Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành đến tử vong: Nguyễn Kim Trung Thái nói không nhớ lúc đó đang nghĩ gì mà lại hành động như vậy

Thứ sáu, 11:12 28/04/2023 | Pháp luật

GĐXH - Trả lời tòa về hành vi cùng người tình đánh con gái 8 tuổi, Nguyễn Kim Trung Thái cho biết đã dằn vặt rất nhiều, đây là ký ức đáng sợ và không hiểu vì sao lúc đó làm như vậy.

Ngày 28/4, TAND Cấp cao tại TP.HCM mở phiên xét xử phúc thẩm vụ bé gái bị cha và "dì ghẻ" bạo hành đến tử vong.

Phiên xét xử được mở theo kháng cáo của luật sư Nguyễn Anh Thơm (đại diện của bị hại). Cho rằng tội danh "Hành hạ người khác" là không tương xứng nên luật sư đại diện cho bị hại đã kháng cáo, đề nghị thay đổi tội danh của Nguyễn Kim Trung Thái sang tội "Giết người".

Trước đó, tại phiên sơ thẩm, bị cáo Thái bị TAND TP.HCM tuyên phạt 3 năm tù về tội "Hành hạ người khác", 5 năm tù về tội "Che giấu tội phạm", tổng hợp hình phạt là 8 năm tù.

Trả lời hội đồng xét xử, Nguyễn Kim Trung Thái cho biết Trang không phải là nguyên nhân dẫn đến việc bị cáo và vợ là chị N.T.H. ly hôn.

Thái khai từ tháng 10/2020 cho đến khi xảy ra chuyện, Trang không đánh đập cháu, vẫn thay bị cáo đi họp phụ huynh cho bé V.A.

Hội đồng xét xử đọc lại lời khai của Thái trong các bút lục của cơ quan điều tra: "Bản thân tôi thấy Trang đánh cháu V.A. nhưng không thấy đánh vào đầu... Ngày 11/12, tôi thấy A. đi ra từ nhà vệ sinh, đầu chảy máu... Tôi thường xuyên thấy đánh A. khi A. còn vết thương cũ...".

Hội đồng xét xử cho rằng lẽ ra bị cáo phải yêu thương, chăm sóc cháu vì cháu còn nhỏ, thiếu tình cảm của mẹ và vì là con gái nhưng bị cáo lại bỏ mặc, thậm chí cùng Trang đánh đập cháu.

Thái cho rằng bị cáo không nhớ lúc đó đang nghĩ gì mà lại hành động như vậy.

Vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành đến tử vong: Nguyễn Kim Trung Thái nói không nhớ lúc đó đang nghĩ gì mà lại hành động như vậy - Ảnh 1.

Bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái tại toà. Ảnh: Người lao động

Hội đồng xét xử quyết định chiếu lại một đoạn camera để HĐXX, VKS, luật sư đánh giá ý thức của bị cáo.

Theo nội dung clip, Trang cầm cây ngắn không đánh V.A. được thì bị cáo Thái giúp bằng cách rút cây dài ra để Trang đánh. Cả hai bị cáo chửi bới cháu V.A. trong khi cháu khóc lóc van xin.

Lúc này, Thái cúi đầu, thừa nhận: "Hành vi của bị cáo là ký ức đáng sợ, không muốn nhắc, mong HĐXX cho phép không trả lời".

Bị cáo Thái nói rằng do dịch bệnh và giảm thu nhập nên bị cáo bị áp lực về tiền bạc, và "nhận thức sai lầm". Nhưng HĐXX phản đối lời khai "nhận thức sai lầm" của Thái, vì cho rằng Thái học thức rất cao, từng đi du học nước ngoài. "Tài liệu thể hiện lương bị cáo mỗi tháng 50 triệu đồng nên bị cáo nói áp lực tiền bạc là ngụy biện", chủ tọa phiên tòa nói.

Luật sư Nguyễn Anh Thơm (bảo vệ cho bị hại) bật khóc sau khi xem clip Trang đánh cháu bé. Ông Thơm trình bày về nội dung kháng cáo, và cho rằng các bị cáo đã dùng hung khí đánh vào vùng trọng yếu của cháu bé… từ đó đề nghị tòa đổi tội danh đối với Thái sang tội giết người.

Luật sư Nguyễn Ánh Thơm đề nghị HĐXX cần xem xét thêm về vụ án để tránh bỏ lọt tội phạm. "Nếu Thái nói không được ai động chạm vào con tôi, thì ai dám đánh?", luật sư Thơm đặt câu hỏi.

Luật sư Thơm cho rằng bị cáo Trang và Thái đã thống nhất về mặt ý chí trong việc bạo hành cháu V.A và lỗi ở đây là lỗi cố ý thể hiện qua việc cùng nhau đánh cháu V.A trong một thời gian dài. Do đó, việc Thái có mặt hay không có mặt tại hiện trường "không quan trọng". Bị cáo Thái đã đủ yếu tố cấu thành đồng phạm về tội giết người, thỏa mãn cả về ý chí chủ quan và hành vi khách quan.

