Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ Coca Cola Việt Nam bị kiện: Khách hàng chính thức có đơn kháng cáo

Thứ hai, 18:50 11/01/2016 | Xã hội

GiaidinhNet – Bà Nguyễn Thị Bình Minh (Tây Tựu, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) khách hàng thua kiện trong phiên sơ thẩm vụ Coca Cola Việt Nam bị kiện đã chính thức gửi đơn kháng cáo lên Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm, đồng thời những chứng cứ mới là các chai cam ép có nhãn ghi cùng lô sản xuất với chai nước khiến Coca Cola Việt Nam phải hầu tòa cũng đã được cung cấp tới tòa.

Trước đó, bản án dân sự sơ thẩm số ngày 15 & 23/9/2015 của Tòa án nhân dân (TAND) quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội vụ Coca Cola Việt Nam bị kiện đã tuyên khách hàng là bà Nguyễn Thị Bình Minh thua kiện và không được bồi thường theo yêu cầu.

Cụ thể, TAND quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội đã “không chấp nhận yêu cầu của bà Nguyễn Thị Bình Minh; Không chấp nhận các yêu cầu khác của các đương sự; Bà Nguyễn Thị Bình Minh phải chịu 200.000 đồng án phí dân sự sơ thẩm”.

Tuy nhiên, đã có diễn biến mới trong vụ việc này. Mới đây nguyên đơn đã thu thập được một số mẫu chai thủy tinh có nhãn “Minute Maid Splash” đề NXS 29062011 và có mã 2352 C3.

Các thông tin về ngày sản xuất và mã sản xuất nêu trên hoàn toàn trùng với chai Splash khiến Coca Cola Việt Nam phải hầu tòa.

Phía nguyên đơn trong vụ Coca Cola Việt Nam bị kiện cho rằng, những mẫu này sẽ là căn cứ để làm rõ những nội dung khác mà kết luận giám định ngày 05.01.2015 của Viện KHHS số 288/C54 (P4) chưa đủ căn cứ để kết luận, đó là: “kiểm tra được độ kín của nắp chai” vì trước đây chỉ có duy nhất một mẫu giám định”.

Chai cam ép có cùng ngày, lô sản xuất và hạn sử dụng với chai Splash khiến Coca Cola Việt Nam bị kiện đã được cung cấp tới tòa án cấp sơ thẩm. Ảnh T.H
Chai cam ép có cùng ngày, lô sản xuất và hạn sử dụng với chai Splash khiến Coca Cola Việt Nam bị kiện đã được cung cấp tới tòa án cấp sơ thẩm. Ảnh T.H

Luật sư Phạm Ngọc Minh, giám đốc công ty TNHH Luật Everest (Ngụy Như Kon Tum, Hà Nội) cho rằng, bản án đã không thể hiện đầy vụ việc đầy đủ, kết luận không đúng với bản chất sự việc.

Thứ nhất, các yêu cầu của nguyên đơn đối với Coca - Cola Việt Nam là hoàn toàn có căn cứ pháp lý.

Nguyên đơn đã mất tiền mua chai Coca-Cola (7.000đ) nhưng không thể sử dụng được. Vậy, nguyên đơn đã bị tước đoạt đi: quyền sử dụng chai cam ép (định giá là 7.000đ).

Thực tế, thiệt hại của nguyên đơn trong vụ án này trong suốt 4 năm qua lớn hơn rất nhiều khi phải bỏ thời gian, công sức, chi phí dịch vụ pháp lý (nhưng nguyên đơn “chỉ yêu cầu hoàn trả thiệt hại do không sử dụng được chai nước cam ép, mà không đòi bồi thường những thiệt hại “Chi phí hợp lý để ngăn chặn, hạn chế và khắc phục thiệt hại”.

Thứ hai, về chứng cứ vụ án đã được thu thập đúng theo quy định của pháp luật.

