Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ đi tù oan 10 năm tại Bắc Giang: Người vợ đã tìm cách vạch mặt hung thủ thế nào?

Thứ tư, 05:18 06/11/2013 | Pháp luật

GiadinhNet - Từ những thông tin lượm lặt, người vợ đã tìm đến một người trong gia đình hung thủ thật sự của vụ án tỉ tê: “Em biết hết rồi, có gì bác nói với em đi!”. Sau nhiều lần thuyết phục, nhân chứng tiết lộ những thông tin động trời. Cuộc trò chuyện này đã được bà kịp ghi âm lại và gửi lên cơ quan chức năng.

Vụ đi tù oan 10 năm tại Bắc Giang: Người vợ đã tìm cách vạch mặt hung thủ thế nào? 1

Ông Chấn trong vòng tay bạn bè, người thân. Ảnh: TL

Nghi phạm lẩn trốn 10 năm

Sáng 5/11, VKSND tối cao đã tổ chức họp báo thông báo kết quả sơ bộ vụ việc của ông Nguyễn Thanh Chấn. Theo đại diện VKSND tối cao, sau khi xác minh, điều tra sự việc, Cơ quan điều tra của VKSND tối cao đã phát hiện vụ án Nguyễn Thanh Chấn giết người do Công an tỉnh Bắc Giang điều tra năm 2003 có nhiều tình tiết mới làm thay đổi bản chất vụ án.
Ông Vũ Đăng Khoa - Cục trưởng Cục điều tra (VKSND tối cao) cho biết, sau khi nhận được đơn kêu oan của bà Chiến, ngày 15/7/2013, Cơ quan điều tra VKSND tối cao đã ra quyết định thành lập 3 đoàn tiến hành điều tra, xác minh. Một đoàn về Bắc Giang để lấy ý kiến gia đình ông Chấn, gia đình bị hại (chị H) đồng thời thu thập thông tin từ gia đình nghi phạm Lý Nguyễn Chung. Sau khi phát hiện Chung có nhiều biểu hiện liên quan đến vụ án mạng, cơ quan điều tra đã khuyên gia đình động viên Chung ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Các đoàn công tác còn lại đi vào Gia Lai, Đắk Lắk để truy tìm dấu vết của Lý Nguyễn Chung. Theo ông Khoa, trong thời gian bỏ trốn, Chung đã thay đổi gần 100 sim điện thoại, liên tục thay đổi chỗ ở để trốn tránh sự truy bắt.
Trong quá trình bỏ trốn, Chung đã di chuyển nhiều nơi, từ Gia Lai, Đắk Lắk vào TPHCM, rồi ngược Quảng Ninh, sang cả Trung Quốc. Đến ngày 25/10/2013, Lý Nguyễn Chung ra đầu thú và khai nhận về hành vi phạm tội của mình. Ông Khoa cho biết thêm, VKSND tối cao cũng đang tiếp tục điều tra, làm rõ dấu hiệu xâm phạm các hoạt động tư pháp trong vụ án này.

Đại diện VKSND tối cao cho hay, đây mới là kháng nghị tái thẩm, mọi việc đều phải chờ phán quyết của TAND tối cao trong phiên tái thẩm vào ngày 6/11. VKSND tối cao cũng xác định nếu ông Chấn bị oan, những người liên quan làm sai phải chịu trách nhiệm.
 
Năm 2003, ông Nguyễn Thanh Chấn (52 tuổi, trú tại thôn Me, xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên, Bắc Giang) bất ngờ bị cơ quan công an bắt giam và bị tòa án tuyên phạt chung thân về tội “Giết người”. Sau 10 năm tù tội, ngày 4/11, ông Chấn đã chính thức được tạm đình chỉ thi hành án theo kháng nghị của VKSND tối cao.
 
Ngất xỉu khi thấy chồng tự do

Khi chiếc xe chở ông Chấn về đến con ngõ nhỏ đầu làng đã thấy hàng trăm người dân đứng chờ. Vợ ông Chấn không kìm được xúc động, ngất ngay trên tay người thân. Bước vào căn nhà quen thuộc, ông Chấn nghẹn ngào nói: “Hơn 10 năm trong tù tôi chỉ kêu oan. Cứ ngủ thì thôi, thức lúc nào là tôi kêu oan lúc đó. Nhiều lần cứ nghĩ buông xuôi, bỏ mặc lại vợ con và mẹ nhưng không chết được”.

