Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ hai mẹ con tử vong ở Đà Nẵng: Chưa thể vội vàng kết luận do ngộ độc thực phẩm

Thứ bảy, 16:08 22/09/2018 | Y tế

Ngày 22/9, các cơ quan chức năng ở Đà Nẵng cho biết vẫn chưa có kết luận nguyên nhân hai mẹ con du khách tử vong vào sáng 16/9. Đáng nói, tại khách sạn nơi hai mẹ con du khách này lưu trú, có một trẻ lưu trú cùng ngày cũng tử vong sau khi nhập viện.

Khách sạn H. nơi gia đình du khách có hai mẹ con tử vong, người chồng nguy kịch lưu trú ở Đà Nẵng
Khách sạn H. nơi gia đình du khách có hai mẹ con tử vong, người chồng nguy kịch lưu trú ở Đà Nẵng

Trao đổi với PV sáng 22/9, ông Nguyễn Tấn Hải - Trưởng Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP. Đà Nẵng cho biết, các cơ quan chức năng vẫn đang phối hợp tìm nguyên nhân khiến hai mẹ con du khách tử vong, người chồng nguy kịch khi nhập viện vào ngày 16/9; đồng thời, có một trẻ của gia đình khác lưu trú cùng khách sạn cùng ngày với hai mẹ con du khách này cũng tử vong sau khi nhập viện.

Ông Hải cho biết, bệnh sử của bệnh nhi N.M.K. (3 tuổi) khi nhập viện cùng bà nội với triệu chứng đau bụng, buồn nôn là hai bà cháu có ăn bánh bao của hàng rong. Tuy nhiên, trong bệnh sử của bệnh nhận V. đang điều trị ở Bệnh viện Đà Nẵng không ghi gia đình bệnh nhân có ăn ở hàng rong nào trước đó. Hai gia đình cháu K. và bệnh nhân V. không quen biết nhau và không đi cùng đoàn, ăn uống cùng nhau.

Hiện tình trạng sức khỏe của bệnh nhân V. chưa ổn định dù bệnh nhân đã hồi tỉnh, nên cơ quan chức năng vẫn chưa tiếp xúc với bệnh nhân V. để điều tra chi tiết bệnh sử.

Cả ông Nguyễn Tấn Hải - Trưởng Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP. Đà Nẵng và bác sĩ Lê Đức Nhân - Giám đốc Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng khi trao đổi với PV đều cho rằng kết luận nguyên nhân khiến gia đình anh V. và cháu K. gặp nạn do ngộ độc thực phẩm là vội vàng.

Ông Nguyễn Tấn Hải cho biết thêm, qua các buổi làm việc giữa các cơ quan chức năng của Thành phố, được biết, phía công an đã niêm phong phòng lưu trú của ha mẹ con du khách đã ở trước khi nhập viện và tử vong, lấy mẫu cần thiết ở khách sạn để xét nghiệm. Phía Bệnh viện Đà Nẵng cũng đã gửi mẫu bệnh phẩm gửi Bệnh viện Bạch Mai ở Hà Nội để xét nghiệm. Phải có các kết quả xét nghiệm đầy đủ mới có cơ sở khoa học để kết luận nguyên nhân vụ việc.

Trước đó, như Dân trí đã cập nhật thông tin vụ việc liên tục, sáng 16/9, bệnh nhân V. được chuyển từ Bệnh viện Hoàn Mỹ sang Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng (BVĐN) trong tình trạng suy hô hấp tuần hoàn cấp, tổn thương đa cơ quan và có dấu hiệu ngưng tim. Vợ và con của bệnh nhân V. trước đó đã tử vong khi nhập viện điều trị ở Bệnh viện Hoàn Mỹ. Gia đình bệnh nhân V. từ TPHCM đi du lịch đến Đà Nẵng và lưu trú tại khách sạn H. ở đường Hồ Nghinh, quận Sơn Trà, Đà Nẵng

Trùng hợp, cháu N.M.K. (3 tuổi) cùng bà nội lưu trú tại khách sạn H. cùng ngày với gia đình bệnh nhân V. cũng nhập viện tại Trung tâm Y tế quận Sơn Trà vào chiều tối ngày 15/9. Cháu K. sau đó được chuyển sang điều trị tại Bệnh viện Phụ sản - Nhi TP. Đà Nẵng và tử vong vào khoảng 2h sáng 16/9.

