Vụ người đẹp bán dâm 30.000 USD/lượt vừa bị công an triệt phá: Bán dâm 1 lần đủ tiền nộp phạt 2.300 lần
GiadinhNet - Theo cách tính toán số học, thì một lượt bán dâm của người đẹp trong đường dây do Lục Triều Vỹ cầm đầu gấp tới 2.300 lần mức mà người vi phạm (bán dâm) phải nộp phạt khi bị phát hiện, xử lý.
Trước đó, chiều 12/7, Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an bắt quả tang 3 cô gái đang bán dâm với giá từ 18.000 - 30.000 USD tại một khách sạn trên đường Tôn Đức Thắng, quận 1, TP.HCM.
Cùng ngày, công an ập vào một căn hộ thuộc chung cư ở quận 7 bắt người môi giới bán dâm là Lục Triều Vỹ (SN 1993, tại TP. Đà Nẵng) khi anh ta đang tiếp tục điều diễn viên, người mẫu khác đi phục vụ khách.
Qua điều tra, các đối tượng bước đầu khai nhận, 1 trong 3 cô gái bị bắt quả tang bán dâm ở khách sạn 5 sao được giới thiệu là hoa hậu người Việt tại nước ngoài. Các người đẹp này từng tham gia nhiều cuộc thi sắc đẹp. Cách đó vài giờ, Lục Triều Vỹ đã liên hệ, kêu họ đến "tiếp" các doanh nhân giàu có để vui chơi cuối tuần với giá 18.000 - 30.000 USD.
Theo Cục Cảnh sát hình sự, trinh sát phát hiện chỉ một số ít cô gái trong đường dây của Vỹ là người mẫu, diễn viên thật, còn lại đều do đối tượng này gắn mác cho họ để nâng giá bán dâm cho khách.
Các đối tượng hoạt động rất kín kẽ và thường xuyên thay đổi địa điểm hoạt động khiến quá trình theo dõi gặp không ít khó khăn. Hiện, Cục Cảnh sát hình sự và Công an TP. HCM đang điều tra mở rộng vụ án.

Chân dung Lục Triều Vỹ (bìa phải ảnh) kẻ cầm đầu đường dây bán dâm giá 30.000 USD mới bị công an bắt giữ. Ảnh: Soha
Liên quan tới vụ việc đang gây xôn xao dư luận nói trên, dưới góc nhìn của một chuyên gia pháp lý, ông Nguyễn Gia Hải bày tỏ quan điểm: Trong cuộc sống, tiền là một phương tiện để giao dịch quá trình mua bán hàng hóa. Thu nhập càng cao, nhu cầu về vật chất của con người lại càng lớn. Có không ít những đại gia, những người nổi tiếng với thu nhập "khủng" của mình sẵn sàng mua những món hàng có giá trị bằng cả gia sản của một người bình thường.
Trên thực tế, giá mua dâm đối với người mẫu, hoa hậu, diễn viên nổi tiếng một lượt lên đến 30.000 USD (tương đương gần 700 triệu VNĐ) có thể là không tưởng hoặc cũng có thể là bình thường. Không tưởng nếu như khách mua dâm chỉ là người có mức thu nhập bình thường. Tuy nhiên, nếu khách mua dâm là một người giàu có, chịu chơi, là người có thu nhập cao, thì việc bỏ ra số tiền lên tới 30.000 USD mua dâm hoàn toàn có thể xảy ra.
Một trong những yếu tố quan trọng quyết định tới mức giá mua bán dâm là nằm ở vai trò của kẻ tổ chức, cầm đầu đường dây.
Cũng theo ông Hải, nếu quy chiếu vào các quy định pháp luật hiện hành thì hành vi dẫn dắt, lôi kéo, dụ dỗ người mua dâm đến với người bán dâm để hưởng lợi ích vật chất sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội môi giới mại dâm được quy định tại Điều 328 (BLHS 2015). Theo đó, khung hình phạt cao nhất của tội danh này lên đến 15 năm tù giam nếu thu lợi bất chính 500.000.000 đồng trở lên.
Người mua dâm có thể bị xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt có thể đến 10.000.000 đồng theo quy định tại Điều 22 (Nghị định số 167/2013/NĐ-CP) quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống, chống bạo lực gia đình.
Đối với các gái bán dâm thì cũng sẽ bị xử phạt hành chính theo Điều 23 (Nghị định 167/ 2013/NĐ-CP): "Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng đối với hành vi bán dâm; Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng trong trường hợp bán dâm cho nhiều người cùng một lúc".
Trong vụ việc cụ thể nêu trên, chỉ cần chúng ta thực hiện một phép tính đơn giản sẽ thấy sự chênh lệch "khủng khiếp" giữa lợi nhuận tối đa thu về từ hành vi bán dâm của người đẹp với mức độ họ bị xử phạt (số tiền thu về trên 1 lần bán dâm gấp 2.300 lần mức nộp phạt).
Chính vì vậy, nếu chưa thừa nhận mại dâm là một nghề, chưa thương mại hóa lĩnh vực này thì cũng cần phải nâng cao mức chế tài đồng thời kết hợp tuyên truyền, giáo dục nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật để những người đẹp không trở thành những món hàng, dễ dàng hủy hoại thành danh, nhân phẩm của mình.
Xoay quanh vụ việc trên, dưới góc nhìn của độc giả, nhiều người cũng không khỏi hồ nghi về mức giá 30.000 USD/ lượt bán dâm.
Chia sẻ với PV, anh Phạm Văn Thiệu (trú tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) cho rằng, mức giá trên là đúng hay sai thì chúng ta phải chờ kết luận cuối cùng từ phía cơ quan cảnh sát điều tra.
