Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ "Cắt cổ vợ, bắt cóc mẹ và con làm con tin": Để đòi tiền bao gái

Thứ bảy, 09:07 11/10/2008 | Pháp luật

Giadinh.net - Giang dùng dây trói mẹ vợ lại để ở góc nhà còn đứa con thì hắn giữ trong tay. Mặc cho đứa trẻ khóc ngằn ngặt nhưng gã bố vô nhân tính vẫn không chịu mở cửa. Hắn la hét đòi những người bên ngoài phải cho hắn gặp người tình...

 6h kinh hoàng

Căn nhà nơi tên Giang cố thủ khống chế mẹ vợ và con của hắn.
Khoảng 14 giờ ngày 7/10, người dân tổ 14, P. Hòa Hiệp Bắc, Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng nghe những tiếng thét kinh hoàng vang lên từ nhà của vợ chồng Trần Thúc Giang (SN 1970) và Nguyễn Thị Thêm (SN 1982).
 
Mọi người chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã thấy Thêm chạy vọt ra ngoài nhà, tay giữ chặt lấy vết thương ở cổ đang chảy máu ròng ròng.
 
Những người hàng xóm còn bàng hoàng hơn khi biết người đã cứa cổ chị Thêm lại chính là Giang - chồng chị.
 
Qua lời kể ngắt quãng của chị Thêm mọi người chỉ biết láng máng là Giang đi uống rượu về đòi tiền của vợ và mẹ nhưng không được nên đã ra tay đánh đập chị rất dã man.
 
Sau khi đưa chị Thêm đến bệnh viện cấp cứu, người dân đã gọi lực lượng chức năng. Thế nhưng khi lực lượng chức năng đến thì Giang đã khóa trái cửa lại, cố thủ trong nhà khống chế con trai 40 ngày tuổi của mình và mẹ vợ là bà Thái Thị Được làm con tin.
 
Giang dùng dây trói mẹ vợ lại để ở góc nhà còn đứa con thì hắn giữ trong tay. Mặc cho đứa trẻ khóc ngằn ngặt nhưng gã bố vô nhân tính vẫn không chịu mở cửa. Mặc dù mọi người hết sức căn ngăn, khuyên giải nhưng Giang vẫn không thả con và mẹ vợ của mình. Hắn luôn miệng chửi rủa, doạ nạt mọi người xung quanh nếu ai xông vào hắn sẽ giết chết.
 
Đến 16 giờ cùng ngày, Giang la hét đòi những người bên ngoài phải cho anh ta gặp “bé” Nghĩa (một nữ nhân viên tiếp thị bia tại chân cầu đường sắt thuộc Q. Liên Chiểu). 
 

Bà Được không thể tin rằng đứa con rể
lại hành xử như vậy.

Sau mọi nỗ lực không tìm được “bé” Nghĩa, Giang liền nhấc bổng đứa con gái dọa ném xuống sàn nhà. Một số người dân thấy vậy phải quỳ lạy xin tha mạng thì Giang mới dừng tay. Trong nhà, Giang bắt đầu có những hành vi manh động và dã man, dùng dao cắt gân tay, rạch mặt mẹ vợ và dùng chân chà xát lên mặt đứa bé con mình mới 40 ngày tuổi.

Chính quyền đã dùng rất nhiều đối tượng là người thân, “bạn rượu” của Giang và cả cán bộ UBND phường, công an để thuyết phục, thương thảo, nhưng sự việc kéo dài đến gần 5 tiếng đồng hồ vẫn không đạt kết quả.
 
Nhận được tin báo của nhân dân, đích thân ông Nguyễn Bá Đức, Phó Bí thư Thường trực Liên Chiểu và lực lượng Công an Q. Liên Chiểu đứng bên ngoài cửa sổ động viên Giang nhưng đều không thành.
 
Phương án lừa Giang ra ngoài để bắt và giải cứu mẹ vợ Giang do Công an Q. Liên Chiểu vạch ra cũng không thực hiện được. Tình hình càng lúc càng phức tạp, nguy hiểm cho 2 con tin. Đến khoảng 17 giờ, được sự chỉ đạo của GĐ Công an TP. Đà Nẵng, đại tá Nguyễn Thanh Hùng - trưởng phòng Cảnh sát cơ động,
 
Bảo vệ và Hỗ trợ tư pháp trực tiếp chỉ huy hơn 20 cán bộ chiến sĩ tiếp ứng. Một cuộc họp nóng bàn phương án giữa các lực lượng và chính quyền, đoàn thể địa phương. Các phương án sẵn sàng, kể cả tình huống xấu nhất là tấn công trực tiếp đối tượng Giang cũng được vạch ra.  
 
Tuy nhiên qua phân tích tình hình cho thấy đối tượng đã trở nên hung hãn, mất hết cả tính người nên nếu đột nhập để giải cứu thì rất dễ nguy hiểm đến tính mạng của 2 con tin.
 
