Vụ học sinh trường Quang Trung bị bạn tát: Hiệu trưởng vòng vo thông tin "cô giáo là con lãnh đạo"

| Xã hội

Trước câu hỏi của phóng viên về việc cô chủ nhiệm lớp 2A5, Trường Tiểu học Quang Trung, Đống Đa, Hà Nội (lớp xảy ra vụ học sinh bị bạn tát) có phải con của nguyên lãnh đạo quận Đống Đa hay không, bà Lê Anh Vân, Hiệu trưởng nhà trường vòng vo không trả lời. Bà cho rằng, dù là con lãnh đạo nào, cũng sẽ bị xử lý nếu có vi phạm.

Không cung cấp tên cô giáo cho báo chí

Liên quan đến vụ học sinh P. bị bạn tát trong lớp, tại buổi họp báo sáng 6/12 của Trường tiểu học Quang Trung, bà Anh Vân cho hay, cô giáo vi phạm là giáo viên trẻ, mới về trường từ đầu năm học.

Bà Vân thông tin thêm, theo bản tường trình của cô giáo, đây là trường hợp bộc phát và cô giáo không chỉ đạo tát học sinh 50 cái.

Hiện nhà trường đã tạm đình chỉ dạy 15 ngày với giáo viên này, đồng thời sẽ xử lý theo đúng mức độ vi phạm.

“Ngay ngày hôm qua, 5/12, trường đã tổ chức rút kinh nghiệm với toàn bộ giáo viên trong trường về nghiệp vụ, đạo đức nhà giáo. Tới đây, trường sẽ tổ chức tập huấn cho toàn bộ giáo viên trong trường, nhất là giáo viên trẻ.

Với tư cách là Hiệu trưởng, một người bà, người mẹ, người cô, tôi thấy đây là sự việc rất đáng tiếc và nhà trường sẽ xử lý nghiêm khắc với hành vi của cô giáo.

Chúng tôi mong muốn mang đến một môi trường giáo dục lành mạnh. Qua sự việc này, chúng tôi thấy càng phải cố gắng hơn nữa để đáp ứng tốt hơn kỳ vọng của phụ huynh và xã hội,” bà Vân cho biết.

Hiệu trưởng Lê Anh Vân cho biết, dù con lãnh đạo nào cũng bị xử lý nếu có sai phạm.
Hiệu trưởng Lê Anh Vân cho biết, dù con lãnh đạo nào cũng bị xử lý nếu có sai phạm.

Trước câu hỏi, cô giáo này có phải là con của một lãnh đạo quận Đống Đa hay không, điều này có ảnh hưởng đến kết quả xử lý không? Bà Lê Anh Vân trả lời vòng vo không xác nhận.

Khi đồng loạt phóng viên yêu cầu nhà trường cung cấp tên của cô giáo, bà Anh Vân cũng không nói rõ và bỏ đi ngay khi cho rằng đã kết thúc buổi họp báo.

Tuy nhiên, quan điểm bà Vân đưa ra, cho dù là con của ai cũng sẽ xử lý nghiêm, đã sai thì phải xử lý, sai đến đâu xử lý đến đó.

"Đối với các lãnh đạo chúng ta luôn đặt niềm tin, dù cô giáo có là con của lãnh đạo nào thì cũng phải tạo một phong cách làm việc chuyên nghiệp và ứng xử văn minh", bà khẳng định.

Trưởng phòng Giáo dục quận: "Tôi sốc quá!"

Trả lời câu hỏi, trước đó, ông cho rằng không có việc cô giáo “chỉ đạo” học sinh tát bạn trong lớp nhưng gia đình nói có, ông Tạ Ngọc Thắng, Trưởng Phòng GD&ĐT quận Đống Đa cho hay, do ngày hôm qua sự việc vừa mới được đưa lên mạng xã hội, ông và các đơn vị đang vào cuộc xác minh nên chưa có trả lời chính thức báo nào.

Sau khi nghe nhà trường báo cáo và tìm hiểu sự việc, Phòng GD&ĐT mới có thông tin chính xác.

Ông Tạ Ngọc Thắng, Trưởng Phòng GD&ĐT quận Đống Đa: Tôi rất sốc khi có giáo viên của quận vi phạm đạo đức nhà giáo.
Ông Tạ Ngọc Thắng, Trưởng Phòng GD&ĐT quận Đống Đa: "Tôi rất sốc khi có giáo viên của quận vi phạm đạo đức nhà giáo".

Cũng theo ông Thắng, lãnh đạo UBND quận đã có cuộc họp với nhà trường về sự việc. Do học sinh rất nhỏ, trong lớp không có hệ thống camera nên phải thông qua nhà trường, giáo viên và phụ huynh học sinh để tìm hiểu sự việc.

