Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ bác sỹ của Bệnh viện Thanh Nhàn bị hành hung: Không một câu oán thán người đánh mình

Thứ sáu, 10:46 26/09/2014 | Y tế

GiadinhNet - Chúng tôi đến gặp bác sỹ Phạm Thanh Tùng – bác sỹ Bệnh viện Thanh Nhàn (Hà Nội) sau 4 ngày anh bị hành hung. Vẫn còn khá đau đớn, bác sỹ Tùng kể lại cho chúng tôi nghe toàn bộ sự thật vụ việc. Trong suốt cuộc trò chuyện, bác sỹ trẻ này không có một lời trách cứ người đã gây ra thương tật cho mình. Anh chỉ mong mình mau khỏe để tiếp tục được phục vụ các bệnh nhân.

Trong cuộc trò chuyện với PV, bác sỹ Tùng không hề trách cứ hay đưa ra đề nghị xử lý nào với người đã hành hung mình. Ảnh: P. Hoàng

Trong cuộc trò chuyện với PV, bác sỹ Tùng không hề trách cứ hay đưa ra đề nghị xử lý nào với người đã hành hung mình. Ảnh: P. Hoàng

 

Hiền lành vẫn bị đánh

Các bác sỹ Bệnh viện Thanh Nhàn vô cùng bức xúc khi đồng nghiệp của mình bị hành hung trong lúc đang thực hiện nhiệm vụ cứu người. Họ cho biết, đây là việc chưa từng xảy ra ở Bệnh viện Thanh Nhàn. Người bị hành hung là một bác sỹ trẻ rất hiền lành, chưa từng  to tiếng với ai bao giờ!

Vẫn nằm trên giường bệnh, bác sỹ Phạm Thanh Tùng nhớ lại buổi tối trực gặp nạn của mình. Anh kể: “Hôm ấy, ca trực có 4 bác sỹ, 3 đồng nghiệp của tôi đều đang tiến hành khám, chữa bệnh cho bệnh nhân trong khoa, còn tôi ở phòng khám với 3 điều dưỡng. Hôm ấy lại có 3 ca bệnh nặng cần mổ cấp cứu. Tôi đang làm việc thì thấy 2 người phụ nữ đưa 1 bé trai tầm 4 tuổi vào. Hai người phụ nữ có vẻ không bình tĩnh và khóc rất nhiều, cháu bé cũng khóc lớn. Tôi thấy trán bé bị sưng do ngã. Tôi đã kiểm tra, thăm khám ngay, lúc này cháu vẫn tỉnh táo. Tôi có nói với 2 chị phụ nữ là bình tĩnh vì cháu hiện vẫn tỉnh, qua thăm khám không thấy hiện tượng bị lún sọ, khi chụp chiếu xong mới có kết luận cụ thể...”.

Anh Tùng kể tiếp: Khi thăm khám cho cháu bé xong, có một tốp thanh niên xăm trổ đầy tay, hùng hổ kéo vào và quát: “Tại sao không cho nó đi chụp?”. Họ đề nghị bác sỹ Tùng phải ngay lập tức cho cháu bé đi chụp.

Trong khi đó, phòng cấp cứu Bệnh viện Thanh Nhàn đã liên hệ với Bệnh viện Ung Bướu để đưa cháu bé sang chụp. Lúc này bác sỹ Tùng tiếp tục giải thích về tình hình sức khỏe cháu bé và cho biết máy chụp cắt lớp của Bệnh viện Thanh Nhàn đang trong giai đoạn bảo trì nên việc chụp chiếu sẽ phải chuyển sang Bệnh viện Ung bướu.

Phòng cấp cứu đã cử điều dưỡng đưa cháu bé sang Bệnh viện Ung bướu để chụp cắt lớp. Tuy nhiên, sau khi làm thủ tục, cháu bé khóc không hợp tác nên việc chụp chiếu không thể tiến hành được. Lúc này bác sỹ Tùng hướng dẫn điều dưỡng đưa cháu bé quay về Bệnh viện Thanh Nhàn để tiếp tục theo dõi.

