Vụ giáo sinh thực tập bị phụ huynh đánh suýt sẩy thai: "Tôi không đánh cháu nhưng phải quỳ xin lỗi vì đứa con trong bụng"
GiadinhNet - Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, giáo sinh P.T.H (21 tuổi, trú tại huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) nghẹn ngào cho biết, chị không đánh học sinh nhưng vẫn phải quỳ xin lỗi vì muốn bảo toàn tính mạng đứa con trong bụng trước sự manh động của phụ huynh.
Trường Mầm non Việt – Lào, nơi xảy ra sự việc. ẢNH: V. ĐỒNG
Hoảng loạn khi bị hành hung
Tiếp xúc với PV tại Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh Nghệ An, giáo sinh P.T.H vẫn còn hoang mang, lo lắng sau sự việc bị phụ huynh tên Phan Thị Nghĩa (35 tuổi, trú tại phường Trung Đô, TP Vinh, Nghệ An) hành hung khiến cô có các triệu chứng dọa sẩy thai.
Giáo sinh P.T.H kể: “Sáng 22/3, tôi cùng một bạn giáo sinh khác và cô giáo chủ nhiệm lớp 5E, Trường Mầm non Việt- Lào tổ chức đón trẻ như thường lệ. Lúc này, tôi cho các cháu uống sữa, còn một bạn giáo sinh khác đang ở trong nhà vệ sinh. Lúc đó, tôi thấy cháu T.Đ.K và mẹ đứng ở ngoài cửa. Một lúc sau, không rõ mẹ cháu nói gì nhưng cháu K nhìn vào tôi. Sau đó, phụ huynh cháu K xông vào nói: "Mày đánh con tao phải không?". Tôi trả lời là không đánh cháu. Nhưng phụ huynh lớn tiếng "Đừng có chối" rồi xông vào đánh, lôi tóc tôi. Quá hoảng sợ, tôi chỉ biết dùng tay che bụng và xin phụ huynh đừng đánh vì tôi đang mang thai. Nhưng phụ huynh đó vẫn không tha cho tôi. Thấy vậy, cô giáo đứng lớp, giáo sinh thực tập và 2 phụ huynh khác chạy vào can ngăn nhưng chị phụ huynh đó vẫn đánh. Sau đó, phụ huynh này còn nói "Mày mà quỳ xuống xin lỗi con tao thì tao tha cho". Quá hoảng sợ và để bảo vệ đứa con trong bụng nên tôi đành chấp nhận quỳ xuống xin lỗi".
Sau sự việc, cô H thấy đau bụng và ra máu nên được mọi người đưa đến Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh Nghệ An để cấp cứu. Trong thời gian ở đây, có một phụ nữ xưng là mẹ phụ huynh kể trên đã đến hỏi thăm. Nước mắt ngắn dài, cô H nghẹn ngào: "Tôi không làm gì cháu cả nhưng chị ấy lao vào đánh tôi trước mặt bao nhiêu người. Tôi thấy rất xấu hổ khi bị bắt quỳ xin lỗi. Giờ chỉ mong cơ quan chức năng làm sáng tỏ vụ việc".
Ông Lê Trường Sơn - Phó Trưởng phòng GD&ĐT TP Vinh cho biết, sau khi nhận thông tin, ông Sơn đã xuống tận trường để tìm hiểu cụ thể sự việc. Theo ông Sơn, tối ngày 21/3, chị Nghĩa thấy ở cẳng chân bên trái của con có một vết bầm tím nên nghi là do cô giáo đánh. Đến sáng 22/3, phụ huynh này đến trường và hành hung cô H.
"Phụ huynh này nếu bình tĩnh hơn thì nên phản ánh đến Ban Giám hiệu nhà trường để có hướng giải quyết thỏa đáng. Còn cứ thấy con có vết thương mà đổ lỗi cho cô giáo là điều không nên. Các trẻ ở lứa tuổi này nghịch ngợm dẫn đến có vết thương ở vùng cẳng chân là chuyện rất hay xảy ra", ông Sơn chia sẻ.