Phút giây đầu tiên bước vào nhà, ông Chấn thắp nén hương lên bàn thờ tổ tiên và khấn người cha đã khuất. Ông rưng rưng: “May nhờ có bố mà con mới sống được đến ngày hôm nay để chờ được giải oan”. Ngày đó, đáng lẽ ông Chấn đã bị xử tử hình, nhưng vì là con liệt sỹ nên ông được giảm hình phạt xuống còn chung thân. Nhiều người không cầm được nước mắt, họ thương cho người đàn ông chịu án oan và gia đình đã phải chịu bao thiệt thòi suốt những năm qua.
 
Vụ đi tù oan 10 năm tại Bắc Giang: Người vợ đã tìm cách vạch mặt hung thủ thế nào? 2


Bà Nguyễn Thị Chiến đã ngất xỉu trong thời khắc chồng được tự do. Ảnh: TL


Bà Nguyễn Thị Chiến (vợ ông Chấn) không ngồi dậy nổi. Bà cứ nằm trong buồng, mắt nhìn xa xăm không chớp. Thỉnh thoảng, bà vùng dậy, khóc nấc lên rồi lại nằm vật xuống, bà đã phải chịu bao điều tiếng, vất vả nuôi 4 đứa con nhưng các con của ông lần lượt bỏ học vì không chịu nổi búa rìu dư luận. Con gái lớn của ông Chấn là Nguyễn Thị Quyền (SN 1984) sang Đài Loan làm việc được 4 năm, viết thư về cho bố với lời nhắn: “Bố không về được thì con không về nước, không bao giờ nghĩ lấy chồng”.
 
Diệu kế của người vợ

Mười năm trước (ngày 15/8/2003), tại thôn Me, xã Nghĩa Trung đã xảy ra vụ án giết người, nạn nhân là chị Nguyễn Thị H. Theo kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, nạn nhân bị nhiều vết thương ở đầu, mặt, bụng làm đứt động mạch, chảy máu và mất máu cấp… dẫn đến tử vong. Ngày 17/8/2003, Công an tỉnh Bắc Giang đã ra Quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam với ông Nguyễn Thanh Chấn về tội danh giết người. Ngày 26/3/2004, TAND tỉnh Bắc Giang đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Thanh Chấn và tuyên ông này mức án tù chung thân; bị cáo Chấn kêu oan và làm đơn kháng cáo. Ngày 26 và 27/7/2004, Tòa phúc thẩm Tòa án Nhân dân tối cao tại Hà Nội xét xử phúc thẩm vụ án, tuyên y án sơ thẩm. Trong quá trình điều tra bị cáo có khai nhận hành vi giết người, nhưng tại các phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm, bị cáo không nhận tội. Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật; phạm nhân Nguyễn Thanh Chấn đã và đang chấp hành án hình phạt chung thân.

Trong vụ án oan này, bà Nguyễn Thị Chiến (vợ của ông Nguyễn Thanh Chấn) đóng góp vài trò đặc biệt. Không ai có thể nghĩ rằng người đàn bà quê mùa ấy lại mang trong mình sự nhạy cảm tuyệt vời đến vậy.
 
Câu chuyện bắt nguồn từ năm 2012, Lý Văn Chúc (bố đẻ của Lý Nguyễn Chung – hung thủ đã ra đầu thú khai nhận giết chị Nguyễn Thị H - PV) nhờ vợ kế là Nguyễn Thị Lành vay giúp 20 triệu để làm nhà ở Đắk Lắk. Chị Lành nói không đi vay được nên ông Chúc gọi điện cho Nguyễn Thị Phúc (em gái chị Lành) hỏi vay 40 triệu đồng. Biết chuyện, chị Lành can thiệp không cho vay nên giữa Chúc và chị Lành xảy ra xích mích. Khi đó, ông Chúc dọa giết chị Lành khiến người vợ kế hoảng sợ bỏ ra Quảng Ninh làm ăn.

Trong quá trình gia đình ông Chúc mâu thuẫn, bà Chiến nghe ngóng và phát hiện, mỗi lần Chúc đe dọa giết vợ, ông Hiền (bố chị Lành) đều lớn tiếng đe dọa: “Nếu nó có ý đồ giết con gái tôi, tôi tiết lộ thông tin với công an là nó đi tù mọt gông”.