Theo Dân Trí

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người phụ nữ 61 tuổi suy gan nặng, nguy cơ tử vong cao do chủ quan với dấu hiệu này

Người phụ nữ 61 tuổi suy gan nặng, nguy cơ tử vong cao do chủ quan với dấu hiệu này

Y tế - 5 giờ trước

GĐXH - Tại bệnh viện, bệnh nhân được chẩn đoán xơ gan mất bù, viêm gan B mạn tính, suy gan rất nặng, nguy cơ tử vong cao nếu không được ghép gan kịp thời.

Chạy đua với thời gian, hồi sinh 5 cuộc đời từ nghĩa cử hiến tạng

Chạy đua với thời gian, hồi sinh 5 cuộc đời từ nghĩa cử hiến tạng

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Bệnh viện E vừa triển khai thành công lấy đa tạng từ người cho chết não, để hồi sinh sự sống cho 3 người bệnh và đem lại ánh sáng cho 2 người bệnh khác.

Nam thanh niên 30 tuổi ở Phú Thọ có sán dây dài hơn 3 mét do thường xuyên ăn món quen thuộc này

Nam thanh niên 30 tuổi ở Phú Thọ có sán dây dài hơn 3 mét do thường xuyên ăn món quen thuộc này

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Tại bệnh viện, bệnh nhân được chỉ định thụt tháo để chuẩn bị nội soi đại tràng. Sau thụt, các bác sĩ ghi nhận một con sán dây dài hơn 3 mét được thải ra theo phân, còn sống.

Người đàn ông ở Hải Dương nguy kịch do dùng thuốc điều trị viêm gan B theo cách này

Người đàn ông ở Hải Dương nguy kịch do dùng thuốc điều trị viêm gan B theo cách này

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Tại bệnh viện, bệnh nhân được chẩn đoán xơ gan giai đoạn F4 – giai đoạn nặng. Cùng lúc, ông được chẩn đoán thêm đái tháo đường type 2, làm tăng nguy cơ tổn thương gan.

'Thủ phạm' khiến bé gái 7 tuổi gặp vấn đề ở vùng kín suốt gần 1 năm

'Thủ phạm' khiến bé gái 7 tuổi gặp vấn đề ở vùng kín suốt gần 1 năm

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Sau khi thăm khám, các bác sĩ phát hiện dị vật đã ăn sâu và dính chắc vào niêm mạc âm đạo của bệnh nhi, rất khó lấy ra bằng kỹ thuật thông thường.

Chấn động: Bé gái 3 tháng tuổi bị người thân xâm hại tình dục

Chấn động: Bé gái 3 tháng tuổi bị người thân xâm hại tình dục

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Tại bệnh viện, các bác sĩ phát hiện bé bị rách màng trinh và tổn thương âm đạo khoảng 1,5 cm.

Giây phút căng thẳng của 2 bác sĩ trên chuyến bay TPHCM - Hà Nội cứu bé gái co giật

Giây phút căng thẳng của 2 bác sĩ trên chuyến bay TPHCM - Hà Nội cứu bé gái co giật

Y tế - 6 ngày trước

Máy bay vừa cất cánh, một bé gái bất ngờ co giật, tím tái nhưng đã được các bác sĩ có mặt trên chuyến bay hỗ trợ cấp cứu thành công.

Người mẹ kể lại giây phút con trai 13 tuổi đột quỵ lúc sáng sớm

Người mẹ kể lại giây phút con trai 13 tuổi đột quỵ lúc sáng sớm

Y tế - 6 ngày trước

Khi chuẩn bị đến trường, Đ. đột ngột nôn ói, rơi vào hôn mê sâu, nguy kịch tính mạng. Bác sĩ chẩn đoán bệnh nhi bị đột quỵ.

Cúc áo gãy đôi nằm trong đường thở bé gái 5 tuổi

Cúc áo gãy đôi nằm trong đường thở bé gái 5 tuổi

Sống khỏe - 6 ngày trước

Bố mẹ đều đi làm, trẻ ở nhà chơi một mình nên không ai biết cháu đã nuốt phải dị vật từ lúc nào.

Nhiều đề xuất được kỳ vọng tăng thêm nguồn tạng quý giá, cứu sống nhiều người bệnh đang chờ ghép

Nhiều đề xuất được kỳ vọng tăng thêm nguồn tạng quý giá, cứu sống nhiều người bệnh đang chờ ghép

Sống khỏe - 6 ngày trước

Sau 19 năm thực hiện, Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến lấy xác, Việt Nam đã thực hiện hơn 9.500 ca ghép tạng, phát triển mạng lưới gồm 27 cơ sở đủ năng lực kỹ thuật, từng bước làm chủ nhiều kỹ thuật ghép phức tạp như ghép tim – gan đồng thời, khí quản, phổi…

Top