Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ giết người rồi bỏ xác vào bao tải vứt xuống sông Mã: “Nghi phạm là phó Bí thư Chi đoàn khu phố”

Thứ năm, 18:30 09/06/2022 | Pháp luật

GiadinhNet - Nhiều người dân tại phố Tân Trọng, nơi nghi phạm Lê Văn Hoàng sinh sống không thể ngờ Hoàng là kẻ gây ra vụ giết người rồi bỏ xác vào bao tải vứt xuống sông Mã, gây chấn động dư luận.

Vụ xác chết trói tay bỏ bao tải trôi trên sông Mã: Không trả 5 triệu đồng nạn nhân bị đối tượng dùng ấm đun nước đập chếtVụ xác chết trói tay bỏ bao tải trôi trên sông Mã: Không trả 5 triệu đồng nạn nhân bị đối tượng dùng ấm đun nước đập chết

GiadinhNet – Lê Văn Hoàng cho nạn nhân vay 5 triệu đồng bằng hình thức cắt lãi và trả tiền góp hàng ngày trong vòng 15 ngày. Tuy nhiên, đến hẹn không thấy trả, đối tượng lập Facebook giả dụ anh T. đến nhà cầm ấm nước đập chết.

Những ngày qua, nhiều người dân ở phố Tân Trọng (phường Quảng Thành, TP Thanh Hoá) đang xôn xao bàn tán về nghi can Lê Văn Hoàng (SN 2004) là kẻ giết người rồi bỏ xác vào bao tải vứt xuống sông Mã. Họ không dám tin đây là sự thật, bởi vì ai cũng cho rằng Hoàng là một công dân sống chan hoà, năng nổ, chịu khó tại khu phố.

Theo tìm hiểu của PV, Lê Văn Hoàng là con trai út trong một gia đình có 3 chị em. Con đường học tập của Hoàng khá "ngắn ngủi" khi anh ta chỉ học đến lớp 10 rồi bỏ ngang. Cuộc sống của gia đình Hoàng tuy không khá giả nhưng so với khu phố cũng chẳng đến nỗi thiếu thốn gì.

Vụ giết người rồi bỏ xác vào bao tải vứt xuống sông Mã: “Nghi phạm là người hiền lành” - Ảnh 2.

Hiện trường vụ án

Nhiều người trong khu phố nhận xét, trong cuộc sống hàng ngày, Hoàng là người trầm tính, ít nói. Cũng như những thanh niên bỏ học giữa chừng, Hoàng thường xuyên vắng nhà và đi làm đến tối muộn mới về.

Ông Nguyễn Văn Nghĩa (60 tuổi - Trưởng khu phố Tân Trọng cho biết, đối tượng học đến lớp 10 thì nghỉ học đi sửa điện thoại, gần đây nhất anh ta đi làm cho một cửa hàng xăng dầu. Cuộc sống của Hoàng cứ thế trôi đi cho đến lúc thanh niên này gây ra vụ án mạng nghiêm trọng gây xôn xao dư luận vừa qua.

"Sinh sống tại khu phố đã lâu, chứng kiến quá trình trưởng thành của Hoàng tôi thấy nó (nghi phạm Lê Văn Hoàng – PV) là người sống khá hiền lành, chưa bao giờ gây gổ với ai. Mới đây, Hoàng còn được bầu làm phó Bí thư chi đoàn phố Tân Trọng. Việc Hoàng là nghi phạm giết người khiến tôi vô cùng bàng hoàng và bất ngờ. Khi mới nghe tin, tôi còn nghĩ sao thằng Hoàng lại là người gây ra vụ án rúng động như vậy được. Tôi nghĩ chắc là nhầm lẫn ở đâu đó chứ nhìn nó hiền khô thế sao dám đoạt mạng người khác" – ông Nghĩa cho biết.

Đứng kế bên, chị N.T.V (42 tuổi) cũng chen lời nói: "Cả phố này không ai nghĩ Hoàng lại là kẻ thủ ác giết người. Đúng là cuộc đời có nhiều điều không ngờ. Lâu nay chúng tôi vẫn cứ nghĩ hung thủ chắc chắn là người ở địa phương khác".

Là người sống nhiều năm tại phố Tân Trọng, ông N.V.T. (70 tuổi) kể: "Nhà tôi cách nhà Hoàng vài trăm mét, không ngờ sau khi gây ra án mạng nó vẫn sống bình thản và đi làm đến khi bị Công an bắt như vậy được".

Vụ giết người rồi bỏ xác vào bao tải vứt xuống sông Mã: “Nghi phạm là người hiền lành” - Ảnh 4.

