Liên quan đến vụ bắt ma túy ở Quảng Ninh, Cơ quan điều tra vừa khởi tố, bắt tạm giam nhiều bị can liên quan, trong đó có Nguyễn Thị Hoài Thương là bạn gái của Bùi Đình Khánh và Triệu Thị Hiền là bạn gái của Hà Thương Hải).
Hai 'bóng hồng' phạm tội "Che giấu tội phạm"
Liên quan đến vụ bắt ma túy ở Quảng Ninh khiến Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải hy sinh trong quá trình truy bắt đối tượng phạm tội, ngày 28/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục bắt giữ thêm 8 đối tượng. Như vậy, tổng số đối tượng bị bắt trong vụ án này hiện đã lên tới 13 người.
Trong số đó, Nguyễn Thị Hoài Thương (20 tuổi, trú tỉnh Thái Nguyên, bạn gái đối tượng Bùi Đình Khánh) và Triệu Thị Hiền (20 tuổi, trú tỉnh Thái Nguyên, bạn gái đối tượng Hà Thương Hải) bị bắt về tội "Che giấu tội phạm".
Việc này đặt ra nhiều câu hỏi pháp lý, với vai trò của mình, Nguyễn Thị Hoài Thương có thể phải đối mặt với những tội danh nào theo quy định của pháp luật?
Trao đổi với VietNamNet, Luật sư Lê Văn Kiên, Trưởng văn phòng Luật sư Ánh sáng công lý cho biết: Theo Điều 18 Bộ luật Hình sự 2015, người nào không hứa hẹn trước, nhưng sau khi biết tội phạm được thực hiện đã che giấu người phạm tội, dấu vết, tang vật của tội phạm hoặc có hành vi khác cản trở việc phát hiện, điều tra, xử lý người phạm tội phải chịu trách nhiệm hình sự về tội "Che giấu tội phạm".
Điều 389 Bộ luật hình sự năm 2015 quy định, tội che giấu tội phạm áp dụng đối với các hành vi che giấu người phạm các tội đặc biệt nghiêm trọng như: Giết người, cướp tài sản, bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản hoặc các tội danh liên quan đến ma túy như sản xuất, tàng trữ, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy...
Luật sư Lê Văn Kiên cho rằng, khi bị khởi tố về tội danh nêu trên, đối tượng Nguyễn Thị Hoài Thương có thể bị xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự với khung hình phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 5 năm.
Bên cạnh đó, theo Luật sư Kiên, nếu cơ quan tiến hành tố tụng chứng minh được đối tượng Thương phạm tội trong trường hợp lợi dụng chức vụ, quyền hạn cản trở việc phát hiện tội phạm hoặc có những hành vi khác bao che người phạm tội, thì Thương sẽ bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm.
Không đơn thuần là “vì yêu mà mù quáng”
Dưới góc nhìn của một chuyên gia tâm lý tình yêu và tâm lý tội phạm, Chuyên gia tâm lý Mai Việt Đức (Hà Nội) cho rằng: "Hành vi che giấu tội phạm của các cô gái trẻ tuổi trong vụ án ma tuý ở Quảng Ninh không đơn thuần là “vì yêu mà mù quáng”, mà là kết quả của một tổ hợp các yếu tố tâm lý - phát triển - xã hội – tội phạm tác động lẫn nhau".
Theo Chuyên gia Mai Việt Đức, các cô gái sinh năm 2005 chỉ mới bước qua ngưỡng trưởng thành. Thời kỳ vùng kiểm soát lý trí, phán đoán hệ quả – vẫn đang hoàn thiện. Họ dễ ra quyết định dựa trên cảm xúc hơn là lý trí. Khả năng tự nhận thức, hiểu rõ về giá trị bản thân và ranh giới an toàn trong mối quan hệ còn yếu.
Vì vậy, khi rơi vào một mối quan hệ với người đàn ông có khí chất mạnh, thậm chí là bạo lực hoặc lôi cuốn khiến các cô gái trẻ dễ bị chi phối cảm xúc và mất khả năng đánh giá rủi ro khi bảo vệ người mình yêu.
Bên cạnh đó, trong tâm lý học, hiện tượng “tình yêu mù quáng” hay còn gọi là “Loyalty bias” là xu hướng trung thành với người thân thiết bất chấp hậu quả, kể cả khi người đó sai trái.
"Tóm lại, theo tôi việc các cô gái này che giấu hành vi tội phạm của bạn trai không thể đơn giản quy cho “dại khờ”. Xét v ề mặt tâm lý, các đối tượng đang hành xử trong giới hạn nhận thức cảm xúc của người chưa trưởng thành hoàn toàn.
