Vụ con rể thảm sát cả nhà vợ: Bi kịch bắt nguồn từ cuộc hôn nhân không tình yêu
GiadinhNet - Thảm án do Huỳnh Văn Tấn gây ra đã khiến dư luận miền Tây chấn động. Nhiều nguyên nhân đã được mang ra giải thích cho hành vi tàn ác của đối tượng. Nhưng theo chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa, thì “điểm khởi đầu cho tội ác của Tấn đã bắt đầu ngay từ cuộc hôn nhân không tình yêu”.
![]() |
|
Chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa. |
Thực tế, Tấn lành lặn nhưng hoàn cảnh nghèo. Trong khi đó, chị Hà tật nguyền nhưng nhà có điều kiện. Cả hai lấy nhau thực chất chỉ là sự bù trừ những thiếu hụt, khiếm khuyết của nhau. Chúng ta có thể phân tích cơ học, và giả thuyết đặt ra là, nếu Tấn không nghèo, chưa chắc anh ta đã lấy chị Hà. Hai người cưới nhau, đến với nhau ngay từ ban đầu không phải vì tình yêu, đó là nguyên nhân cốt lõi tiềm tàng sự tan vỡ. Tất nhiên không phải hễ không có tình yêu thì đều có hệ quả tan vỡ.
Trong cuộc sống, nhiều người đến với nhau không xuất phát từ tình yêu, nhưng thời gian bên nhau, cuộc sống thường ngày bằng những cử chỉ, việc làm, sự quan tâm, tôn trọng nhau dần bồi đắp thành tình yêu và họ trở nên gắn kết hơn. Và sự gắn kết ấy đôi khi bền vững hay không cũng do yếu tố bên ngoài. Tức những người thân của vợ và chồng thực sự vun đắp cho họ hay không. Trong câu chuyện gia đình trên, yếu tố thứ 2 như tôi đã phân tích đã không có. Tức, khi Tấn về ở rể trong nhà nạn nhân cũng không được chị Hà thương yêu, không được gia đình chị tôn trọng. Ngược lại còn luôn chỉ trích gây mâu thuẫn. Và khi điều kiện bên trong lẫn bên ngoài không có thì mâu thuẫn gia đình nảy sinh là điều chắc chắn.
