Vụ cha ép con uống rượu: Có thể xử lý hình sự tội hành hạ người khác

| Pháp luật

Một người cha tại Bình Dương được cho là liên tục ép con trai 8 tuổi uống chất lỏng màu vàng, nghi là rượu. Qua clip được đăng tải, người cha không ngừng rót rượu và bảo con uống.

"Ly này ba uống đi, nhiều quá à", bé trai 8 tuổi năn nỉ.

"Uống", người cha ra lệnh.

Đó là đoạn hội thoại trong clip được cho là cha ép con uống rượu lan truyền nhiều ngày qua trên mạng xã hội. Trong hình ảnh được ghi lại, người đàn ông liên tục ra lệnh cho đứa trẻ "uống, uống hết". Khi đứa bé xin nước lọc để uống thì người đàn ông đáp lại: "Uống đi tao lấy nước liền".

"Đứa nhỏ có tội tình gì mà tàn ác vậy"

Thông tin từ người chia sẻ clip trên mạng xã hội cho hay người đàn ông trong clip là cha của bé trai 8 tuổi. Bố mẹ bé từng chung sống tại phường Dĩ An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương và có 2 con (gồm bé trai 8 tuổi và bé gái 20 tháng tuổi)

.

Vụ cha ép con uống rượu: Có thể xử lý hình sự tội hành hạ người khác - Ảnh 1.

Bé trai 8 tuổi được cho là bị cha bạo hành. Ảnh: Bình Dương 24h.

Người vợ cho biết chồng thường xuyên nhậu xỉn và bạo hành vợ con. Sau đó, chị đã về quê cùng bé gái 20 tháng tuổi và để bé trai 8 tuổi ở lại với cha để bé tiếp tục đến trường. Clip do người chồng tự quay lại và gửi cho vợ, sau đó chị này đã cung cấp clip cho người quen để đăng tải lên mạng xã hội.

Theo thông tin mới nhất từ nguồn đăng tải clip, sau khi hình ảnh cha ép con uống rượu lan truyền, người cha đã bé trai về nhà nội và bỏ đi.

Sau khi xem clip, tài khoản Lệ Mai bức xúc: "Sao trên đời có người làm cha làm mẹ mà không biết thương con của mình, thấy cảnh này thương cháu quá. Mong công an địa phương sớm tìm được người này để xử lý".

Facebooker Tú Nhi cũng bày tỏ thái độ bất bình: "Đứa nhỏ có tội tình gì mà tàn ác vậy chứ. Mong bé sớm thoát khỏi cảnh này giờ nào mừng giờ đó. Bé sống giống địa ngục quá".

Có thể phạt tù tới 3 năm

Nhận định về hành vi của người đàn ông này thông qua hình ảnh trên clip, luật sư Trần Thị Ngọc Nữ, Chi hội trưởng chi hội luật sư, Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM, hành vi này đã vi phạm ít nhất 2 trong 4 nhóm quyền cơ bản của trẻ em, bao gồm sống còn, bảo vệ, phát triển và tham gia.

"Người lớn mà làm vậy sao giáo dục con. Cần cách ly trẻ ra khỏi người bố để tạm thời tránh tâm lý sợ hãi cho bé", luật sư khuyến nghị.

Dưới góc độ pháp lý, theo bà Nữ, người này đã vi phạm Khoản 9 Điều 6 Luật trẻ em 2016 quy định nghiêm cấm hành vi cho trẻ sử dụng rượu bia, thuốc lá, chất gây nghiện, chất kích thích khác, thực phẩm không bảo đảm an toàn, có hại cho trẻ em. Về hình thức xử phạt, Khoản 2 Điều 25 Nghị định 144/2013 quy định về xử phạt vi phạm hành chính về bảo trợ, cứu trợ xã hội và bảo vệ, chăm sóc trẻ em quy định hành vi dụ dỗ, lôi kéo trẻ em, cho trẻ em sử dụng rượu bia, thuốc lá, chất kích thích khác có hại cho sức khỏe và sự phát triển của trẻ em sẽ bị xử phạt 5-10 triệu đồng.

Vụ cha ép con uống rượu: Có thể xử lý hình sự tội hành hạ người khác - Ảnh 2.
                 

Bé trai 8 tuổi liên tục bị người đàn ông ép uống chất lỏng màu vàng nghi là rượu. Ảnh chụp màn hình.

Theo luật sư, người đàn ông này thậm chí có thể bị xem xét trách nhiệm hình sự về Tội hành hạ người khác. Điều 140 Bộ luật Hình sự quy định người nào đối xử tàn ác hoặc làm nhục người lệ thuộc mình có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm, hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm. Hành vi này có thể bị phạt tù từ 1 đến 3 năm nếu phạm tội với người dưới 16 tuổi.

Chuyên gia bảo vệ trẻ em cũng dẫn chứng khuyến cáo của Cục Y tế dự phòng nêu rõ nếu trẻ em uống rượu bia trước 15 tuổi sẽ phát sinh các vấn đề liên quan đến rượu bia nhiều hơn người uống sau tuổi 21 như khả năng nghiện rượu cao gấp 4 lần, khả năng bạo lực cao gấp 6 lần, nguy cơ tai nạn sau sử dụng rượu bia cao gấp hơn 6 lần…

"Uống rượu bia sớm cũng làm ảnh hưởng đến trí nhớ, giảm khả năng tập trung của não bộ khiến sức học của bé giảm sút", chuyên gia Nữ cảnh báo. 

Theo Zing

Ý kiến của bạn
Tags:
Luật sư nói gì về vụ xe 7 chỗ không nhường đường xe cứu thương ở Tuyên Quang?

Luật sư nói gì về vụ xe 7 chỗ không nhường đường xe cứu thương ở Tuyên Quang?

Pháp luật -

GĐXH - Từ vụ việc tài xế ô tô 7 chỗ bị phản ánh cản đường xe cứu thương trên Quốc lộ 4C, tỉnh Tuyên Quang, dư luận đặt câu hỏi về chế tài đối với hành vi không nhường đường cho xe ưu tiên. Theo luật sư Đặng Văn Cường, nếu đủ căn cứ xác định mối quan hệ nhân quả giữa hành vi vi phạm và hậu quả xảy ra, người điều khiển phương tiện có thể bị xử lý hình sự theo Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Triệt phá đường dây cá độ Fi88, KingGroup, nhân sự trình độ học vấn cao được trả lương tới 100 triệu đồng/tháng

Triệt phá đường dây cá độ Fi88, KingGroup, nhân sự trình độ học vấn cao được trả lương tới 100 triệu đồng/tháng

Pháp luật -

GĐXH - Công an tỉnh Bắc Ninh vừa triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc trực tuyến xuyên quốc gia điều hành hai hệ thống Fi88 và KingGroup. Đáng chú ý, toàn bộ thành viên trong tổ chức đều có trình độ học vấn cao về công nghệ thông tin, lập trình các hệ thống, website.

Khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc và Tổng biên tập NXB Hội nhà văn liên quan vụ cuốn sách 'Chuyện với Thanh'

Khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc và Tổng biên tập NXB Hội nhà văn liên quan vụ cuốn sách 'Chuyện với Thanh'

Pháp luật -

GĐXH - Mở rộng điều tra vụ án hình sự liên quan đến đối tượng Nguyễn Thành Nam, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP. Hà Nội đã khởi tố, bắt tạm giam 3 lãnh đạo và cán bộ chủ chốt của Nhà xuất bản (NXB) Hội nhà văn để điều tra về tội chống Nhà nước.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.