“Ngay tối qua, tôi cùng nhà trường, giáo viên, đến gia đình, không phải để “xin” mà với trách nhiệm của ngành, để thăm hỏi và động viên học sinh.

Tôi thực sự rất sốc, không ngờ có giáo viên trong quận Đống Đa của Hà Nội gây ra hành vi không chuẩn mực về sư phạm và đạo đức nhà giáo”, ông Thắng chia sẻ.

Vị trưởng phòng này cho biết thêm, để xác minh cụ thể đúng sai, sáng nay (6/12), UBND quận đã quyết định thành lập đoàn thanh tra để xác minh sự việc, tạm thời tạm đình chỉ giáo viên này 15 ngày để điều tra, xác minh. Khi có kết quả chính thức sẽ thông báo sau.

“Sau sự việc này, Phòng đã báo cáo với quận, sẽ bồi dưỡng đạo đức cho nhà giáo, nhất là giáo viên tiểu học. Lứa tuổi các em còn rất nhỏ nên những giáo viên cần có kĩ năng hơn, không để xảy ra tình huống khi căng thẳng”, ông Thắng cho biết.

Theo Dân Trí

Ý kiến của bạn
Tags:
Chi sai chế độ theo Nghị định 178: Sai sót trong thực hiện chính sách xử lý thế nào?

Chi sai chế độ theo Nghị định 178: Sai sót trong thực hiện chính sách xử lý thế nào?

Pháp luật -

GĐXH - Bộ Nội vụ vừa yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tổng rà soát việc giải quyết chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nghỉ việc theo Nghị định 178/2024/NĐ-CP và Nghị định 67/2025/NĐ-CP, sau khi Kiểm toán Nhà nước chỉ ra một số sai sót trong quá trình thực hiện. Theo chuyên gia pháp lý, việc rà soát là cần thiết nhưng cần phân định rõ từng trường hợp, bởi không phải cứ có khoản chi sai, sai quy trình là mặc nhiên bị xử lý hình sự.

Rời nhà tìm việc, cháu bé 16 tuổi ở Ninh Bình xuất hiện cách cửa khẩu Mộc Bài 50km

Rời nhà tìm việc, cháu bé 16 tuổi ở Ninh Bình xuất hiện cách cửa khẩu Mộc Bài 50km

Pháp luật -

GĐXH - Rời nhà với lý do tìm việc làm tại Hà Nội rồi mất liên lạc với gia đình, thiếu nữ ở Ninh Bình được xác định đang ở TP Hồ Chí Minh cùng một nam thanh niên lạ mặt. Lực lượng công an nhanh chóng xác minh, kịp thời ngăn chặn nguy cơ em bị dụ dỗ, lôi kéo đưa trái phép qua biên giới bằng thủ đoạn “việc nhẹ, lương cao”.

Vì sao Hà Nội mưa như trút, lốc sét?

Vì sao Hà Nội mưa như trút, lốc sét?

Thời sự -

Các cơn mưa dông sẽ còn xuất hiện rải rác ở các tỉnh miền Bắc từ chiều 9/9 đến đêm 10/9, kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Gần 2 năm thực thi Nghị định 55: Bảo vệ người tiêu dùng trước những thách thức mới của kinh tế số

Gần 2 năm thực thi Nghị định 55: Bảo vệ người tiêu dùng trước những thách thức mới của kinh tế số

Đời sống -

GĐXH - Sau gần hai năm triển khai Nghị định số 55/2024/NĐ-CP, công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đã ghi nhận nhiều chuyển biến trong kiểm soát hợp đồng theo mẫu, thu hồi hàng hóa có khuyết tật và quản lý giao dịch trên môi trường số. Tuy nhiên, sự phát triển nhanh của thương mại điện tử, trí tuệ nhân tạo và giao dịch xuyên biên giới đang đặt ra yêu cầu tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý và nâng cao năng lực thực thi.

Xua đuổi tàu khai thác cát, nổ súng khiến một người tử vong, nam thanh niên ở Thái Nguyên lĩnh 14 năm tù

Xua đuổi tàu khai thác cát, nổ súng khiến một người tử vong, nam thanh niên ở Thái Nguyên lĩnh 14 năm tù

Pháp luật -

GĐXH - Cho rằng các tàu khai thác cát trên sông gây sạt lở, ảnh hưởng đến cuộc sống người dân, Nguyễn Huy Quý ở Thái Nguyên đã sử dụng súng bắn khoảng 10 phát về phía một tàu đang hoạt động trên sông, khiến một người tử vong. HĐXX TAND tỉnh Thái Nguyên tuyên phạt bị cáo tổng cộng 14 năm tù.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.