Vụ côn đồ hành hung sản phụ tại quận Hải An, Hải Phòng: UBND quận vào cuộc
GiadinhNet - Sáng 1.5, UBND quận Hải An đã tổ chức cuộc họp đột xuất cùng các đơn vị liên quan xem xét vụ việc tranh chấp nhà đất tại số nhà 81, ngõ 162 An Khê (phường Đằng Lâm, quận Hải An) được coi là nguồn cơn dẫn đến việc hàng chục côn đồ và những người tự xưng là thương binh đánh chị Cao Thị Tám (sản phụ mới sinh con được hơn 1 tháng) phải nhập viện cũng được đưa ra giải quyết.

Theo ông Nguyễn Công Hân, Phó Chủ tịch UBND quận Hải An: vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn giữa chủ đất và người được giao khoán xây dựng nhà. Tại hợp đồng kinh tế được lập ngày 11/11/2011 giữa các ông Ngô Quang Nghĩa và ông Nguyễn Đình Dũng (chủ đất) với anh Vũ Hải Nam (chồng chị Tám) thì các ông Nghĩa, Dũng bàn giao mảnh đất rộng 267,5m2 cho anh Nam xây dựng một dãy nhà (5 căn hộ) 3,5 tầng. Trong hợp đồng nêu rõ: Anh Nam phải chuyển cho các ông Nghĩa, Dũng 500 triệu đồng tiền góp vốn và 200 triệu đồng tiền nhân công xây dựng dãy nhà. Sau khi xây xong, nếu bán nhà phải có sự đồng ý của hai bên.
Mâu thuẫn quyền lợi kinh tế
Tại hợp đồng được giao kết giữa các ông này với anh Vũ Hải Nam khẳng định sau quá trình góp vốn cùng xây dựng dãy nhà, mọi hoạt động mua bán phải được sự đồng ý của hai bên. Tuy nhiên, khi anh Nam bỏ công sức xây dựng đồng thời góp vốn tới 700 triệu, thì hai ông này đã bỏ qua quyền lợi của anh Nam, tự ý bán toàn bộ dãy nhà cho người khác.
Cách hành xử của các ông Doãn Vân Hồ và Phạm Bách Tùng cũng có nhiều vấn đề. Mặc dù UBND phường Đằng Lâm đã yêu cầu giữ nguyên hiện trạng ngôi nhà để tìm hướng giải quyết, nhưng các ông này nhiều lần kéo đông người đến đe dọa, đuổi vợ chồng anh Nam cùng 2 đứa con nhỏ ra đường. Theo băng ghi hình người dân cung cấp, thì những người này còn lớn tiếng khẳng định mình là dân quân tự vệ, nhân danh Quân đội Nhân dân Việt Nam….
Đại tá Đào Văn Thập, Chủ nhiệm Chính trị BCH Quân sự Tp Hải Phòng cho biết: “Ngay sau khi nhận được thông tin phản ánh về việc có người tự xưng là dân quân tự vệ đến giải quyết vụ việc tại số nhà 81, ngõ 162 Trung Lực, phường Đằng Lâm. Kết quả sơ bộ kiểm tra ban đầu cho thấy không ai trong số những người nêu trên là dân quân tự vệ. Không ai được phép nhân danh lực lượng dân quân tự vệ để giải quyết những vấn đề cụ thể như vụ việc trên. Chúng tôi sẽ kiến nghị các cơ quan chức năng kiên quyết xử lý dứt điểm những người mạo danh lực lượng dân quân tự vệ làm ảnh hưởng tới hình ảnh của lực lượng vũ trang”.
Dương Đăng Thùy