Sau khi hướng dẫn qua điện thoại, bác sỹ Tùng tiếp tục khám cho các ca khác thì bất ngờ bị người nhà bệnh nhân tấn công vào vùng mặt. Sự việc đã được mọi người trong phòng can ngăn. Tuy nhiên, bác sỹ Tùng đã bị thương tích khá nặng.

Để đảm bảo tính khách quan, cơ quan điều tra đã đề nghị đưa bác sỹ Tùng sang Bệnh viện Bạch Mai kiểm tra, xét nghiệm. Tại Bệnh viện Bạch Mai, các chuyên gia đã kết luận: Bác sỹ Tùng bị gãy khung tiếp gò má trái, chấn thương đầu, mặt và đề nghị theo dõi chấn thương sọ não. Được biết, người hành hung bác sỹ Tùng là bạn của bố cháu bé.

Có thể xin giảm nhẹ nếu đối tượng ăn năn, hối cải

Bác sỹ Tùng tâm sự, ngay sau khi sự việc xảy ra, bố của cháu bé đã đến thăm hỏi và xin nhận trách nhiệm về sự việc. Đây dường như cũng là sự an ủi sau khi sự việc đáng tiếc trên xảy ra.

Trong  suốt cuộc trò chuyện với chúng tôi, bác sỹ Tùng không hề trách cứ hay đưa ra đề nghị xử lý nào với người đã hành hung mình. Khi biết tin người hành hung mình đã bị cơ quan công an tạm giữ, bác sỹ Tùng chia sẻ: “Nếu đối tượng có tính côn đồ hung hãn sẵn có thì pháp luật cũng nên có biện pháp răn đe để anh ta bỏ được tính đó. Còn nếu là hành vi bột phát và có sự ăn năn, hối lỗi thì tôi cũng sẽ có đề xuất giảm nhẹ tội cho đối tượng”.

Qua sự việc, bác sỹ Tùng và nhiều bác sỹ khác mong muốn tại các phòng cấp cứu sẽ được bệnh viện bố trí một bảo vệ thường trực để có thể phản ứng kịp thời trong các trường hợp cần thiết. Bên cạnh đó, các bác sỹ cũng mong phía cơ quan công an phường sở tại bố trí lực lượng hỗ trợ thêm cho bệnh viện ở vòng ngoài để các thầy thuốc và bệnh nhân được đảm bảo an toàn hơn!

 

Ngày 24/9, Công an phường Thanh Lương (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã tạm giữ hình sự đối tượng Đỗ Mạnh Tuấn (SN 1988, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) để điều tra làm rõ hành vi gây rối trật tự công cộng. Tuấn là nghi phạm trong vụ hành hung bác sỹ Bệnh viện Thanh Nhàn vào ngày 20/9. 

Hoàng Phương

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Mệt mỏi, sụt cân sau thời gian dài táo bón, người phụ nữ 48 tuổi nhận kết quả không ngờ

Mệt mỏi, sụt cân sau thời gian dài táo bón, người phụ nữ 48 tuổi nhận kết quả không ngờ

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Bản thân bệnh nhân nghĩ rằng do táo bón kéo dài dẫn đến chảy máu. Tuy nhiên, khi đi khám, kết quả nội soi đã khiến chị bất ngờ.

Người phụ nữ 67 tuổi ở Hà Nội mang khối u gan phình gấp 10 lần chỉ sau vài tháng dùng thuốc nam truyền miệng

Người phụ nữ 67 tuổi ở Hà Nội mang khối u gan phình gấp 10 lần chỉ sau vài tháng dùng thuốc nam truyền miệng

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Từ một khối u nhỏ chỉ 2 cm, người bệnh cho rằng chưa nguy hiểm nên đã quyết định tự điều trị tại nhà bằng thuốc nam không rõ nguồn gốc. Sau vài tháng, khối u tăng lên 20cm, hoại tử, buộc phải cắt gần một nửa lá gan.