Công an khẩn trương vào cuộc làm rõ

Cô H đang được điều trị tại Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản Nghệ An. ẢNH: V.K
Ông Nguyễn Trọng Hoàn - Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT Nghệ An cho biết, Sở đã yêu cầu Phòng GD&ĐT TP Vinh khẩn trương phối hợp với công an làm rõ vụ việc xảy ra tại Trường Mầm non Việt - Lào và phối hợp Trung tâm Y tế đảm bảo sức khỏe cho nữ giáo sinh.
Trong báo cáo của Sở GD&ĐT Nghệ An, không có chi tiết giáo sinh H phải quỳ xin lỗi học sinh. Giải thích về việc này, ông Hoàn cho biết: “Đây là báo cáo ban đầu của Phòng GD&ĐT TP Vinh và Trường Mầm non Việt - Lào. Việc xác định cô H có đánh học trò hay cô H phải quỳ xin lỗi phụ huynh, học sinh thì cơ quan công an đang làm rõ”.
Sáng 26/3, Công an TP Vinh cũng cho biết đã hoàn tất hồ sơ vụ cô P.T.H (giáo sinh thực tập tại Trường Mầm non Việt - Lào) bị phụ huynh học sinh tới trường hành hung. Hiện phía công an đang chờ thống nhất với Viện kiểm sát để đưa ra hình thức xử lý với phụ huynh hành hung cô H.
Trước đó, Công an TP Vinh cũng đã triệu tập bà Nghĩa để lấy lời khai. Nguyên nhân ban đầu là do bà Nghĩa phát hiện cẳng chân trái của con có vết bầm. Nghĩ con bị giáo viên đánh nên bà Nghĩa đến trường đánh giáo sinh thực tập.
Được biết, giáo sinh P.T.H cùng 17 sinh viên khác thuộc Khoa Sư phạm Mầm non, Trường CĐ Sư phạm Nghệ An được cử đến Trường Mầm non Việt - Lào thực tập tốt nghiệp trong thời gian 10 tuần. Thời điểm xảy ra vụ việc, các giáo sinh đã thực tập được 7 tuần.
Công đoàn Giáo dục Việt Nam lên tiếng bảo vệ giáo sinh thực tập bị hành hung
TS Vũ Minh Đức, Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã ký văn bản gửi Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An, Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An, Công đoàn Giáo dục tỉnh Nghệ An, Liên đoàn Lao động TP Vinh về việc bảo vệ giáo sinh thực tập tại Trường Mầm non Việt - Lào. Theo đó, hành vi của vị phụ huynh này đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tinh thần, sức khỏe và tính mạng của người khác, tạo tâm lý bất an cho đội ngũ nhà giáo trong toàn ngành, đặc biệt là đội ngũ giáo viên trong hệ thống các trường mầm non trên toàn quốc, gây bức xúc trong xã hội và đê nghị Công an TP Vinh tiến hành điều tra, xác minh nếu thấy có đủ dấu hiệu phạm tội thì đề nghị khởi tố vụ án theo quy định của pháp luật.
Đồng thời đề nghị Công đoàn Giáo dục tỉnh phối hợp với Phòng GD&ĐT thành phố, Liên đoàn Lao động thành phố, Ban Giám hiệu và Công đoàn Trường Mầm non Việt - Lào tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ, động viên giáo sinh thực tập sớm ổn định tư tưởng, sức khỏe để tiếp tục hoàn thành khóa thực tập tại trường.
Trước đó, Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục (Bộ GD&ĐT) đã có công văn và điện thoại trực tiếp yêu cầu Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An khẩn trương nắm bắt tình hình, chỉ đạo, xử lý kịp thời và báo cáo nhanh về Bộ GD&ĐT.
Vũ Đồng
Đỗ xe chắn cửa hàng ngày cận Tết, gây tranh cãi khốc liệt trên mạng xã hội
Xã hội - 1 giờ trướcGĐXH - Liên hệ nhờ chủ xe tải di chuyển để thuận tiện buôn bán dịp cận Tết nhưng không được hợp tác, một chủ cửa hàng (Nghệ An) dùng hai ô tô chặn đầu, đuôi phương tiện này. Sự việc thu hút nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội.
