từ phôi đến thai kỳ an toàn”, quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực Di truyền, Hỗ trợ sinh sản, Sản khoa và Chẩn đoán trước sinh.

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Y tế -

GĐXH - Trong nhiều năm qua, bài toán quá tải tại các bệnh viện tuyến cuối Trung ương luôn là áp lực thường trực của ngành Y tế Hà Nội. Không ít người dân Hà Nội khi gặp ca bệnh khó, phức tạp đều mang tâm lý phải "lên tuyến trên" mới an tâm. Tuy nhiên, cục diện này đang thay đổi rõ rệt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.