Tuy nhiên, dư luận vẫn có quyền đặt nghi vấn, rằng mức giá trên là do các người đẹp tự khai khống nhằm mục đích "đánh bóng" bản thân. Bởi lẽ, nếu họ có bán dâm với mức giá nào đi chăng nữa thì khi bị cơ quan chức năng phát hiện và xử lý cũng chỉ bị phạt tối đa là 500 nghìn đồng. Mặt khác, họ cũng không bị đánh thuế thu nhập.
Ngoài ra, đối với những kẻ đã dám bất chấp đánh đổi nhân phẩm để lấy tiền bạc như gái bán dâm thì họ có thể nghĩ rằng việc xuất hiện trên các phương tiện truyền thông sẽ giúp họ "nổi tiếng". Đặc biệt là khi giá trị mua bán của họ đạt một con số mà ai cũng không thể bỏ qua.
Thêm vào đó, trong vụ việc nêu trên, con số 30.000 USD/lượt bán dâm chỉ mới là từ lời khai của những người liên quan, thực tế cơ quan chức năng chưa công khai bất cứ 1 hình ảnh, tài liệu nào để xác thực việc trên cả.
Chi Lê
Lại thêm 1 người hoạt động trong ngành giải trí bị bắt liên quan đến ma túy, danh tính khiến nhiều người ngỡ ngàng
Pháp luật - 4 giờ trướcGĐXH - Công an TP.HCM vừa bắt giữ ca sĩ, nhạc sĩ Tăng Nhật Tuệ (tên thật là Lê Duy Linh) do liên quan đến đường dây ma túy.
Danh tính giám đốc tiếp tay đường dây buôn lậu 28.000 viên kim cương vừa bị triệt phá
Pháp luật - 4 giờ trướcGĐXH - Đặng Ngọc Thảo - Giám đốc Công ty TNHH một thành viên giám định PNJ (PNJ-LAP) câu kết với nhiều đối tượng mua các viên kim cương bị sai thông số so với giấy kiểm định GIA được nhập lậu giá rẻ, sau đó làm mới lại rồi bán cho khách hàng kiếm lời.
Triệt phá đường dây buôn lậu hơn 18 tấn quả việt quất tươi qua biên giới
Pháp luật - 18 giờ trướcGĐXH - Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Hà Nội vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với 3 đối tượng trong đường dây buôn lậu quả việt quất tươi từ nước ngoài về Việt Nam tiêu thụ với số lượng đặc biệt lớn, tổng trị giá hàng hóa hơn 11 tỷ đồng.
Lẩn trốn nhiều tỉnh, thành sau khi bị khởi tố, nam thanh niên vẫn sa lưới
Pháp luật - 19 giờ trướcGĐXH - Sau gần hai tháng lẩn trốn kể từ khi bị khởi tố về tội "Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài", Nguyễn Đình Hiếu bị lực lượng chức năng bắt giữ để điều tra, xử lý.
30 kịch bản lừa đảo trực tuyến phổ biến, người dân cần biết để không bị mất tiền oan
Pháp luật - 20 giờ trướcGĐXH - Dưới đây là 30 kịch bản lừa đảo trực tuyến phổ biến người dân nên tham khảo để tránh bị mất tiền.
Hà Nội: Bắt đối tượng người Hàn Quốc bị Interpol truy nã quốc tế trốn tại phường Yên Hòa
Pháp luật - 21 giờ trướcGĐXH - Trong quá trình tổng kiểm tra, rà soát công tác quản lý cư trú trên địa bàn, Công an phường Yên Hòa (TP Hà Nội) đã phát hiện và bắt giữ một đối tượng mang quốc tịch Hàn Quốc bị truy nã quốc tế về hành vi tổ chức đánh bạc.
Xử lý gần 340 thanh, thiếu niên vi phạm trong dịp hè
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Lực lượng chức năng xử lý gần 340 trường hợp thanh, thiếu niên vi phạm pháp luật trong dịp hè, tạm giữ 155 xe mô tô và kịp thời phát hiện, ngăn chặn nhiều nhóm có dấu hiệu tụ tập, gây mất an ninh trật tự.
Hà Nội: Khởi tố nhóm quái xế mang hung khí gây rối trật tự công cộng trong đêm
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội vừa xác minh, làm rõ hai nhóm thanh thiếu niên có hành vi điều khiển xe máy lạng lách, nẹt pô và mang theo hung khí gây rối trật tự công cộng trên nhiều tuyến phố.
Khởi tố 7 đối tượng trong đường dây đăng lậu hơn 26.000 bộ phim, thu lợi bất chính 308 tỷ đồng
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 7 đối tượng về tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan và rửa tiền theo quy định của Bộ luật Hình sự. Các đối tượng nằm trong đường dây đăng lậu hơn 26.000 bộ phim, thu lợi bất chính hơn 308 tỷ đồng.
Biết phạm pháp vẫn lao vào 'việc nhẹ lương cao': Vì sao?
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Mặc dù nhiều người biết rõ công việc về "việc nhẹ, lương cao" mình sẽ làm là vi phạm pháp luật, nhưng vẫn chấp nhận tham gia vì hám lợi và mong muốn có thu nhập cao mà không phải bỏ nhiều công sức lao động.
Hà Nội: Tỉnh táo trước thủ đoạn kích động, tập trung đông người trái pháp luật liên quan đến các dự án trọng điểm
Pháp luậtGĐXH - Công an thành phố Hà Nội vừa phát đi thông báo đề nghị người dân nâng cao tinh thần cảnh giác trước các thủ đoạn lôi kéo, kích động tụ tập đông người trái pháp luật, lợi dụng công tác giải phóng mặt bằng tại các dự án trọng điểm để gây mất an ninh trật tự.