Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ án mạng kinh hoàng tại cảng Làng Khánh (P cuối): Cuộc rượt đuổi dọc cung đường Bắc- Nam

Thứ ba, 19:08 18/04/2023 | Pháp luật

GĐXH - Vụ án ở cảng Làng Khánh thực sự quá đỗi thương tâm và kinh hoàng. Trong 7 người bị bắn thì có 6 người chết tại chỗ, một người trọng thương. Quá trình điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh đã xác định được kẻ đứng sau vụ "thảm án" này là Phạm Huy Nam (tức Nam "bang").

Vụ án mạng kinh hoàng tại cảng Làng Khánh (P1): Hiện trường ám ảnhVụ án mạng kinh hoàng tại cảng Làng Khánh (P1): Hiện trường ám ảnh

GĐXH - Sáng sớm 15/12/2008, Công an tỉnh Quảng Ninh nhận được tin báo về một vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại cảng Làng Khánh (phường Hà Khánh, TP Hạ Long). Lúc đến nơi, các cán bộ, chiến sĩ không khỏi kinh hãi khi chứng kiến 6 thi thể đã tử vong nằm rải rác dọc bãi than.

Như đã nói ở phần trước, sau khi phát hiện ra 6 thi thể bị bắn bằng súng đạn "hoa cải" và tử vong tại cảng Làng Khánh (phường Hà Khánh, TP Hạ Long, Quảng Ninh), công an ban đầu nhận định, đây có thể là hậu quả của vụ thanh toán giữa những nhóm chuyên làm than lậu.

Tuy vậy, khi xác minh nhân thân nạn nhân, các điều tra viên Công an tỉnh Quảng Ninh nhận thấy những người này chưa từng có tiền án, tiền sự, cơ bản là hiền lành, trong đó có cả một cháu sinh viên tranh thủ đi làm thêm.

Như vậy, giữa nạn nhân và nghi phạm không có thù hằn cá nhân hay mâu thuẫn gì. Nhiều khả năng, những nạn nhân này chẳng hề biết bi kịch sắp diễn ra với mình.

Cảng Làng Khánh vốn vắng vẻ, chạy dài theo bờ sông. Nơi này có nhiều nhóm thường xuyên vào để tận thu, "mót than". Gọi là "mót" nhưng nghề này lại đem tới mối lợi nhuận không hề nhỏ. Chính vì thế giữa các cá nhân hay nhóm người làm nghề này hay nảy sinh tranh chấp, mâu thuẫn.

Công an làm rõ, nhóm 7 nạn nhân trên đi "mót" than thuê cho một người đàn ông ở Quảng Ninh chứ không phải là người "kinh doanh" trực tiếp.

Tại hiện trường, công an phát hiện hai thùng container được đặt trên khu đất trống làm nhà nghỉ cho công nhân. Trong đó, một cái thuộc sở hữu của Phạm Huy Nam (tức Nam "bang", trú tại Hoàng Bồ, Quảng Ninh). Vào thời điểm vụ án xảy ra, có người nhìn thấy Nam cùng hai đệ tử đi ở khu vực cảng và cầm súng bắn đạn "hoa cải".

Nhận định, Nam và hai đàn em có thể liên quan tới vụ án, Công an tỉnh Quảng Ninh lập tức xác minh. Khi đến nhà đối tượng ở Hoàng Bồ thì Nam đã không còn ở đây.

Thảm án cảng Làng Khánh (P cuối): Sát nhân đền tội - Ảnh 2.

Công an khám nghiệm hiện trường (ảnh tư liệu)

Lần theo hướng di chuyển của nhóm đối tượng, các điều tra viên được cung cấp một thông tin giá trị. Đó là vào ngày vụ án xảy ra, Nam cùng hai đàn em đi thuyền đến nhà một người bạn. Tại đây, Nam tâm sự với người bạn này là mình mới bắn chết người ở cảng Làng Khánh.