Quả thận 'dập nát' của nam bệnh nhân 31 tuổi được bác sĩ đưa ra ngoài cơ thể rồi ghép lại thành công

Quả thận 'dập nát' của nam bệnh nhân 31 tuổi được bác sĩ đưa ra ngoài cơ thể rồi ghép lại thành công

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Sau tai nạn giao thông nghiêm trọng, nam bệnh nhân 31 tuổi đứng trước nguy cơ mất quả thận phải suốt đời. Tuy nhiên, bằng kỹ thuật ghép thận tự thân đầu tiên, các bác sĩ đã “hồi sinh” thành công quả thận từng bị đứt rời và dập nát nặng.

Ca can thiệp tán sỏi hiếm gặp: Thận 'chui lên ngực', cột sống gập cứng khiến đường vào gần như bị khóa kín

Ca can thiệp tán sỏi hiếm gặp: Thận 'chui lên ngực', cột sống gập cứng khiến đường vào gần như bị khóa kín

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Một ca tán sỏi qua da đặc biệt vừa được các bác sĩ khoa Phẫu thuật Tiết niệu và Nam học, Bệnh viện E thực hiện thành công cho người bệnh nam 65 tuổi có biến dạng cột sống nghiêm trọng suốt gần 20 năm.

Người phụ nữ nghe kém suốt 2 năm, bác sĩ phát hiện xương nhỏ nhất cơ thể bị 'đóng cứng'

Người phụ nữ nghe kém suốt 2 năm, bác sĩ phát hiện xương nhỏ nhất cơ thể bị 'đóng cứng'

Y tế - 2 tuần trước

GĐXH - Sau nhiều năm sống trong tình trạng nghe kém kéo dài, một phụ nữ 46 tuổi đã dần phục hồi sức nghe sau ca phẫu thuật nội soi thay thế xương bàn đạp bằng trụ gốm sinh học tại Bệnh viện E.

Bé trai 10 tuổi gần như chỉ thấy sáng tối, cải thiện thị lực sau phẫu thuật đục thủy tinh thể

Bé trai 10 tuổi gần như chỉ thấy sáng tối, cải thiện thị lực sau phẫu thuật đục thủy tinh thể

Y tế - 2 tuần trước

GĐXH - Một bệnh nhi 10 tuổi mắc đục thủy tinh thể bẩm sinh kèm bệnh lý võng mạc trẻ sinh non vừa được phẫu thuật thành công, cải thiện đáng kể thị lực sau nhiều năm nhìn mọi thứ trong tình trạng mờ nhòe.

Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 6: Đưa lối sống lành mạnh đến gần hơn với người dân

Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 6: Đưa lối sống lành mạnh đến gần hơn với người dân

Y tế - 2 tuần trước

Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 6 khai mạc trong không khí sôi động, rực rỡ sắc màu. Hàng nghìn người dân cùng 20 đội chơi tham gia các hoạt động vận động, khám tư vấn sức khỏe và trình diễn tập thể, lan tỏa tinh thần sống khỏe, năng động và gắn kết cộng đồng.

Người dân hào hứng khám sức khỏe miễn phí tại Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 6

Người dân hào hứng khám sức khỏe miễn phí tại Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 6

Y tế - 2 tuần trước

SKĐS - Hàng nghìn người dân TPHCM đã tham gia thăm khám, kiểm tra thể trạng và nhận tư vấn dinh dưỡng miễn phí từ các chuyên gia, bác sĩ tại Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 6 tại Dinh Thống Nhất.

Loại quả nhiều người chê 'nhạt nhẽo' lại là kho dưỡng chất 'vàng' cho tim mạch và đôi mắt

Loại quả nhiều người chê 'nhạt nhẽo' lại là kho dưỡng chất 'vàng' cho tim mạch và đôi mắt

Bệnh thường gặp - 2 tuần trước

GĐXH - Theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình, bí ngòi không chỉ là thực phẩm dễ chế biến mà còn chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho cơ thể. Từ hỗ trợ thị lực, tăng cường sức khỏe tim mạch đến cải thiện tiêu hóa và bổ sung chất chống oxy hóa, bí ngòi được xem là lựa chọn tốt cho chế độ ăn uống lành mạnh hằng ngày.

Chính thức: Hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi

Chính thức: Hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi

Dân số và phát triển - 3 tuần trước

Chính phủ ban hành Nghị định số 168/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Dân số. Một trong những nội dung đáng chú ý của nghị định là phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi được hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng từ năm 2027.

Top