Vụ hơn 600 tấn quặng Crômit nghi lậu: Tiếp tục xác định đường đi của "quặng bẩn"

| Pháp luật

Giadinh.net - Như GĐ&XH đã đưa tin, Cục Cảnh sát môi trường vừa phối hợp với Công an tỉnh Nam Định phát hiện khoảng 600 tấn quặng crômit (quặng crôm) không rõ nguồn gốc tại Nam Định.

Liên quan đến vụ việc này, thông tin mới nhất chúng tôi nhận được là Công an tỉnh Nam Định đã đến làm việc với một doanh nghiệp kinh doanh khoáng sản tại tỉnh Ninh Bình để làm rõ nguồn gốc số quặng trên.

Trước đó, ngày 30/5 tại bến phà Thanh Đại (xã Trực Thanh, Trực Ninh) Cục Cảnh sát môi trường phối hợp với Công an tỉnh Nam Định bắt giữ 4 xe ô tô mang các BKS: 36L-3626, 36M-4020, 36L-8307, 36M-1905 đang chở gần 100 tấn quặng crôm không rõ nguồn gốc. Tiếp tục kiểm tra khu vực xung quanh, lực lượng chức năng phát hiện khoảng 600 tấn nghi là quặng lậu đang được tập kết tại kho bãi Nam Thanh của Cty TNHH Nam Thịnh, Trực Ninh, Nam Định. Ngày 3/6, Công an Nam Định đã xuống điều tra và làm việc với Cty TNHH thương mại & phát triển công nghệ Việt- Pháp (Cty Việt- Pháp) có trụ sở tại TP Ninh Bình, là chủ của số hàng trên.

Để tìm hiểu đường đi của lô hàng này, ngày 5/6, chúng tôi đã có buổi làm việc với ông Trần Quang Thiện, Giám đốc Cty Việt - Pháp. Ông Thiện cho biết, số hàng tại cảng Nam Thanh mà cơ quan công an nghi là quặng lậu là của Cty Việt-Pháp. Trước đó, ngày 8/5/2008, Cty Việt-Pháp có ký hợp đồng kinh tế mua bán 616,589 tấn quặng crôm với Cty Cổ phần khoáng sản đầu tư thương mại tổng hợp Thanh Ba, có địa chỉ tại 956 Quang Trung, phường Đông Vệ, TP. Thanh Hoá do ông Trịnh Văn Chinh là giám đốc. Trước đó, số quặng này được Cty Thanh Ba mua của Vùng I Cảnh sát biển. Việc mua bán này thể hiện tại hoá đơn bán tài sản tịch thu, sung công quỹ nhà nước số 0234043, ký hiệu: AA/04-QLCS, xuất ngày 6/5/08.

Tại buổi làm việc với phóng viên, ông Thiện khẳng định lô hàng trên là hoàn toàn hợp pháp, sạch và đồng thời cũng xác nhận là điều tra viên Công an Nam Định đã đến làm việc với Cty Việt-Pháp để tìm hiểu nguồn gốc lô hàng trên và mối quan hệ với đơn vị cho thuê bến bãi để hàng là Cty TNHH Nam Thịnh.

Ông Thiện cũng khẳng định là không biết các lái xe chở quặng lậu ấy là ai và nguồn quặng ấy được chở từ đâu đến bãi Nam Thanh. Ông Thiện cho rằng ở đây có việc “gắp lửa bỏ tay người” và đề nghị cơ quan công an làm rõ (vì thời điểm đó Cty Việt - Pháp không có người trông giữ hàng tại bãi Nam Thanh).

Được biết, hiện tại số quặng crômit trên của Cty Việt-Pháp chưa bị cơ quan công an lập biên bản tạm giữ, nhưng đã được giao cho cán bộ công an trông coi hiện trường (thông tin này được ông Thiện xác nhận - PV).

Vụ việc đang được Công an tỉnh Nam Định tiếp tục điều tra làm rõ, đặc biệt là với Cty cho thuê bến bãi là Cty TNHH Nam Thịnh, chủ các xe chở hàng, các lái xe, chủ nguồn hàng trên 4 xe đã bị bắt giữ. Chúng tôi đã nhiều lần liên lạc với Cty TNHH Nam Thịnh để tìm hiểu thông tin nhưng không liên lạc được.   

Hà Thiều

kieudiep
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Pháp luật -

GĐXH - GĐXH - Vụ xô xát gây xôn xao tại quán Cường Dê (Ninh Bình) đang là tâm điểm chú ý của dư luận. Dưới góc độ pháp lý, TS.LS Đặng Văn Cường đã đưa ra những phân tích cụ thể, nhấn mạnh "Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại" nếu xét trên toàn bộ chuỗi hành vi khiêu khích và câu view.

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.