Vụ Đặng Trần Hoài: Có nên tha tội chết cho kẻ hiếp chị, giết em?

| Xã hội

GiadinhNet - Ngày 17/1, kẻ cuồng dâm man rợ được đem ra xét xử. Dù đã bị tuyên hai án tử hình, song gia đình nạn nhân vẫn xin khoan hồng cho y. Liệu những lời cầu xin từ phía bị hại có giúp Đặng Trần Hoài thoát án tử hình?

Gần đây, liên tiếp xảy ra những vụ giết người man rợ của những tên sát nhân mặt người, dạ thú. Chắc hẳn nhiều người không thể quên vụ án tên Nguyễn Đức Nghĩa, kẻ đã cắt người yêu ra làm nhiều mảnh hay vụ cướp tiệm vàng, sát hại cả gia đình ở Bắc Giang của tên Lê Văn Luyện với tội ác trời không dung, đất không tha.

Và gần đây, vụ án Đặng Trần Hoài, tên cuồng dâm đang tâm hiếp chị, giết em có thể được coi là tột đỉnh của tội ác.
 
Thế nhưng ngoài Nguyễn Đức Nghĩa, kẻ sát nhân có máu lạnh bị khép tội tử hình – song cho đến nay, vụ án vẫn chưa được thi hành (vì… chưa có thuốc) - thì ác nhân Lê Văn Luyện chỉ bị kết án 18 năm tù đã đặt ra câu hỏi phải chăng luật pháp Việt Nam hiện nay quá nhân đạo. Và có lẽ đã đến lúc phải hạ tuổi thành niên từ 18 xuống 16 tuổi. Có thể nói, với những tội ác tày đình Luyện đã gây ra, cái án 18 năm tù là quá nhẹ và nhân đạo?
 
Vụ Đặng Trần Hoài: Có nên tha tội chết cho kẻ hiếp chị, giết em? 1
Nguyễn Đức Nghĩa (trái) và Đặng Trần Hoài.

Gần đây, dư luận lại thêm một lần nữa xôn xao xung quanh tin gia đình bị hại đã xin giảm án cho kẻ cuồng dâm hiếp chị, giết em Đặng Trần Hoài.
 
Theo kết luận tại phiên sơ thẩm, vào chiều ngày 29/7 tên Đặng Trần Hoài đã đến thôn Triều Đông (xã Cổ Đông, thị xã Sơn Tây, Hà Nội) phát hiện trong nhà anh Khuất Văn Hiền chỉ có hai cháu gái. Hoài đã hiếp dâm cháu Khuất T.H (sinh năm 2004). Thấy chị bị hại, cháu Khuất M.Q (sinh năm 2008) sợ hãi kêu khóc, Hoài cầm dao chém nhiều nhát làm cháu Q. chết ngay tại chỗ.
 
Trước những tội ác ghê tởm của bị cáo, ngày 25/10 Hội đồng xét xử sơ thẩm (HĐXX) đã tuyên Hoài tử hình về tội giết người, tử hình về tội hiếp dâm, 5 năm tù về tội cướp tài sản. Tổng hợp hình phạt là tử hình.
 
Tuy nhiên, ngày 5/11/2012, Đặng Trần Hoài đã nộp đơn kháng cáo bản án của TAND TP Hà Nội với mong muốn HĐXX xem xét, giảm án vì cho rằng bị cáo chưa có tiền án tiền sự, lại phạm tội lần đầu. Ngoài ra, bị cáo cũng nêu gia đình đã khắc phục hậu quả, tổn thất cho gia đình bị hại 200 triệu đồng.
 
Anh Khuất Văn Hiền (bố của hai nạn nhân) cho biết, Đặng Trần Hoài phải trả giá cho tội ác đã gây ra, song gia đình anh vẫn làm đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho hung thủ với mong muốn y có cơ hội đoàn tụ với vợ con và báo hiếu cha mẹ già.
 
Đây có thể xuất phát từ tấm lòng vị tha cao cả của gia đình anh Hiền. Tuy nhiên, luật pháp vẫn không vì thế mà dung tha. Số tiền đền bù 200 triệu không thể khỏa lấp được tội ác của y.
 
Tội ác của Đặng Trần Hoài phải nói là cực kỳ man rợ. Nhiều ý kiến cho rằng hình thức tử hình cho Hoài là xứng đáng, thậm chí không phải một lần mà nhiều lần đáng tử hình. Tuy nhiên, cũng có người cho rằng nên cho y cơ hội để làm lại cuộc đời.
 
Các bạn nghĩ sao?
Lã Xưa
 
BLOG rất mong nhận được ý kiến của các bạn xung quanh vấn đề này. Mọi ý kiến của các bạn đều được chúng tôi đón đợi và quan tâm. Chân thành cảm ơn các bạn.
honghanh
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Tin sáng 29/9: Tin mới nhất về đợt không khí lạnh gây mưa nhiều ngày ở miền Bắc; phản ứng của Lọ Lem và Hạt Dẻ khi MC Quyền Linh kêu cứu

Tin sáng 29/9: Tin mới nhất về đợt không khí lạnh gây mưa nhiều ngày ở miền Bắc; phản ứng của Lọ Lem và Hạt Dẻ khi MC Quyền Linh kêu cứu

Thời sự -

GĐXH - Theo dự báo, khoảng đêm 30/9 sẽ có một đợt gió mùa đông bắc tràn xuống miền Bắc gây mưa dông, nhiệt độ giảm khoảng 3-4 độ C; bà xã Dạ Thảo và hai con gái của Quyền Linh là Lọ Lem, Hạt Dẻ đều để lại bình luận động viên nam MC.

Bắt Trưởng phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn nhận hối lộ để doanh nghiệp chiếm đoạt tiền hoàn thuế

Bắt Trưởng phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn nhận hối lộ để doanh nghiệp chiếm đoạt tiền hoàn thuế

Pháp luật -

GĐXH - Trưởng phòng Quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp thuộc phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn bị khởi tố, bắt tạm giam về tội nhận hối lộ, sau khi bị cáo buộc nhận 550 triệu đồng để tạo điều kiện cho doanh nghiệp chiếm đoạt gần 200 tỷ đồng tiền hoàn thuế giá trị gia tăng.

Ninh Bình: Yêu cầu xử lý dứt điểm vi phạm đê điều, ‘điểm nóng’ sông Đáy ở Ý Yên được nêu tên

Ninh Bình: Yêu cầu xử lý dứt điểm vi phạm đê điều, ‘điểm nóng’ sông Đáy ở Ý Yên được nêu tên

Đời sống -

GĐXH - UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu các xã, phường kiên quyết xử lý các vi phạm pháp luật về đê điều, đặc biệt là hoạt động san lấp, xây dựng, tập kết vật liệu trái phép gây cản trở dòng chảy, ảnh hưởng an toàn đê điều. Trong đó, khu vực tập kết vật liệu trên sông Đáy tại xã Ý Yên được UBND tỉnh nêu rõ trong văn bản chỉ đạo.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.