Từ những thông tin lượm lặt, bà Chiến đã tìm đến ông Nguyễn Văn Khánh (bác ruột chị Lành) tỉ tê: “Em biết hết rồi, có gì bác nói với em đi!”. Sau nhiều lần thuyết phục, ông Khánh tiết lộ, sau khi xảy ra án mạng, sáng hôm sau Lành thấy chậu quần áo của Chung có nhiều máu chưa kịp giặt nên nghi con riêng của chồng là hung thủ giết người và kể lại với ông Khánh. Cuộc trò chuyện này đã được bà Chiến kịp ghi âm lại và gửi lên cơ quan chức năng.
 
Nếu là oan sai, ai sẽ bồi thường cho ông Chấn?

Luật sư Dương Kim Sơn (Đoàn Luật sư Hà Nội) cho hay, Khoản 2 (Điều 32 Luật trách nhiệm bồi thường nhà nước), trong trường hợp Hội đồng thẩm phán TAND tối cao xét xử tái thẩm tuyên hủy bản án phúc thẩm và đình chỉ vụ án vì ông Nguyễn Thanh Chấn không thực hiện hành vi phạm tội giết người thì Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Hà Nội (tuyên ông Chấn có tội) phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho ông Chấn.

Các khoản bồi thường gồm: Thiệt hại do thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút; thiệt hại do tổn thất về tinh thần; thiệt hại về vật chất do bị tổn hại về sức khoẻ (nếu có). “Hơn 10 năm ông Chấn bị tù đã kéo theo nhiều hệ lụy như 4 người con phải bỏ học vì không chịu nổi áp lực của dư luận; người thân vì tuyệt vọng nên bị tâm thần. Như vậy, tổn thất của ông Chấn và gia đình phải gánh chịu trong những năm qua là quá lớn, không gì có thể bù đắp được”, luật sư Dương Kim Sơn nói.

Theo số liệu báo cáo của TAND tối cao, VKSND tối cao và các bộ, ngành, địa phương từ ngày 1/10/2012 đến ngày 30/9/2013, có 82 đơn yêu cầu bồi thường; trong đó đã thụ lý 61 đơn và 21 đơn không đủ điều kiện để thụ lý. Các cơ quan nhà nước đã giải quyết xong 48 vụ với tổng số tiền Nhà nước phải bồi thường được xác định trong các văn bản giải quyết bồi thường đã có hiệu lực pháp luật lên đến hơn 38,4 tỷ đồng. Số tiền Nhà nước phải bồi thường trong năm 2013 tăng gần 5 lần số tiền bồi thường trung bình 3 năm trước đây vì đã phát sinh một số vụ việc có yêu cầu bồi thường lớn.

Kỉ lục về bồi thường oan sai trong năm 2013 tính đến thời điểm hiện tại thuộc về trường hợp ông Lương Ngọc Phi. Theo đó, ngày 26/8/2013, TAND TP Thái Bình đã ra phán quyết buộc TAND tỉnh Thái Bình phải bồi thường thiệt hại về tài sản cho ông Lương Ngọc Phi 21,4 tỉ đồng. Cuối tháng 4/1998, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Phi khi đó là Giám đốc Công ty Khai thác chế biến nông hải sản xuất khẩu Hòa Bình về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản XHCN”. Ngày 29/9/1999, TAND tỉnh Thái Bình đã đưa vụ án ra xét xử và tuyên phạt ông Phi 14 năm tù về tội danh trên. Ngày 26/4/2000, TAND Tối cao xét xử phúc thẩm và tuyên ông Phi không phạm tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản XHCN”.
 
Thanh Sơn
legiangthuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nạn nhân của chiêu trò lừa đảo cài dịch vụ công giả mạo kể lại việc bị chiếm quyền điều khiển điện thoại

Nạn nhân của chiêu trò lừa đảo cài dịch vụ công giả mạo kể lại việc bị chiếm quyền điều khiển điện thoại

Pháp luật - 6 giờ trước

Sau khi 3 đối tượng mạo danh công an liên hệ yêu cầu cập nhật thông tin cá nhân trên ứng dụng dịch vụ công, chị H. (trú tại Hà Nội) cài đặt ứng dụng giả mạo theo đường link các đối tượng gửi và bị chiếm hoàn toàn quyền điều khiển điện thoại, "hack" tài khoản Facebook, Zalo...