Bắc Ninh: Bắt đối tượng đốt máy xúc do mâu thuẫn làm ăn
Pháp luật - 1 giờ trướcGĐXH - Ngày 12/2, Công an tỉnh Bắc Ninh thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã làm rõ đối tượng đốt máy xúc do mâu thuẫn trong việc làm ăn.
Ninh Bình: Bắt đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hơn 65 tỷ đồng của người dân
Pháp luật - 1 giờ trướcGĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Ninh Bình bắt giữ đối tượng có nhiều tiền án, đang bị truy nã vẫn tiếp tục thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Lợi dụng quyền khiếu nại tố cáo, gã đàn ông xâm phạm lợi ích nhà nước, cá nhân
Xã hội - 3 giờ trướcTheo cơ quan công an, nhiều nội dung khiếu nại, tố cáo của đối tượng Anh liên quan đến công tác quản lý, sử dụng đất đai của cán bộ UBND xã Nghĩa Hiệp trong thời gian dài là không đúng, thiếu căn cứ, mang tính suy diễn, quy chụp, vu khống, cố chấp và kéo dài
Đánh bạc trên mạng gần 6 tỷ đồng, nam thanh niên bị khởi tố
Xã hội - 3 giờ trướcTheo điều tra, từ ngày 10/10/2025 đến 25/1/2026, Chương tham gia đánh bạc trên mạng 59 lần với tổng số tiền gần 6 tỷ đồng. Trong đó đối tượng nạp từ tài khoản ngân hàng cá nhân vào ứng dụng đánh bạc trả thưởng "Zowin" hơn 2,2 tỷ đồng.
Hà Nội: Người dân 'sống chung' với ô nhiễm trên công trường thi công dự án mở rộng đường Nguyễn Tuân
Đời sống - 7 giờ trướcGĐXH - Dự án mở rộng đường Nguyễn Tuân (phường Thanh Xuân, Hà Nội) đang gây ra những phiền toái cho người dân khi bùn đất chất đống ngổn ngang, vỉa hè bị cày xới tan hoang và bụi mù mịt bao phủ khắp nơi.
[PODCAST ĐỜI SỐNG GEN Z] Giới trẻ đang đối mặt thế nào với áp lực tài chính?
Đời sống - 7 giờ trướcGiới trẻ hiện nay đang sống trong thời đại nhiều cơ hội hơn bao giờ hết, nhưng cũng là thế hệ lo lắng về tiền bạc nhiều nhất từ trước đến nay. Thậm chí những áp lực tiền bạc còn kéo theo hàng loạt các vấn đề về sức khỏe tinh thần. Vì sao lại như vậy, làm thế nào để người trẻ có thể đứng vững trước vô vàn những áp lực về tài chính?
Hà Nội: Chợ cóc ngõ 70 Nguyễn Hoàng vẫn tồn tại dù đã có biển cấm
Đời sống - 7 giờ trướcGĐXH - Ngay dưới biển cấm họp chợ, chợ cóc trong ngõ 70 Nguyễn Hoàng (phường Từ Liêm, Hà Nội) vẫn ngang nhiên tồn tại, buôn bán tấp nập, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường. Dù báo Gia đình và Xã hội đã từng phản ánh, song đến nay, thực trạng vi phạm gần như chưa có chuyển biến, khiến dư luận không khỏi bức xúc.
Quy định mới nhất về mức phạt xe máy chở hàng cồng kềnh năm 2026, người vi phạm có thể mất đến 14 triệu đồng
Đời sống - 7 giờ trướcGĐXH - Người đang điều khiển xe hoặc chở người ngồi trên xe mang vác vật cồng kềnh có thể bị phạt đến 14 triệu đồng và trừ điểm giấy phép lái xe theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP.
Công an Hà Nội truy tìm đối tượng lừa đảo Nguyễn Văn Dũng
Pháp luật - 7 giờ trướcGĐXH - Công an TP Hà Nội thông báo truy tìm đối tượng Nguyễn Văn Dũng liên quan đến vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cuối tháng 2 vận đỏ như son: 4 con giáp được Thần Tài trao lộc lớn
Đời sốngGĐXH - Khoảng thời gian giao thoa từ cuối tháng 2 sang đầu tháng 3 được xem là thời điểm chuyển mình mạnh mẽ của 4 con giáp dưới đây.