Hơn nữa do nhà ở trong kiệt nhỏ, người dân tụ tập đông, nhà có nhiều phòng ngăn cách nên khi tấn công đối tượng rất dễ ra tay tấn công con tin.
 
Tuy nhiên, phải đến gần 20 giờ, sau mọi nỗ lực vận động lời lẽ thuyết phục của ông Nguyễn Bá Đức và lực lượng chức năng và bà con, Giang mới đồng ý cởi trói cho bà Được và cho đưa sữa qua cửa sổ cho cháu bé. Lúc này, Giang cắt cầu dao điện, thắp một ngọn nến trong nhà và tuyên bố sẽ đâm chết mẹ vợ và con nếu có ai muốn đột nhập vào nhà.
 
Lúc này, phương án tấn công lại được đưa ra. Tuy các lực lượng chức năng đã quyết định bắc loa vận động một lần cuối cùng. Đích thân ông Nguyễn Bá Đức đứng ra bảo lãnh và được lực lượng công an động viên sẽ khoan hồng thì Giang mới chịu mở cửa đầu hàng.

Đòi tiền của vợ để bao gái


Theo thông tin ban đầu từ một số nhân chứng và lực lượng chức năng thì nguyên nhân Giang ra tay cứa cổ vợ, bắt cóc chính đứa con của mình và mẹ vợ làm con tin là để đòi tiền ăn chơi.
 
Buổi trưa ngày 7/10, vài giờ trước khi vụ việc xảy ra, Giang cùng nhóm “bạn rượu” uống một bữa “tới bến”. Tàn cuộc Giang về nhà trong tình trạng say xỉn và đòi tiền vợ. Vòi tiền của vợ không được Giang liền nghĩ ra kế để đòi tiền của cả mẹ vợ là bà Được.
 
Hắn liền giả vờ gọi mẹ vợ sang nhà mình chăm cháu để thực hiện ý đồ. Khi bà Được sang thì Giang lại cao giọng đòi đưa tiền cho hắn để đi chơi tiếp. Khi bị mẹ vợ từ chối Giang liền xông vào đòi lột chiếc nhẫn vàng 5 phân từ tay bà Được.
 
Thấy chị Thêm xông vào căn ngăn, hai bên xô xát. Điên tiết vì không thực hiện được ý đồ và bị vợ ngăn cản, Giang liền đi tìm dao và cứa cổ chị Thêm.
 
Ông Hoàng Đình Tư - Bí thư Chi bộ tổ 14, nhà ở gần cạnh gia đình Giang, cho biết: Giang sống cũng ít mất lòng với hàng xóm. Nhưng vì lấy vợ khá sớm nên Giang cũng thường ăn chơi lêu lổng.
 
Thời gian gần đây, trong gia đình cũng xảy ra nhiều xích mích, cãi lộn. Nhất là sau khi vợ Giang sinh đứa con thứ 2 thì Giang có quan hệ với một nữ tiếp thị bia, nhiều lần đòi bỏ vợ. Cách đây 2 hôm, đích thân ông Tư gọi qua nhà giải thích, vận động nhưng Giang vẫn cương quyết “đòi bỏ vợ”.
 
Chính vì vậy mà trong khi bắt cóc con mình và mẹ vợ Giang đã đòi lực lượng chức năng vẫn nhất quyết gặp cho được người tình.
 
Thượng tá Phan Thanh Sơn, phó Phòng Cảnh sát cơ động, Bảo vệ và Hỗ trợ tư pháp Q. Liên Chiểu nhận xét: Tôi đã tham gia xử lý nhiều vụ bắt con tin nhưng đây là vụ việc rất khó xử lý.
 
Bởi vì đối tượng rất hung hãn lại mất hết tính người. Con tin lại là một người già và đặc biệt là một cháu bé chưa đầy hai tháng tuổi. Bất kỳ một sai lầm nhỏ nào đều có thể làm cho con tin bị nguy hiểm đến tính mạng.
 
Nói về vụ việc và việc thuyết phục của mình, ông Nguyễn Bá Đức - Phó Chủ tịch Q. Liên Chiểu, cho rằng, chưa bao giờ ông gặp vụ việc như thế này. Trong tình huống hết sức nguy cấp, hiểm nguy tính mạng và đối tượng lại có men rượu nên dễ bề manh động. “May có sự phối hợp của lực lượng Công an và các đoàn thể nên sự việc không xảy ra đến mức nghiêm trọng”, ông Đức nói.

Xuân Hoài

phuoclong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Năm người bị lừa bán ra nước ngoài vì chiêu 'việc nhẹ, lương cao'

Năm người bị lừa bán ra nước ngoài vì chiêu 'việc nhẹ, lương cao'

Pháp luật - 1 giờ trước

Sau khi bị lừa bán ra nước ngoài làm "việc nhẹ, lương cao" nhưng thực tế là lập các tài khoản ảo lừa đảo qua mạng, 5 người vừa được lực lượng chức năng giải cứu.