Tập hợp toàn bộ thông tin, dữ liệu thu thập được, Công an tỉnh Quảng Ninh khẳng định, Phạm Huy Nam và hai "tay chân" của y chính là hung thủ gây ra 6 cái chết thương tâm ở cảng Làng Khánh vào ngày 15/12/2008.

Lúc này, Nam và hai đệ tử đã biến mất không hề để lại manh mối, dấu vết. Áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, công an biết Nam đang trốn ở thuyền trên biển. Tuy nhiên khi tiến hành vây bắt, Nam và hai đệ tử không còn ở đây.

Qua xác minh, công an xác định, hai đối tượng đi cùng Nam là Nguyễn Văn Quân (27 tuổi, trú tại Hoàng Bồ, Quảng Ninh) và Đặng Thế Sơn ( trú tại Cẩm Phả, Quảng Ninh). Nhóm đối tượng này có người quen ở các tỉnh phía trong, chính vì thế khi chúng biến mất khỏi Quảng Ninh, các điều tra viên nhận định, ba đối tượng sẽ di chuyển vào miền Nam.

Thời điểm này, Nguyễn Văn Quân bất ngờ "tách" khỏi nhóm, đi một mình. Quá trình theo dấu đối tượng, Công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện Quân đang lẩn trốn tại Lâm Đồng. Ngày 26/12, Quân bị bắt giữ, từ đây vụ án dần được làm sáng tỏ.

Hai đối tượng còn lại là Nam và Sơn vẫn "bặt vô âm tín". Tuy nhiên đến ngày 18/1/2009, Nam và Sơn cũng bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại Bình Dương.

Theo đó, sau khi tách nhau, Sơn, Nam vào Bình Dương và xin làm thuê tại đây. Để che giấu hành vi phạm tội, hai đối tượng xin ông chủ cho ở lại lán trại là nơi vắng vẻ. Suốt quá trình này hai tên giết người luôn tránh mọi sự tiếp xúc.

Khi bắt giữ, công an thu được trong người hai đối tượng này súng và lựu đạn chúng mang theo để phòng thân.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, trước khi vụ án xảy ra chúng được một quản đốc xưởng Dịch vụ, Công an ty cổ phần Cảng Làng Khánh thỏa thuận cho vào cảng để "mót" vét than rơi vãi.

Thảm án cảng Làng Khánh (P cuối): Sát nhân đền tội - Ảnh 3.

Hiện trường vụ án (ảnh tư liệu)

Ngày 14/12/2008, một người tên Tâm vào cảng gặp Sơn đang trông bãi than mới vét khoảng 10 tấn. Tâm hỏi mua và được Sơn đồng ý bán. Tuy nhiên, Tâm không trả giá mà hẹn tối sẽ quay lại.

Khi việc đến tai Nam và Quân, nhóm này cho rằng Tâm có ý định "cướp" số than của mình. Lập tức, Nam trang bị cho cả nhóm 3 khẩu súng "hoa cải" cùng 30 viên đạn rồi đi vào cảng Làng Khánh.

Đúng như dự đoán, khoảng 3h sáng 15/12, Nam phát hiện một nhóm người lạ mặt đang xúc than của mình. Không cần "cảnh báo", nhóm Nam lập tức nổ súng khiến 6 người tử vong tại chỗ, 1 người bị trọng thương. Sau khi gây án, Nam cùng hai đàn em bỏ trốn cho đến khi bị bắt giữ.

Tại phiên tòa diễn ra sau đó, với hành vi phạm tội man rợ, mất hết tính người của mình, Nam, Sơn bị tuyên án tử hình. Đối tượng Quân chịu mức án tù chung thân. Ngoài ra, TAND tỉnh Quảng Ninh còn tuyên các mức án khác cho những đối tượng liên quan đến vụ án về tội danh "Che giấu tội phạm" và "Lạm quyền trong khi thi hành công vụ".

HAI BÀ CHÁU BỊ KẸT THANG MÁY TẠI MỘT CHUNG CƯ


T.Sơn
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 16 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 20 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 21 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Top