Vụ bắt cóc, tống tiền ở Nghệ An: Bị cáo “lạy sống“ bị hại
GiadinhNet - Như Báo GĐ&XH đã thông tin, sáng ngày 24/9, TAND tỉnh Nghệ An đã mở phiên toà xét xử bị cáo Phan Quốc Dũng (SN 1949, trú tại TP Vinh, Nghệ An) và đồng bọn về tội “Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản”.
Các bị cáo tại phiên sơ thẩm ngày 24/9. |
Nước mắt ai oán
Khoảng 7 giờ 30 cùng ngày, an ninh trước cửa TAND tỉnh Nghệ An đã được thắt chặt, lực lượng cảnh sát bảo vệ được tăng cường nhằm kiểm tra giấy tờ tuỳ thân của những người ra vào phiên toà. Đặc biệt, khi chiếc xe chuyên dụng chở những can phạm bị tạm giam đến toà, người thân và các bị cáo được tại ngoại ùa đến vây quanh, khóc lóc khiến lực lượng bảo vệ phải rất vất vả ngăn cản. Khi thấy bị hại Nguyễn Đình Huỳnh (SN 1966, trú tại huyện Thường Tín, Hà Nội), bị cáo Nguyễn Thị Toàn (vợ của bị cáo Phan Quốc Dũng) khóc lóc, chắp tay van lạy xin bị hại này hồi tâm, suy nghĩ lại chứ đừng vu oan cho gia đình mình. Tiếng khóc ai oán của bị cáo Toàn- người đang hàng ngày phải duy trì sự sống nhờ các thủ thuật y tế khiến nhiều người tham dự phiên toà không khỏi rơi nước mắt.
Khoảng 8 giờ 30, toà mới bắt đầu làm thủ tục, sau phần kiểm tra căn cước các bị cáo và những người có quyền lợi liên quan, HĐXX hỏi ý kiến của đại diện VKSND Nghệ An giữ quyền công tố tại phiên toà về việc vắng mặt một số nhân chứng quan trọng nhưng không có lý do chính đáng. Đại diện VKS cho rằng, việc vắng mặt những nhân chứng này sẽ ảnh hưởng đến việc làm sáng tỏ bản chất của vụ án nên đề nghị HĐXX hoãn phiên toà. Sau khi hội ý, HĐXX phiên sơ thẩm đã ra quyết định hoãn toà, vụ án sẽ được xét xử trong thời gian thích hợp.
Ngăn cản báo chí
Mặc dù đây là phiên toà công khai nhưng hoạt động báo chí đã bị ngăn cản. Trước khi phiên toà diễn ra, phóng viên Báo GĐ&XH đã chủ động liên hệ với ông Trần Ngọc Sơn- Phó Chánh án TAND tỉnh Nghệ An để được tham dự phiên toà. Ông Sơn đề nghị phóng viên sang làm thủ tục với ông Dũng- Phó Chánh văn phòng toà án tỉnh. Sau khi kiểm tra giấy tờ tuỳ thân, ông Dũng lại hướng dẫn phóng viên đến làm thủ tục với HĐXX với lời nhắn là đã được lãnh đạo toà và văn phòng đồng ý cho tác nghiệp tại phiên xét xử. Mặc dù chúng tôi đã hoàn tất thủ tục theo đúng quy định nhưng khi thấy phóng viên chụp ảnh các bị cáo, thẩm phán Phạm Đình Phúc (chủ toạ phiên toà) tỏ ra khó chịu, ra lệnh cho cảnh sát bảo vệ ngăn cản sự tác nghiệp của phóng viên, không cho chụp ảnh, ghi hình. Cũng cần nhắc lại rằng, trong một lần làm việc trước đó, ông Phúc đã thẳng thắn cho biết đây là một vụ án phức tạp và “mời” PV Báo GĐ&XH về Nghệ An tham dự phiên xét xử.
Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Nghệ An, do nghi ngờ ông Nguyễn Đình Huỳnh (SN 1966, trú tại huyện Thường Tín, Hà Nội) cho người mua số gỗ huê nên Trần Thị Ngọc Hoàng bàn bạc với Phan Quốc Dũng (SN 1949, trú tại TP Vinh, Nghệ An) đưa ông Huỳnh sang nhà Hoàng để nói chuyện. Dũng và vợ là Nguyễn Thị Toàn, Trần Thị Ngọc Hoàng và Trần Văn Quế (SN 1970, trú tại TX Hồng Lĩnh) ép ông Huỳnh đến thuê phòng tại khách sạn Bến Thuỷ (TP Vinh). Phan Quốc Dũng gọi Lê Quốc Dũng (SN 1970, chồng Hoàng), Nguyễn Huy Tuyên (SN 1980, trú tại huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) đến đánh đập ông Huỳnh và ép viết giấy nhận nợ 300 triệu đồng. Sau đó, họ đã đưa ông Huỳnh đến nhà khách Biên phòng để Nguyễn Khắc Hoà (SN 1988, trú tại huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) và Nguyễn Huy Tuyên canh giữ, chờ người nhà ông Huỳnh mang tiền chuộc đến. Các đối tượng này đã bị CQĐT khởi tố, bắt tạm giam. |
Quốc Tuấn
Triệt xóa đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia
Pháp luật - 16 phút trướcGĐXH - Các đối tượng người nước ngoài cầm đầu, thành lập hoạt động dưới dạng công ty, chuyên lôi kéo, tuyển mộ những đối tượng người Việt Nam và Lào tham gia thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân Việt Nam trong nước.
Hai thiếu niên giết người, cướp tài sản sau khi uống bia xuyên đêm
Pháp luật - 2 giờ trướcCác lực lượng chức năng Công an tỉnh Lai Châu đã bắt giữ 2 đối tượng giết người, cướp tài sản sau 5 giờ gây án.
Cảnh báo giả danh shipper giao hàng lừa đảo
Pháp luật - 3 giờ trướcGĐXH - Mặc dù đã được cơ quan chức năng cảnh báo về các hình thức lừa đảo trên không gian mạng, nhưng nhiều nạn nhân vẫn bị mắc lừa, trong đó có việc giả danh shipper giao hàng...
Nghẹt thở màn giải cứu bé trai bị đối tượng tâm thần cầm dao khống chế, đánh đập
Pháp luật - 16 giờ trướcNgày 3/10, Công an huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ vừa giải cứu thành công bé trai 5 tuổi khỏi đối tượng tâm thần đang cầm dao khống chế.
Cái chết bí ẩn của nam thanh niên ở ven đường (P1): Vụ án không dấu vết
Pháp luật - 18 giờ trướcGĐXH - Một tối cuối tháng 7/2024, trực ban hình sự Công an TX Việt Yên (Bắc Giang) nhận được cuộc điện thoại của người dân thông báo phát hiện ra thi thể nam giới nằm ven đường. Khi lực lượng điều tra xuống đến nơi, các anh đều sửng sốt bởi nạn nhân dường như tử vong vì bị ai đó cắt một vết rất sâu ở cổ.
Thanh niên 18 tuổi dùng mạng xã hội chiếm đoạt tiền của 200 người
Pháp luật - 20 giờ trướcGĐXH - Bằng thủ đoạn gian dối, trong hơn một năm, Lê Ngọc Quý thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tiền của khoảng 200 người với tổng số tiền 317.571.000 đồng.
Muôn kiểu lừa đảo liên quan đến ô tô để chiếm đoạt
Pháp luật - 20 giờ trướcGĐXH - Đánh bạc, đầu tư tiền ảo thua lỗ, các đối tượng làm nghề mua bán xe ô tô, nhân viên kinh doanh hãng xe đã vẽ ra nhiều chiêu trò để lừa đảo, trộm cắp tài sản liên quan đến ô tô.
103 xe dính phạt nguội mới nhất ở Thái Bình
Pháp luật - 20 giờ trướcGĐXH - Từ ngày 25/9 đến ngày 1/10/2024, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Thái Bình ghi nhận 103 lượt phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ bị xử lý phạt nguội.
Thanh niên sát hại mẹ ruột rồi bán bò lấy tiền nạp game
Pháp luật - 20 giờ trướcSau khi sát hại mẹ ruột, Nguyễn Văn Tiến bán hết bò, dê rồi lấy tiền tiếp tục nạp game và mua điện thoại mới.
Bắt nhóm 'nữ quái' trộm hàng ngàn mét cáp điện đi bán phế liệu
Pháp luật - 23 giờ trướcGĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, 3 "nữ quái" chọn thời điểm đêm khuya, rạng sáng vắng người qua lại để thực hiện hành vi phạm tội.
Nghi phạm chém đứt nửa người bạn nhậu khai nguồn cơn gây án
Pháp luậtSau khi bị bắt, nghi phạm sát hại bạn nhậu đã có lời khai ban đầu về nguồn cơn gây án.