Về mặt tội phạm học, họ là nạn nhân gián tiếp của sự lôi kéo, áp lực và thao túng từ phía bạn trai, chứ không phải đồng phạm chủ động ngay từ đầu. Về mặt xã hội, đây là hồi chuông cảnh báo về giáo dục giới tính, nhận thức pháp luật và kỹ năng thiết lập ranh giới cá nhân cho thanh thiếu niên", Chuyên gia Mai Việt Đức nhận định.
Như VietNamNet đã đưa tin, Công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện một đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy với quy mô lớn do Nguyễn Hữu Đằng (58 tuổi, trú tại phường Hùng Thắng, TP Hạ Long) cầm đầu và xác lập chuyên án để đấu tranh, triệt phá.
Khoảng 20h20 tối 17/4, tại khu vực gần chung cư Dragon Castel (TP Hạ Long), Nguyễn Hữu Đằng bị bắt quả tang khi đang chuẩn bị giao dịch 16 bánh heroin.
Các mũi trinh sát tiếp tục triển khai vây bắt những người liên quan trong đường dây, trong đó có Bùi Đình Khánh (31 tuổi, trú tại tổ 6, khu 1, phường Giếng Đáy, TP Hạ Long) và một nhóm người từ tỉnh Phú Thọ đến Quảng Ninh để giao dịch ma túy.
Trong quá trình tổ chức truy bắt tại khu vực gần trạm thu phí Đại Yên, tổ công tác phát hiện và bắt giữ Hà Thương Hải (31 tuổi, trú tại Trung tâm 2, Thu Cúc, Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ).
Những người còn lại trên xe đã chống trả quyết liệt bằng súng AK nhằm giải cứu đồng bọn. Trong loạt tấn công đó, thiếu tá Nguyễn Đăng Khải đã bị trúng đạn, hy sinh.
GĐXH - Theo quan niệm phương Đông, có những tháng sinh Âm lịch được xem là "thời điểm vàng" khi con người chào đời. Người sinh vào những tháng này thường mang theo phúc khí bền lâu, cuộc sống ít sóng gió, hậu vận an yên.
GĐXH - Trong 24 giờ qua (từ trưa 8/1 đến trưa 9/1/2026), hệ thống Camera AI thí điểm ghi nhận ý thức của người tham gia giao thông có sự cải thiện rõ rệt. Số lượng vi phạm tại các "điểm nóng" giảm sâu, đặc biệt không ghi nhận trường hợp nào vi phạm làn đường hay đi ngược chiều.
GĐXH - Công an phường Xuân Phương (Hà Nội) đã bắt giữ 2 đối tượng phá khóa cửa hàng, trộm 51 điện thoại ở một cửa hàng di động. Danh tính 2 tên trộm đã được xác định.
GĐXH - Sáng 9/1, ô nhiễm không khí lại có xu hướng nghiêm trọng hơn và lan rộng hơn ở các tỉnh miền Bắc; Do va chạm giao thông, tài xế xe khách 29 chỗ đã tăng tốc bám đuổi xe tải trên quãng đường dài, bất chấp trên xe đang chở 25 hành khách.
Đại học Công nghiệp Hà Nội cho biết mức lương khởi điểm trung bình của sinh viên tốt nghiệp năm 2024 đạt khoảng 10,8 triệu đồng/tháng, cao nhất là 15,3 triệu đồng.
GĐXH - Dự án hầm chui nút giao Kim Đồng - Giải Phóng (TP Hà Nội) có tổng mức đầu tư 778 tỷ đồng hiện đã hoàn thành 90% khối lượng. Trên công trường dự án, không khí thi công diễn ra hết sức khẩn trương, sẵn sàng thông xe kỹ thuật vào tháng 2 tới.
GĐXH - Sau khi nhận được trình báo của chị Nhung, chỉ huy Công an đặc khu Vân Đồn đã chỉ đạo cán bộ, chiến sỹ khẩn trương xác minh, liên hệ, trao đổi trực tiếp với công dân nhận được số tiền chuyển khoản nhầm để trao trả.
GĐXH - Ngày 9/1, Công an phường Từ Liêm (Hà Nội) xác nhận đơn vị đang xác minh, làm rõ vụ việc một người phụ nữ bị nhóm người hành hung ngay tại hành lang chung cư CT5-DN2 (đường Trần Hữu Dực).
GĐXH - Theo quy định tại Nghị quyết 63/2025/NQ-HĐND, từ 1/1/2026 nhiều đối tượng bảo trợ xã hội như người cao tuổi thuộc hộ nghèo, trẻ em mồ côi, trẻ khuyết tật… sẽ được nhận trợ giúp xã hội của TP Hà Nội.