Vụ 6 người bị bắn chết tại Quảng Ninh: “Loạn” súng
Giadinh.net - Chiều 16/12, trao đổi với PV Báo GĐ&XH, Thượng tá Trần Hữu Tài, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về Trật tự xã hội Công an Quảng Ninh cho biết, đang ráo riết truy lùng những đối tượng đã tham gia vụ truy sát đẫm máu xảy ra hồi 5 giờ sáng ngày 15/12, tại khu vực cảng sản xuất than nội địa Làng Khánh, Hà Khánh, TP Hạ Long, khiến 6 người thiệt mạng tại chỗ.
Hiện tại chưa thể khẳng định chính xác nguyên nhân vụ “thảm sát” này, tuy nhiên theo dư luận, rất có thể đây là vụ thanh toán giữa hai băng nhóm giang hồ.
Trọng án
Theo một số người dân vào khoảng 5 giờ ngày 15/12, tại khu vực cảng sản xuất than nội địa Làng Khánh xuất hiện nhiều tiếng động cơ ô tô và xe máy; Kèm theo đó là nhiều tiếng nổ lớn. Khi người dân tò mò đến hiện trường, phát hiện 6 xác nam giới, bên cạnh là 3 xe máy đổ chỏng chơ. Nhận được tin báo, Công an tỉnh Quảng Ninh đã huy động lực lượng đến khám nghiệm và bảo vệ hiện trường.
Tại đây, cơ quan công an đã thu được 6 vỏ đạn của súng bắn đạn ghém và 3 xe máy. Bước đầu, đã xác định được danh tính của 6 nạn nhân, gồm: Lê Bá Ngọc (36 tuổi, quê quán tại xã Tân Dương, huyện Thuỷ Nguyên), Nguyễn Cao Nguyên (34 tuổi, trú tại quận Ngô Quyền, Hải Phòng); Bốn nạn nhân còn lại đều đang sinh sống tại TP Hạ Long, gồm: Phạm Đình Hiệp (21 tuổi), Lê Văn Tiến (15 tuổi), Nguyễn Văn Hiển (15 tuổi) và Bùi Ngọc Đức (18 tuổi).
![]() |
|
Hiện trường vụ án. Ảnh: Báo Quảng Ninh |
Theo một số thông tin, vụ rượt đuổi này có tới 10 người tham gia. Ngoài 6 người thiệt mạng, còn có người khác bị thương nhưng vẫn cố bỏ chạy.
Qua tìm hiểu, thông tin dư luận địa phương cho biết, khu vực cảng khai thác than nội địa Làng Khánh là vùng giáp ranh với địa bàn thị xã Cẩm Phả. Trước đây, vùng này rất phức tạp vì tình trạng khai thác than thổ phỉ, nhiều lần xảy ra các cuộc đụng độ giữa các nhóm với nhau để thể hiện “uy thế” và giành quyền “bảo kê” các hoạt động khai thác than trái pháp luật.
Không những thế, nhiều người khi mua bán than tại đây còn gặp phải tình trạng cướp than, bắt chẹt. Sau khi việc buôn bán than tiểu ngạch bị thắt chặt, tình trạng lộn xộn tại khu vực này đã giảm đi đáng kể. Tuy nhiên, mới đây, trước thông tin các hoạt động xuất khẩu than tiểu ngạch được tiếp tục hoạt động thì các băng nhóm lại xuất hiện.
Nhiều thông tin cho rằng, vụ thanh toán trên xuất phát từ những mâu thuẫn trong việc giành quyền kiểm soát khu vực khai thác than trái phép. Khi đề cập đến vấn đề này, Thượng tá Tài cho rằng, cơ quan công an đang tích cực điều tra nhưng chưa thể khẳng định được chính xác nguyên nhân của vụ việc có đúng như dư luận phản ánh hay không?
Súng ở đâu ra?
Được biết, đây không phải là vụ án đầu tiên các đối tượng sử dụng súng bắn đạn ghém hay đạn hoa cải để “thanh toán” lẫn nhau xảy ra trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
Vào trung tuần tháng 9/2008, tại khu vực phường Hà Lầm (TP Hạ Long) một nhóm gồm 10 thanh niên đi xe máy truy đuổi hai anh Vũ Đình Tiến (SN 1984, trú tại khu 2, phường Yết Kiêu) và Dương Trọng Đạt (SN 1975, trú khu 2, phường Hà Lầm). Anh Tiến dù bị chém nhiều nhát nhưng cố vùng chạy thoát, còn anh Đạt bị một tên trong số đó dùng súng bắn đạn ghém bắn gục tại chỗ.
Ngay sau đó, Công an TP Hạ Long đã bắt được các tên: Trần Vương Vũ (SN 1981, trú tại khu 3, phường Hà Khánh, TP Hạ Long), Đoàn Việt Dũng (SN 1984, trú thị trấn Mạo Khê, huyện Đông Triều), Hoàng Văn Vượng (SN 1983, trú tại xã Cộng Hoà, thị xã Cẩm Phả) và Nguyễn Hồng Hải (SN 1979, trú tại Chí Linh, Hải Dương). Chúng khai nhận nguyên nhân dẫn đến vụ thanh toán trên xuất phát từ mâu thuẫn trong khi đánh bạc.
Trước đó, ngày 23/8 Công an TP Hạ Long cũng đã thu giữ 13 khẩu súng bắn đạn ghém và súng thể thao tại khu nhà trọ thuộc tổ 32 phường Hà Khánh (TP Hạ Long). Được biết, đây là số “hàng nóng” của các đối tượng: Vũ Văn Cảnh (SN 1983, trú tại Hồng Phong); Cao Tuấn Nghĩa (SN 1989, trú tại Đức Chính); Đỗ Việt Mười (SN 1989, trú tại Tràng An), đều thuộc huyện Đông Triều, Quảng Ninh; Trịnh Trung Kiên (SN 1989, trú tại Cao Thắng) và Nguyễn Đức Trọng (SN 1991, trú tại Hồng Hải) đều ở TP Hạ Long dùng để “dằn mặt” các nhóm khác trong việc tranh giành địa bàn khai thác than trái phép.
Gần đây nhất, phòng PC 14 Công an tỉnh Quảng Ninh đã bắt một trong bốn đối tượng tham gia vụ dùng súng bắt chết chủ xe khách tại địa phận thị xã Cẩm Phả.
Những vụ việc trên khiến dư luận đặt câu hỏi là các đối tượng trên đã lấy súng ở đâu, để gây ra những vụ án mạng trên?
Thông báo
