Vụ "Một cô gái bị cưỡng hiếp và sát hại": Hung thủ sa lưới

| Pháp luật

Ngày 25/2, Công an tỉnh Ninh Thuận đã bắt giữ Nguyễn Văn Sơn, 34 tuổi, quê ở Ninh Phước, hung thủ gây ra cái chết cho chị Cang, 18 tuổi, được phát hiện cách đấy ba ngày tại cống nước.

 
Trước đó, vào khoảng 6h40 ngày 22/2, một số người dân phát hiện tại cống đập tràn thôn Vạn Phước, xã Phước Thuận, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận, có một xác chết nữ giới, trên người nạn nhân không có quần áo che thân, trên cổ có cột một sợi dây điện.

Sau khi vớt xác, cơ quan chức năng phát hiện trên người có nhiều vết cào ở cổ, vùng ngực và trên cổ tay có dấu lằn do bị buộc.
Qua công tác khám nghiệm, công an xác định nạn nhân là chị Trần Thị Cang, 19 tuổi trú ở xã Phước Thuận. Kết quả khám nghiệm cho thấy nạn nhân bị hiếp và giết chết, sau đó cột vào đá, nhét vào cống nước nhằm phi tang.

Qua 3 ngày tập trung điều tra, ngày 25/2, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Ninh Thuận đã ra lệnh bắt tạm giam Nguyễn Văn Sơn, 34 tuổi, ở xã Phước Thuận, huyện Ninh Phước.

Qua đấu tranh, Sơn khai nhận hành vi hiếp dâm và giết người.
 
Theo Báo Đất Việt
phuoclong
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Pháp luật -

GĐXH - GĐXH - Vụ xô xát gây xôn xao tại quán Cường Dê (Ninh Bình) đang là tâm điểm chú ý của dư luận. Dưới góc độ pháp lý, TS.LS Đặng Văn Cường đã đưa ra những phân tích cụ thể, nhấn mạnh "Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại" nếu xét trên toàn bộ chuỗi hành vi khiêu khích và câu view.

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.