Vụ “bắt cóc” người yêu: Không có chuyện bạo dâm, tra tấn

| Pháp luật

Giadinh.net - Ngày 6/8, cơ quan Công an phường Bồ Đề, Gia Lâm, Hà Nội nhận được đơn của gia đình chị Nguyễn Thị N (SN 1987), trú tại xã Vân Hà, huyện Đông Anh.

Theo gia đình: khi chị N đi cùng em họ là anh Nguyễn Đình Trung (SN 1989) đến cầu Chương Dương (thuộc phường Bồ Đề, Gia Lâm, Hà Nội) thì bốn thanh niên hung hãn cưỡng chế chị N lên ôtô. Tình hình nghiêm trọng hơn khi gia đình nhận được một cú điện thoại của những kẻ bắt cóc yêu cầu gia đình nộp 10 triệu tiền chuộc. Theo gia đình người bắt cóc chị N là Đào Mạnh H, (SN 1987), trú tại huyện Đông Anh, là người yêu của nạn nhân.

Nhận được tin tố giác tội phạm, các trinh sát Công an quận Long Biên nhanh chóng vào cuộc. Ngày 25/8, Cơ quan điều tra Công an quận Long Biên đã làm sáng tỏ vụ “bắt cóc” này. Được biết, chị N và H đã quan hệ yêu đương với nhau từ lâu. Tuy nhiên, gia đình chị N tìm mọi cách ngăn cấm đôi trẻ. Thậm chí, họ còn đưa chị N sang nhà một người họ hàng để “ngăn sông, cấm chợ”. Không thấy người yêu ở nhà, H lùng sục mọi nơi đi tìm. Khi phát hiện chị N ở nhà người quen, H tìm cách tiếp cận. Do sợ bố mẹ nên chị N tỏ ý lạnh nhạt. H càng tỏ ra đau khổ và bực tức hơn nên ý nghĩ “bắt cóc” người yêu xuất hiện.

H rủ ba người bạn, trong đó có một người lái taxi lên kế hoạch “bắt cóc” người tình. Khi thấy chị N đi cùng người nhà tới cầu Chương Dương, H chặn xe và yêu cầu N xuống đi cùng. Khi cô gái không đồng ý, H cưỡng chế N vào xe taxi. Cả ba dông thẳng lên Thái Nguyên về nhà người thân của H tại phường Quang Trung, TP Thái Nguyên để ngủ nhờ. Mục đích của H là nhằm gia đình “nhà gái” nghĩ lại, đồng ý cho hai người quan hệ. Khi N bị “bắt cóc”, H không hề xâm hại tình dục, đánh đập cũng như gọi điện thoại về tống tiền gia đình người yêu. Đặc biệt việc H bắt gia đình N đưa 10 triệu là không có thật. N hoàn toàn khoẻ mạnh trong thời gian đi với người tình.

Công an quận Long Biên đã triệu tập H và N đến trụ sở để làm rõ mọi việc. Trong thời gian “bắt người tình”, H có hỏi vay em N 6 triệu để chi phí cho cuộc “chạy trốn”.

Không hề có chuyện nạn nhân bị hãm hiếp, tra tấn bằng lửa, đâm que tre vào 10 đầu ngón tay như dư luận đồn thổi. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục xử lý vụ việc.

Lan Anh

kieudiep
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Pháp luật -

GĐXH - GĐXH - Vụ xô xát gây xôn xao tại quán Cường Dê (Ninh Bình) đang là tâm điểm chú ý của dư luận. Dưới góc độ pháp lý, TS.LS Đặng Văn Cường đã đưa ra những phân tích cụ thể, nhấn mạnh "Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại" nếu xét trên toàn bộ chuỗi hành vi khiêu khích và câu view.

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.