Truy tố người đàn ông hành hạ cụ già 86 tuổi

Truy tố người đàn ông hành hạ cụ già 86 tuổi

Pháp luật - 4 giờ trước

Theo cáo buộc của VKS, Huỳnh Văn Giỏi nhiều lần quát tháo, chửi bới và dùng tay kéo lê, dùng chân đá vào người cụ T.

Người dân được hưởng lợi lớn nhờ quy định này trong Luật Đất đai 2024

Người dân được hưởng lợi lớn nhờ quy định này trong Luật Đất đai 2024

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Theo Luật Đất đai 2024, việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và việc bố trí tái định cư phải được hoàn thành trước khi có quyết định thu hồi đất. Quy định này giúp người dân có đất bị thu hồi sớm "an cư, lạc nghiệp" để tiếp tục phát triển kinh tế.

Cô gái 'ngáo đá' cầm dao xông vào trụ sở công an, tấn công 2 người

Cô gái 'ngáo đá' cầm dao xông vào trụ sở công an, tấn công 2 người

Pháp luật - 5 giờ trước

Sau khi sử dụng ma túy, Bích có biểu hiện "ngáo đá" và cầm dao xông vào trụ sở công an phường ở TPHCM, tấn công 2 người.

'Tú bà' 25 tuổi chuyên môi giới mại dâm tại phố núi

'Tú bà' 25 tuổi chuyên môi giới mại dâm tại phố núi

Pháp luật - 6 giờ trước

Khi khách có nhu cầu mua dâm, Thùy sẽ liên hệ với gái bán dâm đến để thỏa thuận. Sau đó, "tú bà" này sẽ được chia hoa hồng.

Chia thừa kế thế nào khi sổ đỏ đứng tên hộ gia đình? Thông tin mọi người dân nên biết để đảm bảo quyền lợi của bản thân

Chia thừa kế thế nào khi sổ đỏ đứng tên hộ gia đình? Thông tin mọi người dân nên biết để đảm bảo quyền lợi của bản thân

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, hiện nay tồn tại rất nhiều trường hợp quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sổ đỏ) đứng tên hộ gia đình. Vì vậy, việc chia thừa kế khi sổ đỏ đứng tên hộ gia đình khác so với khi sổ đỏ đứng tên cá nhân.

Nguyễn Thanh Tuân, kẻ gieo rắc 'cái chết trắng' và kết cục đích đáng

Nguyễn Thanh Tuân, kẻ gieo rắc 'cái chết trắng' và kết cục đích đáng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Trong nhiều năm, khi công an triệt phá các đường dây ma túy lớn thì phát hiện một số đầu mối dẫn tới người tên Trăng (trú tại Lóng Luông, Vân Hồ, Sơn La). Trăng là ai mà đứng sau các hoạt động mua bán, vận chuyển ma túy số lượng lớn đến vậy?

Vụ truy sát trong đêm và phát súng giữa đèo (P cuối): Cuộc truy đuổi dọc đất nước

Vụ truy sát trong đêm và phát súng giữa đèo (P cuối): Cuộc truy đuổi dọc đất nước

Pháp luật - 2 ngày trước

GĐXH - Qua khai thác chủ nhân chiếc xe ô tô màu đỏ đã xuất hiện tại nơi anh H bị sát hại vào tối 6/4/2017, Công an tỉnh Nam Định thấy nổi lên đối tượng Nguyễn Hoàng Linh (SN 1987, trú tại Nam Định). Linh là kẻ có tiền án cùng nhiều mối quan hệ xã hội rất phức tạp. Sau khi anh H tử vong, Linh cũng "biến mất" khỏi Nam Định.

Những trường hợp không có tên trong di chúc nhưng vẫn được hưởng tài sản thừa kế, mọi người dân nên biết để tránh bị thiệt thòi

Những trường hợp không có tên trong di chúc nhưng vẫn được hưởng tài sản thừa kế, mọi người dân nên biết để tránh bị thiệt thòi

Pháp luật - 2 ngày trước

GĐXH - Theo chuyên gia, pháp luật hiện nay có quy định về những trường hợp tuy không có tên trong di chúc nhưng vẫn được hưởng tài sản thừa kế. Việc không phụ thuộc hoàn toàn vào nội dung của di chúc giúp bảo vệ quyền lợi của những người thừa kế, đặc biệt là khi di chúc có thể không được lập một cách công bằng và minh bạch.

Chuẩn bị phúc thẩm vụ siêu mẫu Ngọc Thúy tranh chấp tài sản với đại gia

Chuẩn bị phúc thẩm vụ siêu mẫu Ngọc Thúy tranh chấp tài sản với đại gia

Pháp luật - 2 ngày trước

Bản án sơ thẩm chia đôi khối tài sản giữa cựu siêu mẫu Ngọc Thúy và đại gia nhưng cả 2 người không chấp nhận phán quyết trên.

Top