Nếu Coca - Cola Việt Nam không thể cung cấp được thông tin họ có sản sản xuất ra chai Chai thủy tinh có nhãn “Minute Maid Splash” mã 2352 C3 và nếu có thì tiêu thụ sản phẩm này ở đâu, căn cứ quy định của Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, cần phải được xác định: đây chính là sản phẩm của họ và Coca - Cola đã vi phạm nghĩa vụ cung cấp thông tin cho người tiêu dùng.

Nếu cho rằng, Chai thủy tinh có nhãn “Minute Maid Splash” không phải do Coca-Cola Việt nam hoàn thiện (dập nắp), bị đơn (Coca-Cola Việt Nam) ít nhất phải cung cấp được những mẫu là những chai “Minute Maid Splash” được hoàn thiện cùng thời điểm và trước thời điểm với Chai thủy tinh có nhãn “Minute Maid Splash” đề NXS 29062011 và có mã 2352 C3.

Người tiêu dùng Việt đang trông chờ vào các diễn biến mới trong phiên xử phúc thẩm vụ Coca Cola Việt Nam bị kiện sắp tới. Ảnh C.Tâm
Người tiêu dùng Việt đang trông chờ vào các diễn biến mới trong phiên xử phúc thẩm vụ Coca Cola Việt Nam bị kiện sắp tới. Ảnh C.Tâm

Việc tòa án nhận định: “Dây chuyền dập nắp sản phẩm nắp sản phẩm nước giải khát đóng chai của Coca - Cola Việt Nam tại Hà Nội kể từ ngày 29/6/2011 (là ngày sản xuất ghi trên vỏ chai vật chứng đến ngày cung cấp mẫu đối chứng cuối cùng cho cơ quan giám định (ngày 08.11.2012) không có sự thay thế mà chỉ có sự bảo dưỡng, sửa chữa và chỉ có một dây chuyền duy nhất.

Vì hàng hóa (vật chứng mà nguyên đơn khởi kiện) không phải do Coca Cola Việt nam hoàn thiện (dập nắp), nên không có căn cứ xác định, Coca Cola Việt Nam có lỗi đối với hàng hóa có khuyết tật mà nguyên đơn khởi kiện”, là chủ quan và thiếu căn cứ.

Như vậy, sau vụ khách hàng một hãng nước giải khát trong nước phải lĩnh án tù giờ đến lượt người mua sản phẩm của Coca Cola Việt Nam bị thua kiện đã gây lên làn sóng phản ứng trong dư luận người tiêu dùng.

Người tiêu dùng Việt đang ngóng chờ những diễn biến mới trong phiên tòa phúc thẩm sắp tới.

Minh Anh/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Ký ức người lính lái xe chở tướng Nguyễn Quốc Thước tiến vào Dinh Độc Lập

Ký ức người lính lái xe chở tướng Nguyễn Quốc Thước tiến vào Dinh Độc Lập

Xã hội - 47 phút trước

"Khi súng ngừng bắn ở Dinh Độc lập vào ngày 30/4/1975, tôi biết cũng là lúc quân ta toàn thắng, đất nước ta hoàn toàn thống nhất", ông Nguyễn Bá Mẽ nghẹn ngào nhớ lại.

Mối tình đôi bờ vĩ tuyến và đám cưới đặc biệt qua cây cầu 'thống nhất'

Mối tình đôi bờ vĩ tuyến và đám cưới đặc biệt qua cây cầu 'thống nhất'

Xã hội - 48 phút trước

Mỗi lần kể về chuyện tình của mình, ông Nghi và bà Hoa lại rưng rưng nước mắt, bởi họ là những người đầu tiên làm lễ rước dâu qua cầu Hiền Lương lịch sử, sau ngày hòa bình lặp lại.

Người phụ nữ bán 3 quả dứa giá 500.000 đồng đã trình diện Công an

Người phụ nữ bán 3 quả dứa giá 500.000 đồng đã trình diện Công an

Xã hội - 1 giờ trước

Người phụ nữ bán 3 quả dứa với giá 500.000 đồng cho 2 nữ du khách nước ngoài đã đến trình diện Công an.