Lê Văn Hoàng tại cơ quan công an

Trước đó, khoảng 16h50' ngày 01/6/2022, tại khu vực sông Mã, đoạn chảy qua địa phận thôn Cẩm Trung (xã Hoằng Tân, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa), người dân phát hiện một xác chết là nam giới bị buộc trong bao tải đang trong thời kỳ phân hủy mạnh; vùng mặt, đầu và hai tay bị quấn băng dính màu trắng.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an tỉnh Thanh Hóa đã lập chuyên án để điều tra, xác định tung tích nạn nhân và truy bắt đối tượng gây án.

Quá trình điều tra, Công an Thanh Hóa xác định nạn nhân là P.Đ.T. (SN 2003, trú tại thôn Cát Thành, xã Thành Tân, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa).

Đến 11h00' ngày 03/6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã xác định và bắt giữ đối tượng gây án là Lê Văn Hoàng (SN 2004, trú tại phố Tân Trọng, phường Quảng Thành, TP. Thanh Hóa).

Qua đấu tranh, bước đầu Lê Văn Hoàng khai nhận: Ngày 20/5/2022, do có quan hệ quen biết từ trước nên Hoàng đã cho anh T. vay 5 triệu đồng bằng hình thức cắt lãi và trả tiền góp hàng ngày trong vòng 15 ngày. Đến hẹn không thấy anh T. trả tiền, Hoàng bực tức do bị lừa nên y lập nick Facebook giả danh phụ nữ, kết bạn qua Facebook với P.Đ.T. để tán tỉnh.

Chiều 25/5/2022, Hoàng hẹn gặp T. tại nhà Hoàng. Khi anh T. vào đến sân, Hoàng chạy ra đóng cửa, uy hiếp anh T. trả tiền. Lúc này, T. sợ bỏ chạy vào trong nhà, Hoàng chạy theo dùng chiếc ấm đun nước bằng nhôm đập liên tiếp nhiều phát vào vùng đầu khiến anh T. gục ngã xuống nền nhà và tử vong.

Sau khi xác định anh T. đã chết, Hoàng dùng 2 vỏ bao bì bỏ thi thể anh T. vào rồi giấu xác dưới gầm giường. Đến khoảng gần 22h cùng ngày, Hoàng cho xác nạn nhân đặt lên yên phía sau xe máy rồi chở đến khu vực cầu Hàm Rồng ném xuống sông Mã phi tang. Sau đó, Hoàng mang tài sản của anh T. gồm: Xe máy Arblade, Laptop và điện thoại di động, đi bán lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Hiện Công an tỉnh Thanh Hóa đang tạm giữ hình sự đối tượng Lê Văn Hoàng về hành vi giết người, cướp tài sản.


Gia Hân - Mạnh Linh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Một người đàn ông tại Hà Nội đã mất 2,7tỷ đồng sau khi được một nữ giới làm quen qua mạng và “gạ” đầu tư vào sàn thương mại điện tử giả mạo.

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Pháp luật - 19 giờ trước

4 giờ sau khi gây ra vụ cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh, nghi phạm đã bị bắt giữ khi đang trên đường trốn chạy tới thành phố Vinh, Nghệ An.

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Pháp luật - 20 giờ trước

Công an lấy mẫu ADN để phục vụ điều tra vụ án bé gái 12 tuổi bị hiếp dâm dẫn đến mang thai, sinh con.

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Vấn đề con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng trong những trường hợp nào đang là chủ đề được khá nhiều người dân quan tâm.

Khởi tố vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội bị hiếp dâm dẫn đến có thai

Khởi tố vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội bị hiếp dâm dẫn đến có thai

Pháp luật - 1 ngày trước

Lãnh đạo Công an huyện Thanh Trì cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra vụ việc bé gái Đ.T.N.L. (12 tuổi) bị hiếp dâm dẫn đến mang thai hiện đang làm thủ tục sinh con tại bệnh viện.

Phá đường dây ma tuý lớn do đối tượng nữ cầm đầu

Phá đường dây ma tuý lớn do đối tượng nữ cầm đầu

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Công an Hà Nội vừa triệt phá một đường dây mua bán ma tuý số lượng lớn, bắt giữ vợ chồng đối tượng cầm đầu.

Lén lút bán thuốc lá điện tử cho học sinh, chủ cơ sở kinh doanh bị xử phạt và đình chỉ hoạt động

Lén lút bán thuốc lá điện tử cho học sinh, chủ cơ sở kinh doanh bị xử phạt và đình chỉ hoạt động

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Sau khi phát hiện lén lút bán thuốc lá điện tử cho nhiều học sinh, Tổ công tác đã lập biên bản xử phạt số tiền hơn 15 triệu đồng và đình chỉ hoạt động đối với cơ sở này.

Vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sắp sinh con: Cấm đi khỏi nơi cư trú một đối tượng

Vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sắp sinh con: Cấm đi khỏi nơi cư trú một đối tượng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Nghi phạm vụ án đã bị cơ quan chức năng đã ra quyết định ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Top