Vụ ngộ độc nghiêm trọng tại Lai Châu: Thêm 1 người tử vong, hàng chục người đi khám vì lo sợ

| Y tế

GiadinhNet - Đây là nạn nhân duy nhất ngộ độc và tử vong đến thời điểm này mà trước đó không ăn uống ở đám tang, nhưng có sử dụng rượu.

8 người tử vong sau khi ăn cỗ đám ma: Bí ẩn can rượu 30 lít 8 người tử vong sau khi ăn cỗ đám ma: Bí ẩn can rượu 30 lít

GiadinhNet - Vợ Phu Vần Lèng cho biết, khi tổ chức đám ma cho chồng, gia đình bà đã ra quán tạp hóa mua một can 30 lít rượu về mời khách. Sau khi uống loại rượu này thì 4 người con của bà cũng như rất đông người đến ăn cỗ có biểu hiện bất thường.

Liên quan đến vụ ngộ độc nghiêm trọng xảy ra tại xã Sì Lở Lầu, huyện Phong Thổ, Lai Châu, trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội chiều 20/2, Giám đốc Sở Y tế Lai Châu Nguyễn Văn Đối cho biết, vừa có thêm 1 trường hợp tử vong vào ngày 19/2 sau khi được cấp cứu, điều trị theo phác đồ ngộ độc rượu.

Nạn nhân mới tử vong là ông Chẻo Sìn Hào, 51 tuổi, dân tộc Dao, ở bản Sín Chải, xã Sì Lở Lầu, huyện Phong Thổ.


Các bác sĩ khám cho bệnh nhân vụ ngộ độc nghiêm trọng ở BVĐK Lai Châu.

Các bác sĩ khám cho bệnh nhân vụ ngộ độc nghiêm trọng ở BVĐK Lai Châu.

Theo ông Đối, đây là nạn nhân duy nhất ngộ độc và tử vong đến thời điểm này mà trước đó không ăn uống ở đám tang, nhưng có sử dụng rượu. Bệnh nhân này được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu vào ngày 16/2, trong tình trạng nguy kịch, hôn mê sâu, đồng tử giãn to.

Bệnh viện đã tiến hành cấp cứu, thực hiện các xét nghiệm độc tố, lọc máu và chạy thận nhân tạo cho bệnh nhân. Tuy nhiên, đến ngày 19/2, bệnh nhân đã tử vong.

Ông Đối cho biết hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra và chưa có kết luận chính thức về nguyên nhân tử vong của trường hợp này.

Theo số liệu chính thức của ngành Y tế tỉnh Lai Châu, tính đến ngày 20/2, có tổng số 68 trường hợp tử vong và bị ảnh hưởng bởi vụ ngộ độc tập thể tại xã Sì Lở Lầu, huyện Phong Thổ.

“Ngoài ra, có rất nhiều người đến khám vì lo sợ bị ngộ độc nhưng lại không bị ảnh hưởng bởi vụ ngộ độc này” – ông Đối cho biết.

Được biết, cơ quan chức năng và chính quyền địa phương đã thu giữ, tiêu hủy và vận động nhân dân tiêu hủy gần 4.800 lít rượu không rõ nguồn gốc tại 8 xã trên địa bàn huyện Phong Thổ, trong đó người dân tự tiêu hủy trước sự chứng kiến của chính quyền địa phương gần 1.000 lít.

Võ Thu

Ý kiến của bạn
Tags:
Nuốt nguyên viên thuốc còn vỏ, người đàn ông 60 tuổi phải cấp cứu vì dị vật mắc ở thực quản

Nuốt nguyên viên thuốc còn vỏ, người đàn ông 60 tuổi phải cấp cứu vì dị vật mắc ở thực quản

Y tế -

GĐXH - Nuốt nhầm viên thuốc còn nguyên vỏ do thói quen cắt lẻ vỉ thuốc, người đàn ông 60 tuổi ở Hà Nội nhập viện trong tình trạng nuốt vướng, đau tức vùng cổ ngực và nghẹn rát. Các bác sĩ Bệnh viện E phải sử dụng dụng cụ chuyên biệt để gắp dị vật sắc nhọn ra ngoài, hạn chế nguy cơ tổn thương thực quản.

Bệnh viện E khám sàng lọc sức khỏe cho khoảng 6.000 học sinh tại Hà Nội

Bệnh viện E khám sàng lọc sức khỏe cho khoảng 6.000 học sinh tại Hà Nội

Y tế -

GĐXH - Từ ngày 21/8, Bệnh viện E phối hợp với Trạm Y tế phường Nghĩa Đô triển khai khám sàng lọc sức khỏe toàn diện cho khoảng 6.000 học sinh tại 5 trường học trên địa bàn. Chương trình nhằm phát hiện sớm các bệnh lý học đường, đánh giá thể lực và cập nhật hồ sơ sức khỏe cho trẻ từ 6 đến dưới 18 tuổi.

Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Y tế -

GĐXH - Nhằm kiểm soát hiệu quả các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn vật nuôi và ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm sang người, UBND TP. Hà Nội có Kế hoạch số 313/KH-UBND với nhiều giải pháp trọng tâm về an toàn sinh học, tiêm phòng và kiểm soát giết mổ.

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Y tế -

GĐXH - UBND TP. Hà Nội vừa có Kế hoạch số 314/KH-UBND về thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh dại giai đoạn 2026 - 2030. Kế hoạch tập trung đồng bộ các giải pháp từ quản lý đàn chó, mèo, tiêm vắc xin cho vật nuôi đến mở rộng mạng lưới y tế dự phòng, hỗ trợ điều trị dự phòng sau phơi nhiễm cho các nhóm yếu thế, với mục tiêu hướng tới không còn người tử vong vì bệnh dại vào năm 2030.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.