Giỏi ngành này có thể kiếm trên 60 triệu đồng/ tháng

Giỏi ngành này có thể kiếm trên 60 triệu đồng/ tháng

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Nhiều người không khỏi bất ngờ khi nhiều nước trên thế giới, lập trình Game là ngành công nghiệp không khói chủ lực trong thời đại 4.0, mang lại mức lương hấp dẫn hàng triệu người mơ ước.

Tin sáng 30/4: Tiết lộ 10 tỉnh thành có thu nhập bình quân cao nhất cả nước mới nhất; lý do không lưu ảnh CCCD trong điện thoại

Tin sáng 30/4: Tiết lộ 10 tỉnh thành có thu nhập bình quân cao nhất cả nước mới nhất; lý do không lưu ảnh CCCD trong điện thoại

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Báo cáo kết quả khảo sát mức sống dân cư Việt Nam năm 2023 cho thấy Bình Dương là địa phương có thu nhập bình quân đầu người cao nhất cả nước; tuyệt đối không lưu trữ trên điện thoại ảnh chụp CMTND/CCCD/hộ chiếu cá nhân, mật khẩu truy cập ứng dụng ngân hàng. Chỉ cài đặt các ứng dụng chính thức trên Appstore và CH Play... để tránh mất sạch tiền trong tài khoản.

Điểm danh những khu vực nắng nóng cao độ vào dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Điểm danh những khu vực nắng nóng cao độ vào dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, do chịu tác động của hoàn lưu vùng áp thấp nóng phía Tây nên dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 nhiều khu vực trên cả nước nắng nóng. Nhiều khu vực nắng nóng trên 40 độ C.

Hình ảnh vui nhộn gần trăm người dân ở Hải Dương đội nắng thi pháo đất cổ truyền

Hình ảnh vui nhộn gần trăm người dân ở Hải Dương đội nắng thi pháo đất cổ truyền

Xã hội - 10 giờ trước

GĐXH - Mặc dù thời tiết nắng nóng, nhưng hàng nghìn người dân làng Đông Cao đủ mọi lứa tuổi đã đến xem, cổ vũ cho gần 100 pháo thủ khiến cho không khí nơi đây vui tươi như mở hội...

 Rủ nhau tắm sông, 2 trẻ nhỏ ở Quảng Ninh đuối nước

Rủ nhau tắm sông, 2 trẻ nhỏ ở Quảng Ninh đuối nước

Xã hội - 13 giờ trước

GĐXH - Một nhóm trẻ rủ nhau đi tắm sông tại khu vực chân cầu Hiệp Thành, (phường Phương Nam, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) không may 2 trẻ bị đuối nước thương tâm.

Nạn nhân của chiêu trò lừa đảo cài dịch vụ công giả mạo kể lại việc bị chiếm quyền điều khiển điện thoại

Nạn nhân của chiêu trò lừa đảo cài dịch vụ công giả mạo kể lại việc bị chiếm quyền điều khiển điện thoại

Pháp luật - 14 giờ trước

Sau khi 3 đối tượng mạo danh công an liên hệ yêu cầu cập nhật thông tin cá nhân trên ứng dụng dịch vụ công, chị H. (trú tại Hà Nội) cài đặt ứng dụng giả mạo theo đường link các đối tượng gửi và bị chiếm hoàn toàn quyền điều khiển điện thoại, "hack" tài khoản Facebook, Zalo...

Gần 1 năm mở luồng, kênh đào 'Panama Nam Định' hiện ra sao?

Gần 1 năm mở luồng, kênh đào 'Panama Nam Định' hiện ra sao?

Đời sống - 14 giờ trước

GĐXH - Sau gần 1 năm mở luồng, kênh đào dài 1km nối sông Đáy và sông Ninh Cơ ở địa phận huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định mỗi ngày có hàng chục lượt tàu chở hàng, sà lan đi qua rút ngắn thời gian đi lại từ 8 tiếng xuống còn 20 - 30 phút.

Top