Vụ giải quyết mâu thuẫn bằng phân lợn: Nhận định một đường, tuyên án một nẻo
Giadinh.net - Bà Trần Thị D, trú tại xã Đông Sơn, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang gửi đơn đến các cơ quan chức năng phản ánh việc bà bị Đỗ Thị Lợi và Đỗ Thị Lộc dùng dây trói chân tay, đánh và nhét phân lợn vào miệng.
Nhưng TAND huyện Yên Thế chỉ xử hai người này tổng hình phạt là 14 tháng tù treo.
Nhét phân vào mồm người khác
Theo cáo trạng của Viện KSND huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang: Khoảng 7 giờ 30 phút ngày 30/3/2008, bị cáo Đỗ Thị Lợi (SN 1963), trú tại xã Đông Sơn, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang đến chơi nhà bị cáo Đỗ Thị Lộc (SN 1965) cùng thôn. Do có mâu thuẫn từ trước, nên khi thấy bà D đi qua, bị cáo Lợi đã gọi bà D lại “nói chuyện”.
Tại đây, Lộc và Lợi xông đến túm tóc bà D vật ngã ra đường, rồi lấy dây trói bà D. Sau một hồi hành hung bà D, Lộc cầm một xoong nhôm ra rãnh nhà chị Nhung (cùng thôn) múc phân lợn, để Lợi dùng tay bốc phân nhét vào miệng bà D. Bất bình trước hành vi mất nhân tính của Lợi và Lộc, một số người dân đã gọi điện báo công an huyện Yên Thế. Tại hiện trường, lực lượng công an đã thu giữ được tang vật vụ án gồm: 2 dây có tổng chiều dài 4,5m, đường kính 0,5cm; một xoong nhôm có dính phân lợn.
Bà D được người dân đưa đến Trạm Y tế xã Đông Sơn cấp cứu trong tình trạng toàn thân dính phân; vùng mặt, cổ, lưng có nhiều vết xây xát, bầm tím. Ngày 24/4/2008, Phòng Giám định Pháp y - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang có kết quả giám định pháp y số 3291 kết luận, tỷ lệ tổn thương sức khỏe của bà D là 4%.
Chỉ bị tù treo
Vụ việc trên đã gây nên sự bất bình trong dư luận địa phương. Hành vi của hai đối tượng Lợi, Lộc đã xâm phạm nghiêm trọng đến nhân phẩm, danh dự của bà D. Tại cơ quan điều tra, bị cáo Lợi và Lộc cũng khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Căn cứ vào tài liệu điều tra và các chứng cứ, Viện KSND huyện Yên Thế đã truy tố Đỗ Thị Lợi, Đỗ Thị Lộc về tội: “Làm nhục người khác” theo Điều 121 BLHS.
Mặc dù, tại phiên tòa xét xử sơ thẩm ngày 25/7/2008 của TAND huyện Yên Thế, HĐXX đã nhận định cần có mức án tương xứng với hành vi phạm tội của từng bị cáo nhằm đảm bảo tính giáo dục và răn đe trong phòng ngừa tội phạm, nhưng đến phần tuyên án, HĐXX lại chỉ quyết định xử phạt Đỗ Thị Lợi 8 tháng tù treo; Đỗ Thị Lộc 6 tháng tù treo. Bản án này đã gây nên sự phản ứng quyết liệt của gia đình bị hại và dư luận địa phương.
|
Theo Luật sư Vũ Đức Long (Trưởng Văn phòng luật sư VĐL và Cộng sự): Hành vi phạm tội làm nhục bà D của hai bị cáo Lợi và Lộc là rất nghiêm trọng, bởi phạm tội có tổ chức và tính toán đến mục đích của hành vi phạm tội. Hành vi đó đã xâm phạm trực tiếp đến nhân phẩm, danh dự và sức khỏe của bà D. Bản án của TAND huyện Yên Thế là quá nhẹ, không đủ sức răn đe và giáo dục tội phạm. |
PV
Thông báo