Trong phần tranh luận, đại diện VKSND cấp cao nêu quan điểm, việc xác định Thái có đồng phạm với Trang hay không thì qua các chứng cứ, việc xét hỏi các bị cáo, cho thấy nguyên nhân cái chết của bé Vân An là do phù phổi cấp, sốc chấn thương; thời điểm bé Vân An bị đánh gây ra vết thương tử vong, Thái không có mặt... Từ đó, đại diện VKS cho rằng không có căn cứ xác định Thái có vai trò đồng phạm tội Giết người.

Trưa cùng ngày, phiên xét xử tiếp tục ở phần xét hỏi.

Nguyễn Võ Quỳnh Trang nói lý do rút đơn kháng cáo, chấp nhận mức án tử hìnhNguyễn Võ Quỳnh Trang nói lý do rút đơn kháng cáo, chấp nhận mức án tử hình

GĐXH - Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo Trang khẳng định không bị ép buộc, tự nguyện xin rút đơn kháng cáo vì mức án tử hình là tương xứng với hành vi phạm tội.

Sáng nay, cha và 'dì ghẻ' bạo hành bé gái 8 tuổi đến tử vong hầu toà phúc thẩmSáng nay, cha và "dì ghẻ" bạo hành bé gái 8 tuổi đến tử vong hầu toà phúc thẩm

GĐXH - Sáng 28/4, TAND cấp cao tại TP. HCM mở phiên xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang (28 tuổi) và Nguyễn Kim Trung Thái (38 tuổi). Đây là 2 đối tượng đã hành hạ bé V.A tử vong trong một chung cư ở quận Bình Thạnh.

Những tình huống có thể diễn ra tại phiên phúc thẩm vụ “dì ghẻ” và cha ruột bạo hành bé gái 8 tuổi tử vongNhững tình huống có thể diễn ra tại phiên phúc thẩm vụ “dì ghẻ” và cha ruột bạo hành bé gái 8 tuổi tử vong

GĐXH – TAND Cấp cao tại TP HCM sẽ mở phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ dì ghẻ và cha ruột bạo hành bé gái 8 tuổi tử vong vào sáng 28/4. Vậy cơ hội nào cho những bị cáo trong phiên xử tới.


Trà My (t/h)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Lái xe bằng chân, thiếu niên 16 tuổi bị phạt 2,7 triệu

Lái xe bằng chân, thiếu niên 16 tuổi bị phạt 2,7 triệu

Pháp luật - 30 phút trước

Nam thiếu niên 16 tuổi dùng chân lái xe máy ở huyện Tuy An bị công an phạt hơn 2,7 triệu đồng.

Nguyên Chủ tịch xã ở Quảng Bình bị khởi tố

Nguyên Chủ tịch xã ở Quảng Bình bị khởi tố

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Ông Vinh là người trực tiếp ký vào các hóa đơn thu tiền từ người đấu giá, giấy tờ thanh toán công trình do Nguyễn Thị Loan lập khống, dẫn đến ngân sách Nhà nước bị chiếm đoạt.

Nữ công nhân bị hiếp dâm, cướp tài sản tại bãi đất trống

Nữ công nhân bị hiếp dâm, cướp tài sản tại bãi đất trống

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Phát hiện chị A. ngồi một mình gần bãi đất trống, Thái đã dùng dao khống chế rồi thực hiện hành vi hiếp dâm, cướp tài sản.

Bắt đối tượng hiếp dâm bé gái 13 tuổi mới quen qua mạng xã hội

Bắt đối tượng hiếp dâm bé gái 13 tuổi mới quen qua mạng xã hội

Pháp luật - 5 giờ trước

Sau thời gian ngắn quen biết qua mạng xã hội, nam thanh niên 20 tuổi tới nhà chơi và quan hệ tình dục với bé gái 13 tuổi.

Nữ kế toán từ nạn nhân đầu tư trên mạng trở thành kẻ lừa đảo

Nữ kế toán từ nạn nhân đầu tư trên mạng trở thành kẻ lừa đảo

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Để có tiền nạp vào app bán hàng trên mạng, Tuyết đã lừa người chị họ số tiền hơn 3 tỷ đồng.

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Mang rượu đến nhà bạn để nhậu nhưng bạn từ chối, Xuyên liền lấy một đoạn gỗ vào nhà tấn công nạn nhân dẫn đến tử vong.

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Tại cơ quan điều tra, Chung khai nhận do anh T. vay tiền của mình nhưng không trả khiến bản thân bức bức xúc. Do đó, đối tượng đã hai lần thực hiện hành vi phóng hỏa đốt nhà nạn nhân.

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Nhà hàng ở quận 1 hoạt động từ 23h hôm trước đến khoảng 4h hôm sau, đồn đoán là thiên đường ăn chơi, khách khi tới TPHCM phải trải nghiệm.

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Pháp luật - 11 giờ trước

Qua công tác nắm tình hình, Công an TP Thanh Hóa đã làm rõ và tạm giữ hình sự 3 người phụ nữ về hành vi kinh doanh sản phẩm dung dịch vệ sinh phụ nữ giả

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Pháp luật - 11 giờ trước

Thanh niên 27 tuổi đưa bé gái 14 tuổi quen qua mạng xã hội TikTok vào nhà nghỉ và nhà nội để xâm hại.

Top