Vụ hiệu trưởng dâm ô nhiều nam sinh: Sở GD&ĐT Phú Thọ báo cáo gì?

| Xã hội

GiadinhNet - Theo Sở GD&ĐT tỉnh Phú Thọ, trước hàng loạt tố cáo của học sinh, ông Đinh Bằng My - Hiệu trưởng Trường phổ thông Dân tộc Nội trú THCS huyện Thanh Sơn đã bị khởi tố, bắt tạm giam.

Sở GD&ĐT tỉnh Phú Thọ vừa có công văn gửi Bộ GD&ĐT báo cáo tình hình sự việc một hiệu trưởng bị tố có hành vi dâm ô với nhiều nam sinh tại huyện Thanh Sơn, trong đó nêu rõ: "Thực hiện Công văn số 1978/NGCBQLGD-HCTH ngày 15/12/2018 của Cục Nhà giáo và cán bộ quán lý giáo dục - Bộ GD&ĐT, về việc đề nghị xác minh, báo cáo sự việc có hành vi ứng xử không chuẩn mực đối với học sinh ở Trường PTDTNT THCS tại tỉnh Phú Thọ, Sở GD&ĐT Phú Thọ báo cáo tình hình vụ việc đến thời điểm hiện tại cụ thể như sau:

Ngay trong ngày 12/12/2018 khi có thông tin về việc ông Đinh Bằng My - Hiệu trưởng Trường phổ thông Dân tộc Nội trú trung học cơ sở huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ có hành vi ứng xử không chuẩn mực với một số học sinh nam của nhà trường, đại diện lãnh đạo Sở GD&ĐT Phú Thọ đã về ngay huyện Thanh Sơn cùng với lãnh đạo UBND huyện Thanh Sơn và lãnh đạo Phòng GD&ĐT Thanh Sơn nắm bắt sự việc.

Trường phổ thông Dân tộc Nội trú trung học cơ sở huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ.

Trường phổ thông Dân tộc Nội trú trung học cơ sở huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ.

Đồng thời Sở GD&ĐT Phú Thọ đã phối hợp với UBND huyện Thanh Sơn giao cho cơ quan chức năng xem xét xác minh xử lý nghiêm vụ việc (nếu có vi phạm đạo đức nhà giáo). Ngày 14/12, Sở GD&ĐT Phú Thọ đã yêu cầu Phòng GD&ĐT huyện Thanh Sơn báo cáo tình hình sự việc (Công văn số 1551/SGD&ĐT-VP).

Ngày 13/12, UBND huyện Thanh Sơn đã yêu cầu công an huyện vào cuộc điều tra, xác minh những nội dung liên quan đến thông tin ông Đinh Bằng My - Hiệu trưởng trường phổ thông DTNT THCS huyện Thanh Sơn - bị nghi lạm dụng tình dục một số học sinh nam. Công an huyện Thanh Sơn đã phối hợp với Phòng GD&ĐT Thanh Sơn tiến hành xác minh tại Trường PTDTNT THCS huyện Thanh Sơn.

Sau hai ngày điều tra xác minh, ngày 15/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thanh Sơn đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Đinh Bằng My (sinh năm 1961, trú ở phố Hạ Sơn, thị trấn Thanh Sơn), Hiệu trưởng Trường PTDTNT THCS huyện Thanh Sơn; Viện kiểm sát nhân dân huyện Thanh Sơn đã ra Quyết định phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, Quyết định phê chuẩn lệnh bắt bị can đối với ông Đinh Bằng My".

Cũng theo Sở GD&ĐT tỉnh Phú Thọ, ngay khi phát hiện sự việc trên, Sở đã chỉ đạo các đơn vị trong toàn ngành tiếp tục quán triệt nghiêm túc việc tuân thủ các quy định về đạo đức nhà giáo, về phòng chống bạo lực học đường và các quy định khác mà ngành giáo dục đã ban hành.

Xác minh, xử lý vụ hiệu trưởng bị tố lạm dụng tình dục nhiều nam sinh tại Phú Thọ Xác minh, xử lý vụ hiệu trưởng bị tố lạm dụng tình dục nhiều nam sinh tại Phú Thọ

GiadinhNet - Cục Nhà giáo (Bộ GD&ĐT) đã yêu cầu Sở GD&ĐT tỉnh Phú Thọ xác minh, báo cáo sự việc một hiệu trưởng bị tố giác lạm dụng tình dục nhiều nam sinh trong nhiều năm qua.

Quang Anh

Ngô Quang Huy
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.