Vụ truy sát trong đêm và phát súng giữa đèo (P1): Những gã giang hồ cộm cán

Vụ truy sát trong đêm và phát súng giữa đèo (P1): Những gã giang hồ cộm cán

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Một đêm tháng 4/2017, đường Ngô Gia Tự (TP. Nam Định, tỉnh Nam Định) chìm trong những ánh đèn đường vàng oạch, mờ ảo. Từ phía góc khuất bất ngờ xuất hiện 1 người đàn ông loạng choạng, vừa chạy vừa lấy tay đè vào vết thương chảy máu xối xả. Trong đêm tối, vang lên nhưng tiếng hò hét, khuấy động cả một con phố nhỏ.

Những trường hợp cần sang tên sổ đỏ mà mọi người dân nên biết để đảm bảo quyền lợi của chính mình

Những trường hợp cần sang tên sổ đỏ mà mọi người dân nên biết để đảm bảo quyền lợi của chính mình

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, có thể hiểu sang tên sổ đỏ là việc thực hiện thủ tục đăng ký biến động đất đai. Những trường hợp phải thực hiện đăng ký biến động đất đai được quy định rất cụ thể tại Điều 133, Luật Đất đai 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025).

Thủ đoạn của ông trùm website 'lầu xanh' 'thiên địa' với hơn 19 triệu nội dung đồi trụy

Thủ đoạn của ông trùm website 'lầu xanh' 'thiên địa' với hơn 19 triệu nội dung đồi trụy

Pháp luật - 13 giờ trước

Qua khám xét nhiều địa điểm, công an phát hiện hàng triệu ảnh, truyện đồi trụy, nhiều file video đồi trụy, quan hệ tình dục trên diễn đàn “Thiên địa”.

Lừa cho thuê tàu thuyền, bán vật liệu, gã thanh niên Hải Dương chiếm đoạt hơn 300 triệu đồng

Lừa cho thuê tàu thuyền, bán vật liệu, gã thanh niên Hải Dương chiếm đoạt hơn 300 triệu đồng

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Theo cơ quan công an, từ tháng 8/2022 đến tháng 4/2024, Cường đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của 7 người ở các địa phương trên cả nước với số tiền hơn 317 triệu đồng...

Hé lộ tình tiết mới gây bất ngờ vụ thi thể khô trên sofa ở Hà Nội

Hé lộ tình tiết mới gây bất ngờ vụ thi thể khô trên sofa ở Hà Nội

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng vừa thông tin thêm một số tình tiết quan trọng liên quan đến vụ việc thi thể khô trên sofa khu căn hộ ở Hà Nội.

Công an Đồng Nai kiểm tra  loạt quán bar, vũ trường, beer club 'trá hình'

Công an Đồng Nai kiểm tra loạt quán bar, vũ trường, beer club 'trá hình'

Pháp luật - 19 giờ trước

300 cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Đồng Nai chia làm 9 tổ công tác đồng loạt kiểm tra 9 quán bar, vũ trường, beer club “trá hình”, phát hiện nhiều vi phạm.

Tước bằng lái xe 3 tháng, phạt 15 triệu tài xế limousine đánh võng trên cao tốc

Tước bằng lái xe 3 tháng, phạt 15 triệu tài xế limousine đánh võng trên cao tốc

Pháp luật - 1 ngày trước

Lực lượng chức năng phạt tiền 15 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 3 tháng với tài xế xe limousine điều khiển ô tô chuyển làn không có tín hiệu báo trước trên đường cao tốc, điều khiển xe lạng lách khi chạy trên đường.

Lạng Sơn bắt giữ kẻ giả danh trợ lý lãnh đạo cao cấp để lừa đảo

Lạng Sơn bắt giữ kẻ giả danh trợ lý lãnh đạo cao cấp để lừa đảo

Pháp luật - 1 ngày trước

Trần Hữu Minh thường xuyên có mặt trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, bịa đặt mình là cán bộ cấp cao để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Nghệ An: Bắt 12 đối tượng điều hành, quản lý website khiêu dâm với hàng triệu thành viên

Nghệ An: Bắt 12 đối tượng điều hành, quản lý website khiêu dâm với hàng triệu thành viên

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Trang website lôi kéo hơn 1,1 triệu thành viên tham gia với hàng trăm triệu lượt truy cập, phát tán hơn 19 triệu nội dung đồi trụy.

Top